Ông Dương Khiết Trì thăm Việt Nam

Ông Dương Khiết Trì (trái) gặp ông Phạm Bình Minh sáng 27/6

Nguồn hình ảnh, AFP

Chụp lại hình ảnh,

Ông Dương Khiết Trì (trái) gặp ông Phạm Bình Minh sáng 27/6

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đến Việt Nam hôm thứ Hai 27/6 với mục đích chính được công bố là đồng chủ trì Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung-Việt.

Tuy nhiên trong thời điểm căng thẳng vì những tranh chấp trên Biển Đông, giới quan sát cho rằng một trong những chủ đề chính sẽ là phán quyết mà tòa Trọng tài quốc tế sắp đưa ra về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Ông Dương Khiết Trì và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vừa cùng chủ trì phiên họp thứ 9 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội.

Hãng tin Reuters tường thuật chuyến đi của ông Dương Khiết Trì diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tuyên truyền trước phán quyết của tòa án quốc tế.

Ông Dương Khiết Trì là đồng chủ tịch một "ban chỉ đạo" tăng cường các quan hệ và tránh xung đột. Ông sẽ có cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo Việt Nam vào cuối ngày thứ Hai 27/6.

"Chúng tôi vui mừng nhận ra quan hệ giữa hai nước qua thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, mặc dù còn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết," Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nói sau khi chào mừng ông Dương.

Báo Người Lao Động tại Việt Nam đưa tin ông Dương và ông Phạm Bình Minh sẽ chứng kiến buổi ký kết ba văn kiện hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát biển, về khoản tín dụng 129 triệu USD Trung Quốc cấp cho Việt Nam để xây cung văn hoá hữu nghị Việt - Trung tại Hà Nội và văn kiện về mở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Trước phán quyết của Tòa trọng tài

Trung Quốc tuyên bố có ít nhất 47 quốc gia đã ủng hộ lập trường của họ về phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Con số này bị nhiều người hoài nghi.

Giáo sư Luật tại Đại học Edinburgh, ông Alan Boyle, nói với BBC hôm 27/6 rằng "Trung Quốc có thể đưa danh sách các nước mà họ cho là ủng hộ họ, nhưng phải nhìn vào thực chất sự ủng hộ này xem có hiệu quả đến đâu".

Theo Giáo sư Boyle, người tham gia cố vấn cho Philippines, dù tuyên bố không chấp nhận thì Trung Quốc cũng sẽ bị phán quyết của tòa trọng tài ràng buộc.

Trung Quốc tuyên bố được nhiều quốc gia ủng hộ trước khi tòa trọng tài PCA ra phán quyết
Chụp lại hình ảnh,

Trung Quốc tuyên bố được nhiều quốc gia ủng hộ trước khi tòa trọng tài PCA ra phán quyết

"Ngay cả khi Trung Quốc rút khỏi Công ước LHQ về Luật Biển, nước này vẫn có bổn phận trước cộng đồng quốc tế."

Các quan chức ngoại giao Trung Quốc đã viết nhiều bài báo trong khu vực, phản đối vụ kiện của Philippines theo Luật Biển của Liên Hiệp Quốc.

Các chuyên gia nói không có vẻ ông Dương Khiết Trì muốn tìm sự đồng cảm từ Việt Nam. Việt Nam có vấn đề về lòng tin với Trung Quốc, và gần đây đã xích lại gần hơn với Philippines.

Mặc dù Việt Nam không tham gia vụ kiện ở tòa tại The Hague, nước này cũng sẽ có lợi nếu phán quyết tích cực cho Manila và có thể có tiếng nói về việc chống lại Trung Quốc cải tạo đảo, hoạt động tuần tra trên biển và việc Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.