Bài thơ viết về vua Hàm Nghi - vị vua yêu nước bị lưu đày

Lê Thanh Phong |

Trong buổi thuyết trình của tiến sĩ Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi ngày 10.1 tại Huế, có một chi tiết cảm động liên quan đến bài thơ rất hay viết về vị vua yêu nước bị lưu đày này.

Bài thơ của nữ văn sĩ Judith Gautier viết về Hàm Nghi năm 1914. Nhà thơ Nguyễn Duy phỏng dịch trước đây.

Tại Duyệt Thị Đường - Đại Nội Huế, người phiên dịch đọc bài thơ bằng tiếng Pháp, nhà thơ Nguyễn Duy đọc bản dịch:

"… Nước tan, nát cả giống nòi. Bình minh vấy máu, cuộc đời tang thương. Rồng quằn quại giữa chiến trường. Chàng tuổi trẻ đấng quân vương sáng ngời. Lớn trong đau đớn nỗi người. Mở ra cả một chân trời vô biên…".

NHà thơ Nguyễn Duy (trái) đọc bài thơ tại Duyệt Thị Đường Ảnh: Lê Thanh Phong
Nhà thơ Nguyễn Duy (trái) đọc bài thơ tại Duyệt Thị Đường Ảnh: Lê Thanh Phong

Viết về cuộc đời vua Hàm Nghi, chỉ mấy câu thơ này cũng đã quá đủ.

Bài thơ này đã được đưa vào trong phim tài liệu "Đi tìm dấu tích 3 vua" do Đài Truyền hình TPHCM sản xuất và Công ty Truyền thông BHD sản xuất năm 2008. Nhà thơ Nguyễn Duy là một trong các thành viên đi thực hiện bộ phim tài liệu này.

Tháng 6.2008, nhóm làm phim "Đi tìm dấu tích 3 Vua", nhà thơ Nguyễn Duy dẫn chuyện và viết lời đã đến Pháp, đảo La Reunion, Angierie... sưu tầm tài liệu về các vua bị lưu đày (Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân). Tại thư viện thành phố Dinard cực bắc nước Pháp, nơi vua Hàm Nghi thường đến thăm người bạn thân thiết là nữ văn sĩ Judith Gautier, tìm thấy bài thơ bà này viết về Hàm Nghi. Được nhà báo Nguyễn Ngọc Giao giúp dịch nghĩa, Nguyễn Duy đã phỏng dịch một đoạn dùng cho lời bình phim. Hình chụp nguyên văn bài thơ đã bị thất lạc. Hôm 10.1, sau buổi thuyết trình, tiến sĩ Amandine Dabat dã cho Nguyễn Duy chụp lại bản tiếng Pháp bài thơ này in trong cuốn sách của cô.

Đây cũng chính là bài thơ đầu tiên ca ngợi Hàm Nghi, lại là do một người Pháp sáng tác.

Thế là 15 năm sau, tại Huế, nhà thơ Nguyễn Duy đã gặp hậu duệ của vua Hàm Nghi, và xin chụp lại bài thơ trong cuốn sách của cô. Tiến sĩ Amandine Dabat cho biết sắp hoàn thành bản dịch sang tiếng Việt và sẽ xuất bản tại Việt Nam trong năm nay.

Tại buổi thuyết trình, tiến sĩ Amandine Dabat cũng cho biết đã có kế hoạch đưa hài cốt vua Hàm Nghi về nước.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ý nghĩa bài thơ trên chiếc ống điếu của vua Hàm Nghi

Lê Thanh Phong |

Chiếc ống điếu này do cô Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi - tặng lại cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Công bố nhiều tư liệu quý về vua Hàm Nghi

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Chiều 10.1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và di sản nghệ thuật của vua Hàm Nghi.

Không gian trưng bày di sản cuộc đời và nghệ thuật của Vua Hàm Nghi

Tường Minh |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật” nhân kỷ niệm 80 năm ngày mất của vua Hàm Nghi (1844 - 2023).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ý nghĩa bài thơ trên chiếc ống điếu của vua Hàm Nghi

Lê Thanh Phong |

Chiếc ống điếu này do cô Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi - tặng lại cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Công bố nhiều tư liệu quý về vua Hàm Nghi

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Chiều 10.1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và di sản nghệ thuật của vua Hàm Nghi.

Không gian trưng bày di sản cuộc đời và nghệ thuật của Vua Hàm Nghi

Tường Minh |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật” nhân kỷ niệm 80 năm ngày mất của vua Hàm Nghi (1844 - 2023).