Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Giọt mực Giọt đời : Đúng số 30

Giọt mực Giọt đời : Đúng số 30

- Đỗ Kh. — published 30/12/2009 21:33, cập nhật lần cuối 30/12/2009 21:33


Đúng số 30


Đỗ Kh.



Chúng tôi không đếm xác (Tướng Tommy Franks)

Trong khu vực đâu đó Afghanistan và Pakistan, các bản tin thông tấn khi nói về thường dân thiệt mạng vì bom Mỹ rơi và đạn Hoa Kỳ lạc, về phiến loạn, khủng bố bị tiêu diệt chính đáng, chẳng hiểu sao rất nhiều dịp lại đưa con số đúng 30. Đây là số xui ở trong vùng ? Tối như đêm 30 là một thành ngữ Việt. Ta còn có 35 con dê và 36 chước, 36 kiểu nhưng tại Trung Á cứ 30 người tụ họp là bom hay pháo chẳng tha. “30” ở tại đây là chết cả đám (30) này, chẳng chừa một mống.

Một trong những blog phát hiện ra sự kỳ lạ này là Moon of Alabama. Từ tháng 2.2006 đến tháng 8.2008, blogger này đếm được 18 vụ như vậy. Trong phần cập nhật vào tháng 5.2009, anh/chị này đếm được them 18 vụ nữa, cũng vẫn mang con số nhiệm mầu về thiệt hại nhân mạng là 30 này.

Blog The Secuity Crank , riêng trong năm 2009, ghi nhận 11 vụ. Tại Afghanistan và Pakistan may là không có số đề chứ có mà bắt con này thì mất vốn mất lời và mất cả mạng. “30” chắc sẽ trở thành số huý ở tại đây, kiểu số 4 (Tứ nhưng phát âm như là Tử) tại Trung Quốc.

Hai blogger trên vin vào sự ngẫu nhiên hơi nhiều và có tính chính xác cao (là 30) này để bôi bác nền thông tin tự do và trung thực truyền thống của Tây phương chí ít là trong phạm vi đang được bàn đến. Thử tìm hiểu sự kiện là một bài viết của Megan Carpentier trên Alter Net. Theo tác giả này thì giải đáp của con số tròn trĩnh này ở một lệnh của Lầu Năm góc từ thời Bộ trưởng Rumsfeld và vẫn còn hiệu lực hiện nay. Theo lệnh này, nếu các tư lệnh chiến trường ước lượng một tấn công nào đó sẽ gây thiệt hại trên 30 mạng thường dân thì là chuyện lớn, phải trình báo trước cho Lầu Năm góc và đợi phép để được ra tay. Nếu tấn công này ước tính sẽ gây thiệt hại 30 mạng trở xuống thì là chuyện nhỏ và cấp địa phương cứ thế mà tuỳ tiện. Theo các chuyên gia tuyên truyền của Bộ, cái gì thì cũng có một mực thước nhất định nào đó, và 30 là con số chết bỏ, sẽ không có dư luận nào quan tâm đến và 31 mới là vấn đề.

Tướng cầm quân ngoài biên ải (biên ải Hoa Kỳ giờ không phải là cõi Thiên Sơn mà là cõi Hindu Kush) biết bao nhiêu chuyện nhức đầu, nội cái chuyện đấu thầu tiếp vận đã mệt với những con số. Thí dụ, nói qua thôi, quỹ này tăng gấp 6 thành 2,2 tỉ USD phải lo chia cho cậu con trai thò lò mũi của Bộ trưởng quốc phòng Wardak (Afghanistan) một hợp đồng 360 triệu, đứa cháu 25 tuổi của một sứ quân một hợp đồng khác, còn lại là phần bà con của Tổng thống Karzai v.v… Thành thử ra, đánh bom hay là đánh pháo, kết quả cứ báo là 30 người chết thì khỏi phải nghĩ ngợi, hợp với nội quy quân đội về chuyện lỡ tay nghề.

Ở ta, tam thập thì nhi lập. Ở Afghanistan, tam thập thì không phải là cổ lai hy mà là rồi đời.

Đỗ Kh.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss