Tọa đàm: Khoa học luận
Tọa đàm: KHOA
HỌC LUẬN
Hội trường L’Espace – 24 Tràng Tiền – 18h, thứ Năm, 04.11.2010
“Khoa
học luận gồm những tư duy về hoạt động khoa học, nó dần
dần hình thành trong suốt thế kỷ 18, sau khi Vật lý học của Newton đã
được chấp nhận rộng rãi, đồng thời Toán học, Hoá học, đã phát triển đến
một trình độ độc lập với những giả định có tính siêu hình, và hình
thành một lớp người được xác định qua hoạt động của họ: các nhà khoa
học. Trước đó các nhà khoa học thường tự coi mình như những nhà triết
học của tự nhiên. Chẳng hạn tác phẩm nền tảng của cơ học Newton, xuất
bản năm 1687, vẫn có tên "Nguyên lý toán học trong Triết lý của tự
nhiên"... như vậy cũng có nghĩa họ vừa làm khoa học, vừa làm khoa học
luận, không phân biệt rành mạch. Các nhà khoa học luận hiện nay vẫn chỉ
phát triển tư duy của mình về khoa học thực nghiệm là chính: vật lý
học, hoá học, và gần ta hơn, cộng thêm sinh học. Toán học và luận lý
học thì đã được coi như những công cụ tư duy, không có tính thực
nghiệm. Các ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung không được các
nhà khoa học luận đề cập đến kỹ lưỡng, có lẽ vì độ phức tạp của chúng
quá lớn, thêm nữa chúng chỉ dựa trên quan sát và tư biện, không dựa
trên thực nghiệm.
Có thể coi bộ môn khoa học luận vừa như một bộ phận của khoa học xã hội, vừa như một một bộ phận của triết học.”
Nhà xuất bản Tri thức và L’Espace Hà Nội hân hạnh giới thiệu với độc giả về một bộ môn khoa học nằm trên giao điểm của nhiều bộ môn khoa học khác nhau qua buổi tọa đàm KHOA HỌC LUẬN với sự góp mặt của hai diễn giả: Dịch giả Hà Dương Tuấn và Dịch giả, Nhà vật lý Phạm Văn Thiều.
Buổi tọa đàm được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace – 24 Tràng Tiền, Hà Nội, hồi 18:00 – 19:30, thứ Năm, ngày 04 tháng 11 năm 2011.
Nhà xuất bản Tri thức và L’Espace Hà Nội xin trân trọng cảm ơn Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức chương trình này!
Thông tin về diễn giả :
Hà Dương Tuấn: Chuyên gia công nghệ thông tin, từng làm việc tại hãng Ericsson tại Pháp, dịch giả cuốn sách Sự hình thành tinh thần khoa học, Gaston Bachelard; hiện là dịch giả, nhà nghiên cứu độc lập tại Pháp.
Phạm Văn Thiều: Nhà vật lý, dịch giả, hiện là Phó Tổng Thư ký Hội Vật lý Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ. Ông là dịch giả của nhiều cuốn sách phổ biến khoa học Lược sử thời gian, Giai điệu bí ẩn, Định lý cuối cùng của Fermat, Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ, Vật lý và triết học...
Thông tin về các đơn vị tham gia tổ chức tọa đàm:
Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội (L’Espace Hanoi): thành lập tháng Chín năm 2003 tại Hà Nội, tiền thân là Trung tâm Alliance française Hanoi. Thông qua các hoạt động đa dạng như dạy tiếng Pháp, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, hoà nhạc, toạ đàm, bàn tròn... cùng các hoạt động hỗ trợ, tài trợ phát triển văn hoá, L’Espace Hà Nội đang đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ, hỗ trợ phổ biến ngôn ngữ và văn hoá Pháp cũng như thúc đẩy sự phát triển của văn hoá bản địa Việt Nam.
Nhà xuất bản Tri thức được thành lập tháng 9 năm 2005, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là đơn vị đi đầu trong việc khởi xướng và tổ chức dịch, xuất bản có hệ thống những tác phẩm tinh hoa của tri thức nhân loại. Với tôn chỉ: “Cung cấp những tri thức nền quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại [...]”, Nhà xuất bản Tri thức không chỉ là một Nhà xuất bản tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn, cổ điển lẫn hiện đại, mà còn là một diễn đàn và địa chỉ có uy tín của các học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên và độc giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.
