- Bão Sarika đang giật trên cấp 17, trong sáng nay sẽ đi vào Biển Đông nước ta, trở thành cơn bão số 7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ, những giờ qua bão Sarika di chuyển rất nhanh và liên tục mạnh thêm.

Lúc 1h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Đông Nam đảo Lu Dông, Philippines. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

{keywords}
Ông Hải nhận định khi đổ bộ bão số 7 sẽ mạnh ngang bão Sơn Tinh

Như vậy sáng nay, vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7

Đến 1h ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm: gió mạnh từ cấp 6 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 140N và phía Đông Kinh tuyến 1130E. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 150N và phía Đông Kinh tuyến 1140E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến rạng sáng 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc TT Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 7 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp

“Thời điểm này, khả năng bão sẽ gây mưa trực tiếp đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và thậm chí gây ra đợt mưa trái mùa ở đồng bằng Bắc Bộ”, ông Hải thông tin.

Về vị trí đổ bộ, ông Hải cho biết theo các tính toán đến thời điểm hiện tại, bão số 7 có thể đổ bộ ở điểm giao giữa các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh Thanh Hoá - Hà Tĩnh.

“Đây là cơn bão rất mạnh, khi đổ bộ có thể mạnh ngang cơ bão Sơn Tinh 2012”, ông Hải nhận định.

Cơn bão Sơn Tinh vào tháng 10/2012 quét dọc từ Bắc Trung Bộ đến Nam Định -Thái Bình với sức gió có lúc đạt cấp 14, được cho là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua đến thời điểm đó.

Ngoài gây thiệt hại hơn 7.500 tỉ đồng, bão Sơn Tinh khi đó đã làm 9 ngườichết, 3 người mất tích và gần 100 người bị thương.

Thúy Hạnh


Save
Save