Campuchia điều tra dân số người Việt

Biểu tình chống Việt Nam đã diễn ra nhiều lần ở Phnom Penh

Nguồn hình ảnh, AP

Chụp lại hình ảnh, Biểu tình chống Việt Nam đã diễn ra nhiều lần ở Phnom Penh

Có tin Bộ Nội vụ Campuchia bắt đầu điều tra dân số người gốc Việt sinh sống ở nước này, bắt đầu từ khu vực Biển Hồ.

Báo Cambodia Daily cho hay Tổng cục Di trú của Bộ Nội vụ bắt đầu điều tra dân số người Việt từ Chủ nhật 24/8. Tổng cục trưởng Sok Phal được nói đã đi thị sát một số nơi dọc hồ Tonle Sap ở tỉnh Pursat.

Nơi đây có một cộng đồng người Việt khá lớn sinh sống trên hồ.

Cảnh sát trưởng tỉnh này, Sarun Chanthy, được dẫn lời nói đoàn công tác của Tổng cục Di trú đã tới xem xét tình hình cuộc sống của người Việt và "việc điều tra được tiến hành trong cả nước chứ không chỉ ở tỉnh Pursat".

Ông Sarun Chanthy nói: “Chúng tôi muốn cập nhật điều tra dân số, xem họ sống hợp pháp hay bất hợp pháp".

Được biết sau khi nhận được yêu cầu từ đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc (CNRP), Bộ Nội vụ Campuchia đã quyết định sẽ xem xét lại luật di trú và tìm hiểu về số người Việt sinh sống tại đây.

Hồi tháng Bảy, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng CNRP đã đạt được thỏa thuận về việc CNRP tham gia Quốc hội, chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị ở nước này.

Chống Việt Nam?

Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha từng tuyên bố nếu tham gia Quốc hội, đảng của ông sẽ tìm hiểu chi tiết về con số người nước ngoài sống tại Campuchia cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.

Số người Việt Nam tại Campuchia ước tính khoảng 1/5 dân số sở tại, tức 700.000-800.000 người.

Nhưng con số thực tế có thể hơn thế khá nhiều, theo một số nguồn khác.

Đảng CNRP, mà Chủ tịch là chính trị gia Sam Rainsy, được cho là có nghị trình chống Việt Nam.

Quan ngại nảy sinh hiện giờ là có thể nghị trình của đảng này bắt đầu được các đảng phái khác cùng chia sẻ trong chính sách đối với cộng đồng người nhập cư.

Tuy không phải lần đầu tiên Campuchia có điều tra dân số người nước ngoài, Chhuor Chandoeun, tỉnh trưởng tỉnh Kompong Chhnang, cho hay cuộc điều tra lần này có thể lớn hơn bình thường.

Gần đây tại xứ Chùa Tháp đã xảy ra nhiều sự kiện gây lo lắng cho người Việt sinh sống tại đây.

Việt Nam vừa thay người đại diện cao nhất tại Phnom Penh, với tân đại sứ là người gốc Khmer.