Ngân hàng tại VN ‘lo tin tặc tấn công’

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo các các tổ chức tín dụng sau vụ tin tặc tấn công hệ thống sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Vietnam Airlines.

Một văn bản của Ngân hàng Nhà nước ‘đề nghị các tổ chức tín dụng và các tổ chức trung gian thanh toán triển khai, thực hiện ngay một số việc’ sau vụ tấn công chưa có tiền lệ xảy ra hôm 29/07.

Vụ tin tặc tấn công sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và website Vietnam Airlines chiều 29/7 được cho là ảnh hưởng đến hơn 100 chuyến bay nội địa.

Dữ liệu cá nhân hơn của khoảng 400 ngàn khách hàng của Vietnam Airlines được cho là đã bị tin tặc truy cập, gây quan ngại về bảo mật.

Văn bản số 1002/CNTH8 mô tả điều Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gọi là “Tăng cường các biện pháp an ninh, phát hiện và xử lý các lỗ hổng bảo mật hệ trong thống công nghệ thông tin”.

Cho tới nay một số ngân hàng có thị phần thẻ lớn nhất tại Việt Nam bắt đầu lên tiếng.

“Vietcombank đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng xảy ra ngoài ý muốn và không loại trừ khả năng tin tặc tiếp tục tấn công vào các trang mạng khác”, Vietcombank nói trong một thông cáo.

Trong khi đó Tuổi Trẻ đưa tin một số ngân hàng thương mại cũng đã “chủ động khóa thẻ tín dụng từng có giao dịch với Vietnam Airlines trong ngày 29/7 - ngày tin tặc tấn công’’.

Màn hình tắt tại sân bay Nội Bài ngày 29/7

Nguồn hình ảnh, AP

Chụp lại hình ảnh,

Màn hình tắt tại sân bay Nội Bài ngày 29/7

“Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng cho biết, liên quan đến sự cố hệ thống mạng thông tin của Vietnam Airlines bị tin tặc tấn công vào chiều ngày 29/7/2016 vừa qua, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, Techcombank sẽ tạm ngưng hai chương trình khuyến mãi có liên kết với Vietnam Airlines,” báo này cho biết.

Đại diện Techcombank được dẫn lời cho biết đang rà soát lịch sử giao dịch để khoanh vùng các thẻ có khả năng bị lợi dụng thông tin thẻ do sự cố, đồng thời phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan liên quan để triển khai các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát rủi ro nhằm bảo vệ chủ thẻ.

Một đại diện VietinBank cho biết ngân hàng này đã khóa chức năng thanh toán online của các thẻ có giao dịch trên website Vietnam Airlines thời gian gần đây mặc dù ngân hàng này chưa ghi nhận vụ việc nào hacker dùng thông tin khách hàng chủ thẻ để thực hiện các giao dịch ảo sau vụ hacker tấn công hệ thống an ninh mạng sân bay.

Hôm 29/7, các báo Việt Nam đồng loạt phát đi cáo buộc nhóm hacker 1937cn của Trung Quốc đứng đằng sau các vụ tấn công hệ thống sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Vietnam Airlines.

Tuy nhiên, hôm 30/7, website được cho là của nhóm 1937cn lên tiếng phủ nhận trách nhiệm.

"Tổ chức chúng tôi liên tục bị chỉ trích và quy chụp về các vụ tấn công trên mạng. Điều này không hợp lý, thiếu tính khoa học," bản thông báo viết bằng tiếng Hoa ghi, tuy không nhắc cụ thể tới các sân bay Việt Nam hay trang mạng của Vietnam Airlines.

Được biết Cục hàng không đã phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) - Bộ Công an để điều tra vụ tin tặc tấn công sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất chiều 29/7.

Nhà chức trách Việt Nam cho tới thời điểm này chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào về thủ phạm và phương thức vụ tấn công hôm 29/07.