Đường dẫn truy cập

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng bí thư


Đại hội 12 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư cho nhiệm kỳ thứ hai.
Đại hội 12 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư cho nhiệm kỳ thứ hai.

Các nhà quan sát ở Trung Quốc cho rằng hàng ngũ lãnh đạo mới được chọn ra ở Hà Nội có thể có ích cho việc cải thiện quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thông tín viên Shannon Van Sant của đài VOA tường thuật từ Hồng Kông.

Đại hội lần thứ 12 của đảng Cộng Sản đương quyền ở Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư cho nhiệm kỳ thứ nhì.

Ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, thuộc phe thân Bắc Kinh, đã giành được chức vụ lãnh đạo một lần nữa sau khi đánh bại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có chủ trương thân Mỹ.

Một số nhà phân tích cho rằng tiến trình bầu cử năm nay ở Hà Nội bộc lộ sự quan trọng của các mối quan hệ Việt-Trung.

Họ sẽ có thái độ không xúc phạm chừng nào tốt chừng đó đối với Trung Quốc khi tìm cách ngăn chặn và phản đối việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, với hy vọng là sự gắn bó của chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa Mác Lê Nin – sự gắn bó nối kết hai nước với nhau, sẽ giúp cho Việt Nam thoát khỏi tình trạng khó khăn.
Giáo sư Carl Thaye, Học viện Quốc phòng Australia, nhận xét.

Ông Trình Tiểu Hà, giáo sư môn Quan hệ Quốc tế của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận xét như sau.

"Các nhà lãnh đạo được gọi là thân Bắc Kinh sẽ cai trị nước này và tôi nghĩ rằng đó sẽ là một dấu hiệu tốt theo cái nhìn của phía Trung Quốc."

Các nhà phân tích khác nói rằng cuộc bầu bán này cho thấy thế lực mạnh mẽ của Trung Quốc trong khu vực và áp lực của Bắc Kinh đối với nước láng giềng Việt Nam."

Hồi tháng trước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Trung Quốc; và một số người cho rằng trong chuyến đi đó, ông Hùng đã nghe phía Trung Quốc trình bày sự quan tâm về những mối liên hệ của chính phủ Việt Nam với Mỹ.

Ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là người ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Washington trong khi ông Nguyễn Phú Trọng là người thúc đẩy cho việc cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.

Sự chuyển tiếp lãnh đạo này diễn ra vào một thời điểm tế nhị trong mối quan hệ Việt-Trung. Tuần trước, Việt Nam tố cáo Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, một hành động có thể có mục đích cảnh báo Việt Nam trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng.

Việc Trung Quốc mang giàn khoan vào vùng biển Việt Nam cũng có yêu sách chủ quyền đã làm bùng ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2014. Năm nay, hầu như không có vụ biểu tình nào để phản đối vụ đặt giàn khoan, và vài ngày trước Đại hội Đảng, quân đội đã tiến hành một cuộc diễn tập qui mô lớn gọi là “diễn tập chống khủng bố” ở Hà Nội.

Các nhà lãnh đạo được gọi là thân Bắc Kinh sẽ cai trị nước này và tôi nghĩ rằng đó sẽ là một dấu hiệu tốt theo cái nhìn của phía Trung Quốc."
Ông Trình Tiểu Hà của Đại học Nhân dân Bắc Kinh nói.

Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Học viện Quốc phòng Australia, cho rằng sự trấn áp những tiếng nói chống Trung Quốc có phần chắc sẽ gia tăng sau cuộc chuyển tiếp chính trị.

"Do đó họ sẽ có thái độ không xúc phạm chừng nào tốt chừng đó đối với Trung Quốc khi tìm cách ngăn chặn và phản đối việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, với hy vọng là sự gắn bó của chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa Mác Lê Nin – sự gắn bó nối kết hai nước với nhau, sẽ giúp cho Việt Nam thoát khỏi tình trạng khó khăn."

Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới còn theo chủ nghĩa Cộng Sản và mối quan hệ của nước này với Trung Quốc dao động giữa việc thắt chặt quan hệ vì những lý do chính trị và kinh tế với những sự lo ngại về sự xâm lấn của Trung Quốc đối với chủ quyền chính trị và lãnh thổ của Việt Nam.

Ông Vương Đông, giáo sư môn Quan hệ Quốc tế của Đại học Bắc Kinh, nhận xét như sau.

"Tôi nghĩ rằng có một điều khá rõ ràng vào lúc này là quan hệ Việt-Trung cần được cải thiện. Tôi nghĩ rằng nhận thức chung này sẽ được duy trì. Tôi nghĩ rằng điều này rất quan trọng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cũng có chung quan điểm là tuy có những bất đồng giữa hai nước trong vụ tranh chấp chủ quyền nhưng cả hai bên đều đồng ý là họ có rất nhiều những lợi ích chung."

Trong lúc sự chuyển tiếp chính trị ở Việt Nam trong tuần này có thể cải thiện quan hệ với Trung Quốc, những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tiếp tục gây căng thẳng trên khắc châu Á. Mới đây Việt Nam loan báo rằng họ đã cho phép Ấn Độ thiết lập tại miền nam Việt Nam một trung tâm theo dõi vệ tinh và cơ sở này sẽ cung cấp cho Việt Nam những hình ảnh ở Biển Đông.

Truyền hình vệ tinh VOA 26/1/2016
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG