Hậu quả chất độc Da Cam dioxin có thể di truyền bốn năm đời
Những nghiên cứu khoa học
cho thấy
hậu quả chất độc Da Cam dioxin
có thể truyền bốn, năm đời
Tạp chí Pour la Science (Vì khoa học) số 449 (tháng ba 2015) đã đăng bài của nhà sinh học Michael SKINNER, giáo sư Trường đại học bang Washington. Bài Un héritage d'un nouveau genre (Một dạng di truyền mới) cho thấy những chất ô nhiễm như dioxine (trong chất độc Da Cam mà quân đội Mỹ đã rải ở Việt Nam trong những năm 1961-1972) tuy không làm biến đổi trình tự DNA, nhưng gây ra những đột biến biểu quan (épimutations) trên các thể nhiễm sắc, và những đột biến này di truyền đến nhiều thế hệ.
Xem toàn văn (8 trang) bài viết (tiếng Pháp) này ở cuối bài.
Những kết quả thử nghiệm cụ thể về tác hại di truyền của chất dioxin đã được nhóm nghiên cứu của giáo sự Skinner tiến hành (gồm các nhà khoa học Mohan Manikkam, Rebecca Tracey và Carlos Guerrero-Bosagna) đã được công bố trên tạp chí PLOS/One dưới nhan đề Dioxin (TCDD) Induces Epigenetic Transgenerational Inheritance of Adult Onset Disease and Sperm Epimutations (tháng 9 năm 2012).
K. V.
Các thao tác trên Tài liệu