Bác sĩ Việt Nam sẽ theo máy bay đưa phi công người Anh về nước

(Dân trí) - Bộ Y tế cho biết, dự kiến ngày 12/7, phi công người Anh sẽ về nước trên chuyến bay của Việt Nam đón công dân tại Anh. Bộ Y tế sẽ sắp xếp một ê kíp y bác sĩ Việt Nam theo máy bay hỗ trợ nam bệnh nhân.

Trải qua 103 ngày điều trị, nam phi công người Anh mắc Covid-19 đã hoàn toàn tỉnh táo, tự thở khí phòng, giao tiếp và ăn uống tốt.

Hiện bệnh nhân không còn phải dùng thuốc kháng nấm, chỉ tập phục hồi chức năng, nâng cao sức khoẻ.

Tiểu ban Điều trị Covid-19 đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Anh đề nghị cho phi công người Anh về nước trên chuyến bay ngày 12/7 tới.

Trước khi về nước, Tiểu ban Điều trị sẽ hội chẩn quốc gia lần 6 để đánh giá toàn diện sức khỏe bệnh nhân, bao gồm chức năng hô hấp, vận động, để bay một chuyến kéo dài liên tục 12 tiếng...

Trong trường hợp bệnh nhân đủ điều kiện về nước như dự định, phía Việt Nam sẽ cử một ê-kíp y, bác sĩ bay cùng để hỗ trợ khi cần.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 29/6: đã 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.027, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 84

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.136

 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 807

Về điều trị, trong ngày có 5 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, đó là các bệnh nhân số BN344, BN346, BN348, BN351, BN352.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 335/355 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, chỉ còn 20 bệnh nhân còn phải điều trị, trong đó có 4 ca đã âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Hồng Hải