'Đình chỉ vụ án quán cà phê Xin Chào'

Quán cà phê Xin Chào từng bị cơ quan chức năng phạt 17 triệu đồng
Chụp lại hình ảnh, Quán cà phê Xin Chào từng bị cơ quan chức năng phạt 17 triệu đồng

Vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh, TP. HCM sẽ được đình chỉ.

Báo Tuổi Trẻ nói Viện KSND TP.HCM đã thống nhất với các cơ quan liên quan sẽ đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can sau cuộc họp chiều 22/4.

Báo Pháp Luật TP. HCM cũng đưa tin này.

Viện KSND TP.HCM đã họp chiều 22/4 với TAND TP.HCM và Công an TP.HCM, thống nhất đình chỉ vụ án.

Một nguồn tin nói với Tuổi Trẻ: “Viện KSND TP.HCM mới thống nhất được quan điểm đó, còn việc đình chỉ như thế nào, thời điểm nào thì chưa quyết định.”

Báo Pháp Luật TP. HCM dẫn nguồn tin nói quan điểm cuộc họp là tuy việc khởi tố “có cơ sở pháp lý nhưng chưa hợp tình nên khiến dư luận dễ hoang mang”.

Câu chuyện đã trở thành tin tức lớn ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đều có ý kiến yêu cầu làm rõ.

Theo truyền thông trong nước, ngày 8/8/2015, ông Nguyễn Văn Tấn mở quán cà phê, điểm tâm sáng và cơm trưa Xin Chào tại thị trấn Tân Túc, đối diện Công an huyện Bình Chánh.

Ngày 25/9/2015, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố bị can với ông Tấn.

Ngày 11/3/2016, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Tấn tội Kinh doanh trái phép.