Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới

Thấy trên mạng, bộ mới

- admin published 08/09/2023 21:50, cập nhật lần cuối 06/12/2023 06:21
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận
Tàu Trung Quốc cướp tài sản, 
đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 15/10/2015 12:42
Loại bỏ những cán bộ, công chức trục lợi Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 13/10/2015 22:54
Chờ đợi ông Nguyễn Sinh Hùng phát biểu : "Thế thì còn ai ?"
China’s great game : Road to a new empire Charles Clover & Lucy Hornby / Financial Times — cập nhật lần cuối 13/10/2015 23:03
They [Beijing] don’t have much soft power, because few countries trust them, says Tom Miller of Beijing consultancy Gavekal Dragonomics. They either can’t or don’t want to use military power. What they have is huge amounts of money.
Cáp treo xuyên hang Sơn Đoòng: Cách nghĩ ngược chiều thế giới Đất Việt — cập nhật lần cuối 13/10/2015 22:49
"Khi được tin Quảng Bình định làm cáp treo vào Sơn Đoòng, ông Howard Limbert, chuyên gia hiệp hội hang động hoàng gia Anh, đã rơi nước mắt, vì đây là địa điểm ông phát hiện lớn nhất cho VN, tương lai sự phát triển còn phụ thuộc vào việc chúng ta có làm cáp treo hay không.
Trung Quốc chưa hồi đáp vụ đánh đập công nhân Việt ở Algeria VoA — cập nhật lần cuối 13/10/2015 23:08
Phía Trung Quốc vẫn chưa trả lời chính phủ Việt Nam về vụ công nhân Việt bị chủ Trung Quốc “đánh đập tới thâm tím mặt mày và bị bỏ đói nhiều ngày” ở Algeria. Sự vụ xảy ra từ giữa tháng Chín nhưng mới gây chú ý của công luận sau khi các công nhân xây dựng làm việc cho nhà thầu Trung Quốc ở đất nước Bắc Phi trên lên tiếng kêu cứu.
Những người ở Sài Gòn quanh năm quỡn Thế giới Tiếp thị — cập nhật lần cuối 14/10/2015 12:40
Đọc xong thì hiểu "quỡn" là gì, dù không biết dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh sao cho chỉnh ! “Từ điển TỪ NGỮ NAM BỘ” (Huỳnh Công Tín, Hội ngôn ngữ học VN & TDH Cần Thơ, Nxb Khoa học xã hội, 2007) thì viết là QUỞN
Mao Trạch Đông với những thủ lĩnh Khmer Đỏ "gốc Hoa" Một Thế Giới — cập nhật lần cuối 13/10/2015 12:52
Cả 5 nhân vật nắm quyền lực cao nhất trong ban lãnh đạo Khmer Đỏ ở Campuchia đều là người “gốc Hoa” được Mao tin cẩn…
TPP: Thực tốt cho Việt Nam? Jonathan LONDON — cập nhật lần cuối 13/10/2015 12:59
Phân tích về lợi hại của TPP đối với Việt Nam
Thưa các luật sư ! Ngô Ngọc Trai — cập nhật lần cuối 13/10/2015 21:09
Thư của Luật sư Ngô Ngọc Trai gửi đồng nghiệp & Trình báo của 7 luật sư gửi các ông Trần Đại Quang, Nguyễn Hoà Bình, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Đức Chung
Thư ngỏ gửi các bạn công an, an ninh còn lương tâm ! Phương Lan — cập nhật lần cuối 13/10/2015 12:29
Xem thêm : Kháng thư của CLB Lê Hiếu Đằng <http://boxitvn.blogspot.fr/2015/10/khang-thu-ve-cai-chet-cua-chau-o-ang-du.html#more>
"Mỹ do dự, Nhật sẽ nhảy vào Biển Đông nếu Trung Quốc gây chiến" Hồng Thuỷ / Giáo Dục — cập nhật lần cuối 13/10/2015 12:34
Vũ Trọng Khánh – Bộ trưởng 181 ngày của Chính phủ lâm thời và những phấn đấu của ông cho một nhà nước pháp quyền Lê Phú Khải — cập nhật lần cuối 12/10/2015 10:24
Từ Thị trưởng (Hải Phòng), lên Bộ trưởng rồi hơn 30 năm sau “lên đến” chức trưởng phòng của một sở thuộc tỉnh… như vậy không bi hài, không hấp dẫn bạn đọc hay sao?!
Chuyến thăm của Tập – Đảng Cộng sản Việt Nam thoát Trung hay tiếp tục lún sình? Hạ Đình Nguyên — cập nhật lần cuối 12/10/2015 10:18
Về bản dịch tiếng Đức “DAS MÄDCHEN KIỀU” của Irene và Franz FABER Trương Hồng Quang — cập nhật lần cuối 11/10/2015 17:53
Svetlana Alexievich: “Stalin và Gulag không phải là lịch sử” Svetlana Alexievich — cập nhật lần cuối 12/10/2015 00:45
Nguyên bản tiếng Anh : “Svetlana Alexievich: ‘Stalin and the Gulag are not history’,” The Guardian, 09/10/2015. Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng
Phương án Nhân sự trình Hội nghị trung ương 12 Việt Dũng / Dân Luận — cập nhật lần cuối 13/10/2015 12:44
Chúng tôi giới thiệu bài này với sự dè dặt cần thiết vì chưa kiểm chứng được những thông tin trong đó. Xem thêm bài của Phạm Chí Dũng : <http://www.ijavn.org/2015/10/vntb-hoi-nghi-trung-uong-12-va-nhung.html> và bản tin BBC <http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/10/151012_ket_qua_hoi_nghi_trung_uong_12>
U.S. Patrols to Test China ’s Pledge on South China Sea Islands Jeremy PAGE / The WALL STREET JOURNAL — cập nhật lần cuối 12/10/2015 18:50
Ngày 11.10.2015, một quan chức Mỹ tuyên bố tàu tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ sẽ đi sát (gần hơn 12 hải lý) vào những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở Trường Sa, nhân danh quyền tự do hàng hải quốc tế. Theo UNCLOS (Công ước về Luật Biển của LHQ), lãnh hải 12 hải lý chỉ áp dụng cho đất liền và những hải đảo tự nhiên, không áp dụng cho những mỏm đá chìm hay nổi theo mùa, kể cả khi đã được xây dựng một cách nhân tạo. Đây sẽ là phép thử đối với lời tuyên bố của Tập Cận Bình nói tại Washington là TQ không có "ý định quân sự hoá” các xây dựng này.
Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Nhân Dân — cập nhật lần cuối 12/10/2015 00:05
Một thông báo mang dấu ấn khẩu khí và văn phong của đồng chí Vũ Như Cẫn
Lan man về TPP Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 11/10/2015 17:12
Học sinh nói tục, chửi thề không còn là cá biệt VnExpress — cập nhật lần cuối 11/10/2015 16:52
Đôi điều về Câu lạc bộ mang tên Lê Hiếu Đằng Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu — cập nhật lần cuối 11/10/2015 16:56
Công an tuyên bố nạn nhân Đỗ Đăng Dư tử vong sau khi tạm giam trái phép gần 2 tháng Huyền Trang — cập nhật lần cuối 11/10/2015 20:50
Trò ma giáo của Công An để trốn tội : “Đánh chết bạn tù vì rửa bát bẩn” <Tiền Phong : http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/danh-chet-ban-tu-vi-rua-bat-ban-919747.tpo>. Vạch rõ tội của công an : bài viết của nhà báo Mạnh Kim <https://www.facebook.com/nguyen.manhkim/posts/10153914395004796>. Luật sư Trần Thu Nam : KỲ NGHỈ CUỐI TUẦN TRONG NHÀ XÁC <https://anhbasam.wordpress.com/2015/10/11/5413-thong-tin-ve-buoi-kham-nghiem-tu-thi-chau-do-dang-du/#more-153580>
Phải hết sức bình tĩnh với TPP Thanh Niên — cập nhật lần cuối 11/10/2015 16:49
Xem thêm báo Tuổi Trẻ “TPP, gan ngỗng và chuột” <http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-de-su-kien/20151010/tpp-gan-ngong-va-chuot/982507.html>
Năm thành tựu chủ yếu trong nghiên cứu Truyện Kiều Trần Đính Sử — cập nhật lần cuối 11/10/2015 17:19
Trung Quốc tại Lào : Một sự hiện diện không được người dân hoan nghênh RFI — cập nhật lần cuối 09/10/2015 15:17
Tiếng Việt thuộc top 4 thứ tiếng phổ biến nhất tại Mỹ VnExpress — cập nhật lần cuối 10/10/2015 17:54
Kết quả khảo sát của Cục Điều tra dân số Mỹ cho thấy, tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 4 tại Mỹ, sau tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc và Tagalog. Số người nói tiếng Việt tăng 510% kể từ 1980 khiến đây là ngoại ngữ có sự thay đổi lớn nhất ở Mỹ. Hiện có gần 1,42 triệu người nói tiếng Việt, tập trung nhiều ở Los Angeles, San Jose, Houston, Dallas và giữa các thành phố khác.
Sao không về mẹ ơi Nguyễn Lân Thắng — cập nhật lần cuối 10/10/2015 18:01
Một ngày đầu tháng Mười rực nắng, chúng tôi về thăm quê chị Nguyễn Thị Minh Thúy, người đồng vụ án với Anh Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh để thăm hai đứa con chị. Vùng quê này không xa Hà Nội, là thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Ông Trương Đình Tuyển: Vào TPP, lo cho doanh nghiệp nhà nước nhiều hơn VTC — cập nhật lần cuối 10/10/2015 19:40
Bài liên quan : Nguyễn Quang Duy “Chớ vội lạc quan về Hiệp định TPP” <http://boxitvn.blogspot.fr/2015/10/cho-voi-lac-quan-ve-hiep-inh-tpp.html#more> : Trần Phi Tuấn “Đón TPP : Vui sao nước mắt lại trào” <SGTT : http://thegioitiepthi.net/the-gioi-hoi-nhap/don-tpp-vui-sao-nuoc-mat-lai-trao/>
Nobel Hòa bình tiếp sức cho nền dân chủ Tunisia non trẻ RFI — cập nhật lần cuối 10/10/2015 18:15
Giải Nobel Hòa bình 2015 hôm qua đã được trao tặng cho bốn tổ chức đã thúc đẩy Đối thoại dân tộc ở Tunisia, giúp cho tiến trình chuyển tiếp dân chủ đạt thành công. Không chỉ tôn vinh bốn tổ chức này, giải Nobel năm nay còn tiếp sức cho nền dân chủ còn non trẻ của Tunisia, mà hiện đang đối đầu với nhiều mối đe dọa về an ninh, gây tác hại cho kinh tế của nước này.
Thêm một thiếu niên tử vong khi bị Công an "tạm giam" 2 tháng Lê Nguyễn Hương Trà — cập nhật lần cuối 10/10/2015 19:23
Xem bản tin tiếng Anh : “Teenager dies in hospital after suspected police torture” <http://vietnamrightnow.com/2015/10/teenager-in-coma-after-suspected-police-torture/>
Hillary Clinton Opposes Obama's Trans-Pacific Trade Deal New York Times — cập nhật lần cuối 09/10/2015 14:53
Để tranh thủ lá phiếu của một bộ phận cử tri Dân chủ, Hillary Clinton tuyên bố chống hiệp ước TPP. Các đối thủ xúm vào công kích sự "quay ngoắt lập trường" của bà.
Đường vành đai 3 Hà Nội tê liệt hơn 2 giờ VnExpress — cập nhật lần cuối 09/10/2015 14:48
Svetlana Alexievitch, giải Nobel Văn học 2015 Julie Clarini / Nguyên Ngọc — cập nhật lần cuối 09/10/2015 10:52
Nguyên tác tiếng Pháp : http://abonnes.lemonde.fr/prix-nobel/article/2015/10/08/le-prix-nobel-de-litterature-attribue-a-la-bielorusse-svetlana-alexievitch_4785368_1772031.html . "Bà đã chứng minh điều đó ngay trong tác phẩm đầu tay của mình, cuốn Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ [*], xuất bản năm 1985, tập hợp những ký ức của các chiến binh thời chiến tranh thế giới lần thứ hai. Phá bỏ lối viết hành động anh hùng, cuốn sách nói lên sự thật về “cái công việc vô nhân của nhân loại” là chiến tranh. Tác phẩm bị những người cầm quyền đương thời coi là “phản quốc, tự nhiên chủ nghĩa, suy đồi”. Mặc dù có nhiều tranh luận, sách đã không bị Gorbachev cấm."
NOBEL Y HỌC 2015: DƯỢC HỌC LÂM SÀNG Bs Hồ Hải — cập nhật lần cuối 09/10/2015 10:54
Bài liên quan (gián tiếp) : Vỡ mộng thanh hao hoa vàng <http://danviet.vn/nha-nong/vo-mong-thanh-hao-hoa-vang-460061.html>
Muốn phá thai, phải chứng minh bị hiếp dâm Pháp Luật — cập nhật lần cuối 09/10/2015 14:59
Theo luật này, nhân dân có thể phá cái Hiến pháp. Kẻ hiếp dâm đã rõ ràng, chứng cớ là điều 4 !
8 tỉ USD đổ vào Phú Quốc N.Trần Tâm (báo Thanh Niên) — cập nhật lần cuối 08/10/2015 16:54
Theo Viet-Studies thì huyện đảo này là "sân sau của gia đình anh Ba" nhưng lại không nói anh Ba nào (Ba Tàu?) :)
Khám phá thuốc chữa sốt rét artemisinin: ứng viên nobel y học 2012 Phan Sơn (báo SGTT) — cập nhật lần cuối 08/10/2015 16:28
Hôm qua, mục này đã giới thiệu bài viết của NY Times sau tin giải Nobel 2015 được trao cho bác sĩ Đồ U U (cùng với các bác sĩ William Campbell và Satoshi Omura, cũng trong lĩnh vực chống bệnh truyền nhiễm từ côn trùng, nhưng không phải bệnh sốt rét). Nay được bạn đọc chỉ cho loạt ba bài viết đáng nể này trên Sài Gòn Tiếp thị ba năm trước, tập trung vào công trình thuốc chống sốt rét artemisinin, với sự đóng góp quan trọng của những thầy thuốc - nhà nghiên cứu khác trong đó có bác sĩ Trần Tịnh Hiền, bệnh viện Chợ Quán, người có công đầu trong việc mang số tử vong vì sốt rét nặng ở Việt Nam từ 4.646 ca (năm 1991) xuống chỉ còn 25 ca (năm 2011). Xin mời bạn đọc.
"Đường ray là kinh tế thị trường, đầu máy là kinh tế tư nhân" VnEconomy — cập nhật lần cuối 08/10/2015 16:36
Những lời “trung ngôn” của TS Lê Kiên Thành Bùi Hoàng Tám — cập nhật lần cuối 08/10/2015 16:59
Nhiệm vụ “xây dựng con người” được xếp vào vị trí cuối cùng trong 6 nhiệm vụ quan trọng được nêu ra trong Dự thảo báo cáo chính trị cho Đại hội khóa XII.
Nhiều trường đóng cửa vì không tuyển được sinh viên Lê Minh -V.Trung (VNN) — cập nhật lần cuối 08/10/2015 16:42
Tại Đà Nẵng nhiều trường đến nay chỉ tuyển được vài chục chỉ tiêu. Để duy trì “sự sống”, một số trường phải cho công nhân thuê trọ…
Mười một nước dồn vào ‘soi’, VN phải tiến nhanh hơn? Phạm Chi Lan (Hoàng Ngọc phỏng vấn) — cập nhật lần cuối 08/10/2015 20:57
Bình luận của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về TPP. Cập nhật tối 8/10: bà Phạm Chi Lan trả lời phỏng vấn đài VOA, nhấn mạnh yêu cầu cải cách thể chế khi vào TPP và những chống đối cải cách từ các nhóm lợi ích: http://www.voatiengviet.com/content/ba-pham-chi-lan-ttp-se-gap-phai-su-chong-doi-cua-cac-nhom-loi-ich-o-vietnam/2995315.html
Giải thưởng văn học Hội nhà văn Hà Nội An Như (báo Thể thao & Văn hoá) — cập nhật lần cuối 07/10/2015 23:11
Khác với "Hội nhà văn Việt Nam" nhé. Nguyễn Bình Phương (tiểu thuyết), Trần Đình Sử (phê bình) chẳng hạn.
"Chỉ còn trông vào luật pháp quốc tế ngăn Trung Quốc dùng luật rừng ở Biển Đông" Hồng Thuỷ (báo Giáo dục) — cập nhật lần cuối 07/10/2015 23:09
Ý kiến của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. Bài liên quan: "Biển Đông: Tư lệnh Mỹ tố cáo Bắc Kinh cưỡng đoạt quyền tự do lưu thông" (http://vi.rfi.fr/chau-a/20151006-bd-my-hh-lt)
Trình Trung ương chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị VietnamNet — cập nhật lần cuối 07/10/2015 23:09
Theo TBT Nguyễn Phú Trọng : “Thống nhất cao về vấn đề này sẽ là cơ sở rất quan trọng để Trung ương bàn và quyết định nhân sự cụ thể ở các Hội nghị Trung ương tiếp theo”. Đúng quá, vấn đề là ai "thống nhất" với ai, vừa "thống nhất" vừa thủ sẵn dao sau lưng có được coi là "thống nhất" hay không...
Nhà văn Nhật Tuấn qua đời Người Đô Thị — cập nhật lần cuối 07/10/2015 23:11
Tác giả Đi về nơi hoang dã vừa từ trần ở TPHCM, nhưng các báo VN hầu như im lặng hoàn toàn. Mẩu tin ngắn này trên Người Đô Thị là một ngoại lệ.
Answering an Appeal by Mao Led Tu Youyou, a Chinese Scientist, to a Nobel Prize JANE PERLEZ (New York Times) — cập nhật lần cuối 07/10/2015 23:08
Nghiên cứu đông y mang lại cho bác sĩ Trung Quốc Đồ U U giải Nobel Y học năm nay xuất phát từ một "đơn đặt hàng" của miền Bắc VN trong chiến tranh.
Biển Đông: Việt Nam cần vận động dư luận và mạnh dạn tố cáo Trung Quốc RFI — cập nhật lần cuối 06/10/2015 22:26
Trọng Nghĩa phỏng vấn Gs Ngô Vĩnh Long
Vũ Hạnh : Đời văn, chiến sĩ Người Lao Động — cập nhật lần cuối 06/10/2015 11:12
Vũ Hạnh thua Võ Phiến một tuổi. Nói tới tên hai người, ta nghĩ ngay đến bài vạch tội "biệt kích của chủ nghĩa thực dân mới trên mặt trận văn hoá tư tưởng" của Vũ Hạnh về Võ Phiến. Sự thật tất nhiên phức tạp hơn nhiều. Hai người có quan hệ mật thiết với nhau từ cuối thập niên 1950 – trong tạp chí Bách Khoa. Mong sớm được đọc một bài nghiên cứu tường tận về mối quan hệ đó. Phức tạp hơn nữa, từ cuối thập niên 90, Vũ Hạnh lại đàn đúm với đám văn nô “bảo vệ Đảng”, làm nhơ bẩn quãng thời gian 55-75 sáng giá trong sự nghiệp văn học của mình.
