80% tài xế xe ôm Grab, Uber là sinh viên, cử nhân thất nghiệp

Kinh tếThứ Năm, 19/10/2017 07:20:00 +07:00

Theo Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, có 80% sinh viên, cử nhân ra trường hiện đang chạy xe cho Uber, Grab.

Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhằm chuẩn bị các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, thất nghiệp tăng, riêng năm nay có 20.000 cử nhân thất nghiệp.

Ông cho biết thêm, thực tế, có 80% sinh viên, cử nhân ra trường hiện đang chạy xe cho Uber, Grab. Theo số liệu của Grab cung cấp thì hiện tại có gần 1 triệu đối tác tài xế (hơn 930.000 người) đang dựa vào nền tảng Grab để tạo thu nhập cho gia đình. 

dsc_0938-1317

Tài xế xe ôm Grab, Uber 80% là sinh viên, cử nhân thất nghiệp.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố ngày 29/6, trong quý II/2017, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính đạt 54,52 triệu người, tăng 162,2 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 18,6 nghìn người so với quý I/2017.

Trong quý II, số người thất nghiệp là 1,12 triệu người, giảm gần 21,1 nghìn người so với quý 1/2017 và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,05%, giảm nhẹ so với quý 1 và cùng kỳ năm ngoái.

Quý II/2017 cũng ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 – 24 tuổi chiếm 51,3% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cả nước là 7,67%, tỷ lệ này đặc biệt cao ở khu vực thành thị với mức 11,95%, nghĩa là cứ 100 thanh niên trong lực lượng lao động ở khu vực này thì có 12 người thất nghiệp.

Video: Hơn 13.000 sinh viên tốt nghiệp không có việc làm

Cũng trong quý II/2017, lực lượng này có việc làm ước đạt 53,4 triệu người. Trong đó, khu vực thành thị chiếm 31,8%, khu vực nông thôn chiếm 68,2%.

Lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ sơ cấp nghề trở lên ước đạt 11,4 triệu người, chiếm 21,3% số lao động có việc làm trên cả nước. Trong đó, tỷ lệ việc làm đã qua đào tạo ở khu vực thành thị cao gấp 3 lần khu vực nông thôn, chiếm 37,6%.

Về thu nhập bình quân tháng từ công việc chính của lao động làm công hưởng lương, quý II/2017 đạt 5,3 triệu đồng/tháng, giảm 316 nghìn đồng so với quý I/2017 nhưng lại tăng 372 nghìn đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực thành thị có thu nhập cao hơn 1,5 triệu đồng so với khu vực nông thôn.

Giang Thanh
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn