181 cục trưởng- cần động thái mạnh của ông bộ trưởng

Đào Tuấn |

Bộ Tài chính hiện có 181 Cục trưởng, 423 Cục phó, 63 Vụ trưởng và 239 Phó vụ trưởng; số lượng cấp Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương lên tới hơn 9.100 người. Trong khi đó, 700 Chi cục thuế thu không đủ bù chi cho chính mình. Trước khi quyết tăng thu các nguồn thuế, có lẽ Bộ Tài chính nên tiên phong trong cắt giảm chi tiêu mà cái cần cắt đầu tiên chính là cán bộ.

Có những con số rất khủng khiếp từ ngành tài chính. Ngoài kỷ lục với 181 Cục trưởng, Bộ còn có tới 423 Cục phó, 63 Vụ trưởng và 239 Phó vụ trưởng; số lượng cấp Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương lên tới hơn 9.100 người.

Chưa hết. Biên chế với hơn 43 nghìn người, cán bộ trong ngành thuế còn đang được hưởng lương với mức bằng 1,8 lần lương cơ bản so với cán bộ, công chức thông thường.

Báo cáo Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 công bố cuối năm ngoái xác định nhiều vụ, đơn vị thuộc Bộ có số lượng Phó Vụ trưởng vượt quá quy định. Có những vụ (Vụ Pháp chế) vượt tới 5 vụ phó. Tại hàng loạt các địa phương như Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu, số lượng Phó giám đốc Sở, Phó phòng cấp huyện đều vượt quy định.

Ngân sách cho bộ máy khổng lồ này hoạt động cũng khổng lồ không kém. Theo Tiền Phong, nhu cầu kinh phí để đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ thu và các mục tiêu của ngành thuế trong giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 82 nghìn tỷ đồng, như vậy bình quân lên tới 16,5 ngàn tỷ mỗi năm.

Một bộ máy khổng lồ, nhưng số nợ đọng thuế, tính hết 2017 lên tới 78.000 tỉ đồng.

Và, như chính xác nhận của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: 700 Chi cục thuế thu không đủ bù chi cho chính mình.

Vẫn biết tăng thu nội địa không phải là không cần thiết trong bối cảnh các FTA (Hiệp định thương mại tự do) khiến nguồn thu từ nhập khẩu giảm mạnh.

Nhưng tăng thu nội địa không thể hiệu quả khi không tiến hành song song với việc cắt giảm các khoản chi, nhất là chi thường xuyên.

57.000 biên chế thừa trong bộ máy nhà nước hay bộ máy khổng lồ trong khi không ít các Chi cục thu không đủ chi cho chính mình, xét ra phải là ưu tiên cắt giảm số 1.

Cũng vẫn biết để làm việc này không hề dễ vì động chạm đến con người. Nhưng vì thế cũng rất cần động thái mạnh tay của tư lệnh ngành tài chính.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thu thuế nhà trên 700 triệu đồng, giá nhà có tăng?

T.CHÍ |

Đến nay đề xuất về việc thu thuế tài sản, trong đó nhà trên 700 triệu đồng phải chịu 0,4% đang gây tranh cãi, vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận. Với nhiều người đang mua nhà, vấn đề lớn nhất hiện nay, nếu đề xuất áp thuế tài sản của bộ Tài chính được thực hiện, giá nhà có tăng?

Chính phủ chưa xem xét đề xuất dự án Luật thuế tài sản

BTS |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản.

Infographic: Bộ Tài chính đã điều chỉnh những sắc thuế nào trong thời gian gần đây?

Văn Thắng |

Với tinh thần sửa đổi 5 Luật Thuế: Giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, trong vòng hơn một năm trở lại đây, Bộ Tài chính liên tục đề xuất điều chỉnh sắc thuế.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thu thuế nhà trên 700 triệu đồng, giá nhà có tăng?

T.CHÍ |

Đến nay đề xuất về việc thu thuế tài sản, trong đó nhà trên 700 triệu đồng phải chịu 0,4% đang gây tranh cãi, vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận. Với nhiều người đang mua nhà, vấn đề lớn nhất hiện nay, nếu đề xuất áp thuế tài sản của bộ Tài chính được thực hiện, giá nhà có tăng?

Chính phủ chưa xem xét đề xuất dự án Luật thuế tài sản

BTS |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản.

Infographic: Bộ Tài chính đã điều chỉnh những sắc thuế nào trong thời gian gần đây?

Văn Thắng |

Với tinh thần sửa đổi 5 Luật Thuế: Giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, trong vòng hơn một năm trở lại đây, Bộ Tài chính liên tục đề xuất điều chỉnh sắc thuế.