Đạt thỏa thuận TPP - cơ hội lớn cho hàng xuất khẩu Việt Nam Tuổi Trẻ — cập nhật lần cuối 06/10/2015 11:01
Tin liên quan : Người Lao Động <http://nld.com.vn/kinh-te/cai-cach-de-huong-loi-tu-tpp-20151005213319445.htm> ; Dân Trí <http://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-choi-tpp-se-co-ke-cuoi-nguoi-khoc-20151005192755742.htm> ; Tuần báo Kinh tế Sài Gòn <http://www.thesaigontimes.vn/136611/Doanh-nghiep-ky-vong-gi-o-hiep-dinh-TPP.html> và <http://www.thesaigontimes.vn/136585/Va%CC%80o-TPP-Vie%CC%A3t-Nam-se%CC%83-tang-truo%CC%89ng-them-i%CC%81t-nha%CC%81t-10.html> ; Finantial Times "7 điều cần biết về TPP” <http://www.viet-studies.info/kinhte/TPPSeventhings_FT.htm> ; NY Times "The TPP Deal Explained” <http://www.nytimes.com/2015/10/06/business/international/the-trans-pacific-partnership-trade-deal-explained.html?_r=0>
Ông Trần Anh Kim lại bị truy tố theo điều 79 Nguyễn Tường Thuỵ — cập nhật lần cuối 05/10/2015 18:54
Nhọc nhằn nghề đêm thức... ngày không nghỉ infonet — cập nhật lần cuối 05/10/2015 19:10
Người ngồi lặng thấy phong ba Nông Nghiệp Việt Nam — cập nhật lần cuối 06/10/2015 10:52
Ra mắt tập thơ “Sông chảy bên trời” của Nguyễn Kim Ngân, tác giả bài thơ nổi tiếng “Người Mẹ Bàn Cờ” trước 1975
Đề xuất đổi tên gọi Biển Đông thành Biển Đông Nam Á infonet — cập nhật lần cuối 05/10/2015 11:16
Tưởng cũng nên nhắc lại, người đầu tiên đưa ra đề nghị này là giáo sư Yves Lacoste trên tạp chí Hérodote (đầu thập niên 1980). Ý tưởng này đã được hưởng ứng tại cuộc Hội thảo hè 1998 (Trường đại học New York, NYU).
Con gái thủ tướng phản hồi thông tin “nhập quốc tịch Mỹ” Ba Sàm / Cô Gái Đồ Long — cập nhật lần cuối 06/10/2015 00:41
Nhân chuyện này, xin kể lại một câu chuyện xảy ra vào đầu thập niên 1980 : con trai Đặng Tiểu Bình sang học ở Mỹ, FBI báo cáo có thể thuyết phục cậu ta vào quốc tịch Mỹ, Nhà Trắng vội ra lệnh cấm. Mỹ khôn chán. Cần gì phải cho vào quốc tịch. Để cho về Bắc Kinh có lợi hơn chứ !
Bỏ thì thương, vương thì tội (Mênh mông thế sự 13) Tương Lai — cập nhật lần cuối 05/10/2015 11:03
Người phụ nữ trong vụ án mờ Người Buôn Gió — cập nhật lần cuối 05/10/2015 11:06
Mỹ sẽ đối đầu Trung Quốc ở Biển Đông Thanh Niên — cập nhật lần cuối 05/10/2015 09:47
Tờ Foreign Policy hôm 3.10 dẫn nguồn tin độc quyền tiết lộ quyết định trên, được Nhà Trắng đưa ra sau khi không thể thuyết phục được Bắc Kinh ngưng các hành động phi pháp ở Biển Đông trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chắp tay xin lạy “ông dừa” Dạ Ngân — cập nhật lần cuối 04/10/2015 20:33
The Artist Dinh Q. Le Expands His Gaze to Worlds Beyond Vietnam The New York Times — cập nhật lần cuối 03/10/2015 18:53
Nghệ sĩ Lê Quang Đỉnh <xem Wilipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Dinh_Q._Lê> trưng bày xếp đặt ở Tokyo. Xếp đặt "Tượng đài cho Ngày Mai" ở Quận Cam chắc sẽ bị ném đá. Tháng 1.2016 sẽ triển lãm ở Birmingham (Anh) : <<Mr. Le is preparing to set aside the subject of war to address another matter of conflict: the scramble for natural resources and island territories. Inspired by what he called a “drama of absurdity, greed and human suffering” in the mid-19th century, he is planning a video installation dealing with what happened when a global craze for guano, a natural fertilizer made from bird droppings, led the United States to take possession of a cluster of islands off the coast of Peru. (...) Yet even with this new subject, he has discovered how the past reverberates in the present. “It’s kind of similar to what China is doing in the South China Sea,” said the artist, who spent several weeks in Peru in August. “The U.S. wanted guano, and the Chinese want control of the energy resources and waterways. It’s just history repeating itself.”>>.
Người Việt không hiểu... tiếng Việt Thanh Niên — cập nhật lần cuối 03/10/2015 17:58
Nhà báo và nhà giáo không phân biệt "tiếng" và "chữ viết" ! Còn muốn bảo vệ tiếng Việt, xin hãy đọc báo chính thống, nghe đài và nghe phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, sẽ thấy tiếng Việt hàng ngày bị tàn sát như thế nào.
The Bloodthirsty Deng We Didn’t Know Jonathan Mirsky — cập nhật lần cuối 04/10/2015 20:40
“Đặng Tiểu Bình là một nhà độc tài khát máu, cùng với Mao, có trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người vô tội trong những cuộc cải cách xã hội kinh khủng và trận đói chưa từng thấy vào những năm 1958–1962”, đó là kết luận của Alexander Pantsov và Steven Levine trong cuốn Tiểu sư Đặng Tiểu Bình (Oxford University Press, 610 trang).
'Bộ phận không nhỏ' suy thoái mãi chưa chỉ tên ai Vietnamnet — cập nhật lần cuối 04/10/2015 20:30
Đà Nẵng: Cử tri ngủ gục, chỉ hai người phát biểu Pháp Luật — cập nhật lần cuối 03/10/2015 13:03
Cuộc xung đột Việt Chiêm trong tiến trình lịch sử dân tộc Hoa Anh Đào / Nghiên cứu Lịch sử — cập nhật lần cuối 03/10/2015 12:54
Cho phép người dân chơi casino ? Hồ Huy Anh — cập nhật lần cuối 03/10/2015 14:59
Vietnam Is Changing... And So Is the Balance of Power in Asia Carl Thayer — cập nhật lần cuối 03/10/2015 13:12
Phân tích hay đoán mò của Carl Thayer. Bản dịch tiếng Việt của Phương Thảo : <http://www.ijavn.org/2015/10/vntb-tong-bi-thu-vn-mot-trong-hai-nguoi.html>. Hai tình tiết đáng chú ý : 1/ khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chiêu đãi mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc (được tổ chức sớm vào ngày 29 tháng 9 ) Việt Nam đã cử đại diện do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư , Bùi Quang Vinh đến dự.Ông Vinh không phải là một thành viên của Bộ Chính trị và dự kiến sẽ nghỉ hưu sau Đại hội Đảng lần thứ mười hai. Có tin đồn đoán tại Hà Nội là tại sao một viên chức tương đối “thấp cấp” như vậy lại đại diện cho Chính phủ Việt Nam. 2/ Ngày 30 tháng 9, một ngày sau buổi chiêu đãi, phương tiện truyền thông Việt nam tường trình rằng ông Hà Huy Hoàng, một cựu nhân viên của Bộ Ngoại giao và một cựu phóng viên Tuần báo Việt Nam và Thế Giới, đã bị bắt và kết án do làm gián điệp cho Trung Quốc. Ông Hoàng đã bị kết án sáu năm tù giam. Báo chí tường thuật về trường hợp gián điệp liên quan đến công dân Việt Nam là cực kỳ hiếm. Điều này dẫn đến suy đoán về thời điểm của phiên toà và ai đã cho phép phương tiện truyền thông tường trình. Sự suy đoán đã tăng lên khi báo Tuổi Trẻ, VnExpress và các phương tiện truyền thông khác đã gỡ bỏ các bài báo của họ trên các trang mạng ngay vào buổi chiều của ngày đăng tin. Sự suy đoán giờ đây lại quay sang ai là người đã ra lệnh rằng gỡ bỏ các tin này và tại sao.
Nhà báo kiện tòa soạn đòi trong sạch lý lịch nghề nghiệp infonet — cập nhật lần cuối 03/10/2015 12:45
Hơn 2 năm trước, ông Đinh Đức Lập làm Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết (ĐĐK) ký quyết định sa thải phóng viên ông Bùi Hữu Phước (nguyên phó trưởng văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết tại TP Hồ Chí Minh) vô căn cứ. Ông Phước sau đó đã làm đơn khởi kiện và mới đây, TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Hữu Phước. Theo đó, tòa tuyên bố quyết định kỷ luật số 45/2013 do ông Đinh Đức Lập (tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết lúc đó) ký với hình thức buộc thôi việc với ông Phước là trái pháp luật.
Xin mời ông Nguyễn Thiện Nhân FaceBook — cập nhật lần cuối 03/10/2015 15:12
người vừa tuyên bố “Chúng ta có quyền tự hào về giáo dục Việt Nam ” <http://vtc.vn/ong-nguyen-thien-nhan-chung-ta-co-quyen-tu-hao-ve-giao-duc-viet-nam.538.573956.htm> xem đoạn clip này.
Gạo Việt sau Thái Lan 100 năm: Đừng hỏi vì sao... Đất Việt — cập nhật lần cuối 02/10/2015 12:00
Tổng Công ty lương thực miền Bắc và miền Nam (Vinafood 1, Vinafood 2) đi thu gom lúa gạo về, có gì bán nấy. Đã là thu gom thì trong dân có gì mua nấy rồi trộn đại với nhau, có khi cả chục giống lúa gạo với nhau khong theo bất cứ một tiêu chuẩn nào.
Đối ngoại, dân chủ và đại hội 12: ‘Tứ trụ’ có chuyển biến gì? Phạm Chí Dũng / VOA — cập nhật lần cuối 02/10/2015 11:49
Bài này khiến người điểm báo nhớ tới thành ngữ Mỹ "straw in the wind", cọng rơm (hay rác ?) trong gió, báo hiệu một thay đổi mỏng manh...
Đập thuỷ điện Don Sahong in đậm dấu Tay Trung Quốc Ngô Thế Vinh — cập nhật lần cuối 02/10/2015 11:11
Vi tín dụng cho phụ nữ nghèo vùng nông thôn RFA — cập nhật lần cuối 02/10/2015 10:59
Trí Lê: Bao giờ VN mới được như Cu Ba? Blog Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 02/10/2015 11:36
Đọc bài này, ở cấp 1 : phê phán cái nhìn về Cuba của bọn trọc phú đỏ ở Việt Nam, nêu rõ những mặt tích cực của đất nước này (giáo dục, y tế). Ở cấp 2 : vô tình hay cố ý, xỏ xiên Cuba, so sánh Cuba của Fidel với Cu Ủn Bắc Triều Tiên.
Một bạn trẻ bị công an ép đuổi khỏi nhà thuê vì hoạt động xã hội Nhật Nam — cập nhật lần cuối 01/10/2015 18:09
Hà Nội có phải nơi đáng sống ? Người Đô Thị — cập nhật lần cuối 01/10/2015 18:12
Hà Nội hiện có dân số gần 10 triệu người và vẫn tiếp tục tăng. Điều gì khiến Hà Nội thu hút dân nhập cư đến vậy? Phải chăng Hà Nội là một thành phố đáng sống?... Đó là nội dung được luận bàn trong tọa đàm “Để Hà Nội trở thành nơi đáng sống” diễn ra vào trung tuần tháng 9 tại Không gian di sản (Heritage Space), với diễn giả là TS-KTS-. Phó Đức Tùng - người có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu các đô thị phát triển bền vững trên thế giới và họa sĩ Bùi Hoài Mai - người nhiều năm thực nghiệm các mô hình bảo tồn di sản. Người Đô Thị lược ghi cuộc tọa đàm thú vị này.
The Young Ho Chi Minh Ian Birchall / Jacobin — cập nhật lần cuối 01/10/2015 18:34
Tác giả là một nhà sử học mác-xít Anh, chuyên gia về phong trào công nhân châu Âu. Sau khi mô tả con đường dẫn Nguyễn Ái Quốc tới chủ nghĩa cộng sản, bài viết phân tích khá chính xác sự yếu kém của phái tả và ĐCS Pháp trong vấn đề thuộc địa, tạo điều kiện cho De Gaulle và các chính quyền "Đệ tứ Cộng hoà" gây ra cuộc chiến tranh Đông Dương. Tiếc rằng tác giả hầu như không biết gì về thảm kịch của Nguyễn Ái Quốc trong Quốc tế Cộng sản những năm 1930.
Tái cơ cấu đã đưa nợ xấu từ 17% xuống 3% như thế nào ? Bizlive — cập nhật lần cuối 01/10/2015 18:15
Thực tế, nợ xấu không hề giảm đi nhiều mà chủ yếu được chuyển vào “kho” VAMC. Nếu lấy con số 465.000 tỷ đồng vào tháng 9/2012 thì đến nay, nợ xấu hệ thống ngân hàng thực tế chỉ giảm khoảng 94.687 tỷ đồng.
Cam Ranh: Ngư dân kéo tàu đi biểu tình trên phố vì tàu hải quân vùng 4 đâm vỡ tàu cá dân? Châu Văn Thi — cập nhật lần cuối 01/10/2015 18:39
Tàu Hải quân Vùng 4 bị cáo buộc xịt vòi rồng và đâm chìm tàu cá của ngư dân phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh. Sau đó người dân kéo ra chặn đường quốc lộ 1, đồng thời kéo tàu bị đâm vỡ lên UBND Cam Phúc Bắc để phản đối. Khi đến trước chợ số 9, đường Nguyễn Văn Trỗi thì bị các lực lượng công lực dùng rào chắn ngăn chặn, đồng thời kéo tàu cá lên xe chở lại ra biển
35 years on, where are Israel’s Vietnamese refugees? The Times of Israel — cập nhật lần cuối 30/09/2015 21:45
According to a spokesman for the Vietnamese Embassy in Tel Aviv, there are 150-200 refugees and their descendants still living in Israel. Huynh adds that more than half of the original Vietnamese refugees have left Israel, mostly for Europe and North America, where they were reunited with their extended families.
‘Lãnh đạo còn chém gió giỏi hơn bọn tôi’ Nguyễn Minh Nhị / VNN — cập nhật lần cuối 30/09/2015 16:26
Chủ tịch Việt Nam đáp trả tuyên bố của ông Tập Cận Bình VoA — cập nhật lần cuối 30/09/2015 13:47
Ông Trương Tấn Sang hôm nay, 28/9, đã lần đầu tiên phản hồi bình luận của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trường Sa “thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa”.
Cận cảnh tòa nhà 17 tầng lấn át không gian Lăng Bác Vietnamnet — cập nhật lần cuối 30/09/2015 16:20
Bài liên quan : 1/ “Chung cư 8B Lê Trực uy hiếp an ninh quốc phòng” <http://soha.vn/xa-hoi/chung-cu-8b-le-truc-uy-hiep-an-ninh-quoc-phong-2015092911571494.htm> ; 2/ Người ký giấy phép xây tòa nhà cao vọt gần Lăng Bác lên tiếng <http://soha.vn/xa-hoi/nguoi-ky-giay-phep-xay-toa-nha-cao-vot-gan-lang-bac-len-tieng-20150929105106516.htm>
Xét xử một nhà báo về tội làm gián điệp cho Trung Quốc Ba Sàm — cập nhật lần cuối 30/09/2015 21:56
Bài đăng trên Tuổi Trẻ ngày 30.9.16 nhưng đã bị gỡ xuống. Các báo “lề phải” khác cũng thế : <https://anhbasam.wordpress.com/2015/09/30/5276-cac-bai-bao-lien-quan-toi-vu-xu-gian-diep-trung-quoc-da-bi-go-bo-khoi-bao-le-phai/#more-153009> ; RFI : tuyên án 6 năm tù <http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150930-viet-nam-mot-nha-bao-bi-6-nam-tu-vi-lam-%C2%AB-gian-diep-%C2%BB-cho-trung-quoc>
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông Hồng Thuỷ / Giáo Dục — cập nhật lần cuối 29/09/2015 12:00
Biện chứng hay nguỵ biện ? Tương Lai — cập nhật lần cuối 29/09/2015 11:50
Vì sao dự luật về hội bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trì trệ vô thời hạn? Phạm Chí Dũng — cập nhật lần cuối 29/09/2015 12:10
Tội phạm Ba Sàm, pháp luật ba xạo Người Buôn Gió — cập nhật lần cuối 29/09/2015 11:56
Người Nhật quan tâm đến tranh chấp Biển Đông như thế nào? Đinh Hoàng Thắng / RFA — cập nhật lần cuối 29/09/2015 12:16
Vĩnh biệt nhà văn Võ Phiến Văn Việt — cập nhật lần cuối 29/09/2015 20:18
Ai xấu hổ ? Hiệu Minh — cập nhật lần cuối 27/09/2015 22:14
Từ bài này có thể bấm chuột đọc phát biểu của Ôsin Huy Đức (trên trang FB) và Tôn Nữ Thị Ninh (trên Infonet)
Bên lề đổ nát Nguyễn Phương Uyên — cập nhật lần cuối 27/09/2015 22:19
Thế hệ của tôi Nguyễn Văn Trọng — cập nhật lần cuối 27/09/2015 22:42
Nợ công tính lại đã lên đến 66,4 % GDP Tư Hoàng — cập nhật lần cuối 27/09/2015 22:23
Cảnh báo: Người Trung Quốc núp bóng người Việt để mua đất ven biển Ba Sàm / PLTP — cập nhật lần cuối 28/09/2015 21:39
Tại hội nghị, ông Nguyễn Điểu (Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng), cảnh báo các quận ven biển như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đang có sự chuyển dịch, mua bán đất đai rất lớn có yếu tố người nước ngoài mà ở đây là người Trung Quốc.
Ai làm nên tên tuổi một tờ báo ? Nguyễn Vạn Phú — cập nhật lần cuối 28/09/2015 21:19
Cùng tác giả : “Luật Báo chí, nhà báo và người dân” <http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-de-su-kien/20150928/luat-bao-chi-nha-bao-va-nguoi-dan/976306.html>
Alan Alderson quay phim về Trần Tố Nga và nạn nhân dioxin VTC10 — cập nhật lần cuối 27/09/2015 14:47
Hà Nội: Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 14, 7 vạn hộ dân bị cắt nước sạch Thể thao & Văn hoá — cập nhật lần cuối 26/09/2015 17:56
Giáo hoàng Francisco trước Quốc hội Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc Giáo hoàng Francisco — cập nhật lần cuối 26/09/2015 18:11
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Giáo hoàng Francisco trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ (ngày 24.9.2016). Toàn văn bài phát biểu của ông tại Liên Hiệp Quốc (ngày 25.9?2016) :http://vietcatholic.com/News/Html/144425.htm (Hai bản dịch của Vũ Văn An)
'Dự thảo tồi hơn cả mười năm trước' BBC — cập nhật lần cuối 26/09/2015 18:14
Ông Nguyễn Quang A nói về dự thảo Luật về Hội
Thủ đoạn đưa người sang lao động “chui” ở Hàn Quốc VOV — cập nhật lần cuối 27/09/2015 14:53

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss