01/03/2011 00:52 GMT+7

Đề nghị truy tố ba đời bí thư

M.QUANG
M.QUANG

TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án tham nhũng đất đai tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo đó, đề nghị truy tố 13 bị can về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm Nguyễn Quốc Sơn (nguyên chủ tịch UBND xã Hải Bối), Lê Hữu Suốt (nguyên cán bộ địa chính xã), Vũ Yến Sơn (phó trưởng phòng chuẩn bị mặt bằng Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội), Nguyễn Hữu Tấn, Nguyễn Đức Tiến, Lê Tư Sáu (đều nguyên là bí thư đảng ủy xã Hải Bối), Đoàn Tô Hải (nguyên chỉ huy trưởng quân sự xã Hải Bối), Đinh Văn Thịnh (chủ tịch MTTQ xã Hải Bối) và Nguyễn Năng Tuân, Nguyễn Hữu Thụ, Nguyễn Năng Tới, Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Tám (đều trú tại xã Hải Bối).

Cơ quan điều tra xác định các bị can biết rõ các hộ dân có đất bị thu hồi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhưng đã thông đồng với nhau lập giấy tờ giả mạo, ký xác nhận sai sự thật nhằm mục đích hợp pháp hóa diện tích lấn chiếm đất nông nghiệp, tự sử dụng thành đất ở để được bồi thường theo giá đất ở và được tiêu chuẩn đất tái định cư.

Theo cơ quan điều tra, có gần 7.300m2 đất nông nghiệp bị lấn chiếm và được bồi thường theo giá đất ở, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 20 tỉ đồng.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên