'Bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói cần “tiến tới chủ động hoàn toàn” để giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Phúc phát biểu ngày 12/8 nhân lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay trong việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Phúc cũng nói Việt Nam cần giữ gìn hợp tác với Nga để “làm chủ, tiến tới chủ động hoàn toàn trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác”.

Trang web chính phủ Việt Nam cho biết từ tháng 4/1995, đã không còn có sự có mặt thường xuyên của chuyên gia Nga.

Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói từ 2004, đơn vị này đã phối hợp với chuyên gia Nga “tổ chức thành công 13 lần pha chế dung dịch đặc biệt” cho việc giữ gìn thi hài.

Thống kê chính thức nói trung bình mỗi năm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón hơn 2 triệu lượt người vào thăm.