Liên hệ: NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Ban Truyền thông - Tầng 1 - VUSTA - 53 Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (+84 4) 3944 7280 - Fax: (+84 4) 3945 4660
Nguyen Phuong Loan - Mobile: (+84) 912 732 974 - Email: loan.nguyen@nxbtrithuc.com.vn
Do Huyen Thanh - Mobile: (+84) 90 216 0108 - Email: dohuyenthanh@nxbtrithuc.com.vn
Email: nxbtrithuc@gmail.com, lienhe@nxbtrithuc.com.vn
Website: www.nxbtrithuc.com.vn
Hội trường L’Espace – 24 Tràng Tiền – 18h, thứ Năm, 04.11.2010
“Khoa
học luận gồm những tư duy về hoạt động khoa học, nó dần
dần hình thành trong suốt thế kỷ 18, sau khi Vật lý học của Newton đã
được chấp nhận rộng rãi, đồng thời Toán học, Hoá học, đã phát triển đến
một trình độ độc lập với những giả định có tính siêu hình, và hình
thành một lớp người được xác định qua hoạt động của họ: các nhà khoa
học. Trước đó các nhà khoa học thường tự coi mình như những nhà triết
học của tự nhiên. Chẳng hạn tác phẩm nền tảng của cơ học Newton, xuất
bản năm 1687, vẫn có tên "Nguyên lý toán học trong Triết lý của tự
nhiên"... như vậy cũng có nghĩa họ vừa làm khoa học, vừa làm khoa học
luận, không phân biệt rành mạch. Các nhà khoa học luận hiện nay vẫn chỉ
phát triển tư duy của mình về khoa học thực nghiệm là chính: vật lý
học, hoá học, và gần ta hơn, cộng thêm sinh học. Toán học và luận lý
học thì đã được coi như những công cụ tư duy, không có tính thực
nghiệm. Các ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung không được các
nhà khoa học luận đề cập đến kỹ lưỡng, có lẽ vì độ phức tạp của chúng
quá lớn, thêm nữa chúng chỉ dựa trên quan sát và tư biện, không dựa
trên thực nghiệm. Có thể coi bộ môn khoa học luận vừa như một bộ phận của khoa học xã hội, vừa như một một bộ phận của triết học.”
Nhà xuất bản Tri thức và L’Espace Hà Nội hân hạnh giới thiệu với độc giả về một bộ môn khoa học nằm trên giao điểm của nhiều bộ môn khoa học khác nhau qua buổi tọa đàm KHOA HỌC LUẬN với sự góp mặt của hai diễn giả: Dịch giả Hà Dương Tuấn và Dịch giả, Nhà vật lý Phạm Văn Thiều.
Buổi tọa đàm được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace – 24 Tràng Tiền, Hà Nội, hồi 18:00 – 19:30, thứ Năm, ngày 04 tháng 11 năm 2011.
Nhà xuất bản Tri thức và L’Espace Hà Nội xin trân trọng cảm ơn Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức chương trình này!
Thông tin về diễn giả :
Hà Dương Tuấn: Chuyên gia công nghệ thông tin, từng làm việc tại hãng Ericsson tại Pháp, dịch giả cuốn sách Sự hình thành tinh thần khoa học, Gaston Bachelard; hiện là dịch giả, nhà nghiên cứu độc lập tại Pháp.
Phạm Văn Thiều: Nhà vật lý, dịch giả, hiện là Phó Tổng Thư ký Hội Vật lý Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ. Ông là dịch giả của nhiều cuốn sách phổ biến khoa học Lược sử thời gian, Giai điệu bí ẩn, Định lý cuối cùng của Fermat, Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ, Vật lý và triết học...
Thông tin về các đơn vị tham gia tổ chức tọa đàm:
Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội (L’Espace Hanoi): thành lập tháng Chín năm 2003 tại Hà Nội, tiền thân là Trung tâm Alliance française Hanoi. Thông qua các hoạt động đa dạng như dạy tiếng Pháp, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, hoà nhạc, toạ đàm, bàn tròn... cùng các hoạt động hỗ trợ, tài trợ phát triển văn hoá, L’Espace Hà Nội đang đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ, hỗ trợ phổ biến ngôn ngữ và văn hoá Pháp cũng như thúc đẩy sự phát triển của văn hoá bản địa Việt Nam.
Nhà xuất bản Tri thức được thành lập tháng 9 năm 2005, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, là đơn vị đi đầu trong việc khởi xướng và tổ chức dịch, xuất bản có hệ thống những tác phẩm tinh hoa của tri thức nhân loại. Với tôn chỉ: “Cung cấp những tri thức nền quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại [...]”, Nhà xuất bản Tri thức không chỉ là một Nhà xuất bản tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn, cổ điển lẫn hiện đại, mà còn là một diễn đàn và địa chỉ có uy tín của các học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên và độc giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.
Liên hệ: NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Ban Truyền thông - Tầng 1 - VUSTA - 53 Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (+84 4) 3944 7280 - Fax: (+84 4) 3945 4660
Nguyen Phuong Loan - Mobile: (+84) 912 732 974 - Email: loan.nguyen@nxbtrithuc.com.vn
Do Huyen Thanh - Mobile: (+84) 90 216 0108 - Email: dohuyenthanh@nxbtrithuc.com.vn
Email: nxbtrithuc@gmail.com, lienhe@nxbtrithuc.com.vn
Website: www.nxbtrithuc.com.vn


