Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / JP Morgan Chase...

JP Morgan Chase...

- Đỗ Kh. — published 14/01/2010 23:00, cập nhật lần cuối 14/01/2010 23:00


Giọt mực Giọt đời

Nhờ JP Morgan Chase,
Ấn Độ giúp người đói ở Mỹ

Đỗ Kh.

Ngân Hàng JP Morgan Chase là một trong Tứ đại Thiên vương của ngành tài chính tư nhân Hoa Kỳ (với Bank of America, CitigroupWells Fargo). Tổng số tài sản (Assets) của ngân hàng năm 2008 là 1.746 tỉ và trái với nhiều cá nhân hay công ty khác vào thời buổi này, vẫn còn cao hơn tổng số nợ (Liabilities, là 1.617 tỉ). Thu nhập (Net income) cũng vào năm 2008, là 10.419 tỉ, nhờ trời (xem MoneyEconomics).

Đây thì cũng không có gì để nói, nhưng 2009 kinh tế Hoa Kỳ vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng.

Số người Mỹ được trợ giúp phiếu thực phẩm hiện nay tăng đến 37 triệu người và nhờ chương trình Food Stamps (nay gọi là SNAP) mà không bị đói. “Phiếu” thực phẩm hiện nay dưới hình thức một cái thẻ nhựa (tựa như thẻ tiền), được cấp cho các hộ nghèo đói để dùng vào việc mua thực phẩm tại các chợ, trừ các món ăn làm sẵn hay bia rượu v.v.

37 triệu người này là 1/8 dân số, đang đà gia tăng. Hiện có 50 triệu người Mỹ (1/6) hội đủ điều kiện để được giúp đỡ dưới hình thức này nhưng 1/3 lại không dùng đến trợ cấp. 1/3 này là thành phần nằm cả ngoài vòng phát chẩn của SNAP, vì không biết thủ tục, không đầy đủ giấy tờ, không có cả địa chỉ hay nhà ở nhất định v.v.

Tiêu chuẩn để được trợ cấp cho một hộ 4 người là thu nhập hàng tháng của cả hộ phải dưới mức 1.838 USD. Một hộ 2 người phải thu nhập dưới 1.215 USD. Số tiền trợ cấp để mua thực phẩm trung bình cho mỗi hộ là 253 USD, mới vừa được chính phủ tăng 19 % để gây kích thị trường tiêu thụ. Cũng ghi nhận là từ 40 % đến 50 % những người được trợ giúp là có công ăn việc làm, nhưng hoặc lương quá thấp hoặc không đủ giờ lao động cho nên chi dùng hết tiền lương kiếm được mà bụng vẫn cồn cào.

Càng nhiều người nghèo và được hưởng trợ cấp, thì “thị trường” Food Stamps càng tăng trưởng. Các cửa hàng phân phối thực phẩm, các chợ đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu này và bày ra các khu vực riêng nhắm vào khách hàng sử dụng Food Stamps. Khách hàng là vua, mà nhiều người dùng Food Stamps thì Food Stamps là vua. Tới đây, thì cũng là chuyện bình thường kinh tế thị trường.

Chuyện hơi bị bình thường kinh tế thị trường và liberal chủ nghĩa là quỹ chương trình SNAP tại 25 tiểu bang Mỹ không được điều hành và quản lý bởi nhân viên của tiểu bang mà từ năm 2000, được khoán trắng cho ngân hàng JP Morgan Chase ! Có nghĩa là thủ tục đơn xin, phát tiền v.v. là do một phân bộ của JP Morgan Chase đảm nhiệm thay nhà nước. Thời buổi này, công việc kiếm không ra và càng không ra thì chỉ có việc này là lại càng tăng trưởng ! Quỹ Food Stamps 37 tỉ của năm 2008 sang năm 2009 đã là 55 tỉ. Phân bộ này của JP Morgan Chase nhìn 2010 tươi rói và có lẽ để giúp vào việc tăng trưởng thêm nữa số “khách hàng” tại Mỹ, mới vừa phát hiện ra là JP Morgan Chase dùng nhân viên để quản lý chương trình SNAP là ở tại tận Ấn Độ.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss