Tang Lễ
Tang
Lễ
Viên gạch và chất keo trong tòa nhà văn hóa
Báo chí Mỹ không phải là nơi đáng tin cậy nhiều, tuy nhiên họ cũng có vài thể thức đăng tin đáng chú ý nhất là khi đăng tin báo tử của các người nổi danh.
Thông thường khi một người nổi tiếng, (không kể những người quá nổi tiếng) bất cứ trong lãnh vực nào, chết đi thì báo chí Mỹ đăng tin và họ đều tuân theo một mẫu mực đại thể như sau:
1/ Mở đầu nói về ngày sinh tháng đẻ và ngày chết.
2/ Đoạn hai nói qua về bằng cấp.
3/ Đoạn ba nói sơ về chức vụ đã làm.
4/ Đoạn 4 là đoạn chính nói về đóng góp của người đó cho xã hội trong lãnh vực của người đó, và những đóng góp khác nếu có.
5/
Đoạn kết nói sơ qua về người đó chết ra sao, và khi chết thì tình trạng
gia đình ra sao?
Bố mẹ còn sống không và để lại mấy người con và cháu nếu có.
So sánh điều đó với các bài thông tin GS TS Võ Hồng Anh qua đời được đăng ở báo VN Express hay Dân trí thì chúng tôi thấy mục 3 được nhấn mạnh trong khi mục 4 nói không rõ lắm và mục năm thì không có nhắc tới con cháu của bà Anh.
Tôi nghĩ về việc nầy đóng góp của báo chí Mỹ có chiều hướng tích cực.
Hà dương Dực
TB: Tôi cũng thắc mắc khi các báo dùng danh từ: “tướng Giáp”. Có đủ trang trọng trong trường hợp này không?
Các thao tác trên Tài liệu