Bản tin ngày 5-10-2019

Tỉnh ủy Đắk Lắk: Học cấp 2 làm trưởng phòng

Báo Tiền Phong có bài: Con đường thăng tiến để hotgirl gội đầu thành Trưởng phòng ở Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk, xác nhận vụ Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk hiện nay là bà Trần Thị Ngọc Thảo, được thăng tiến nhanh chóng từ một nhân viên gội đầu: “Trong quá trình công tác tại Đắk Lắk, trải qua nhiều đơn vị bà Thảo đã lấy hồ sơ của chị gái mình là Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973, trú tại tỉnh Lâm Đồng) để xin làm việc vào một số nơi”.

Giai đoạn 1992-2002, bà Thảo lấy bằng tốt nghiệp THPT của chị gái mình để xin vào làm nhân viên hợp đồng tại Xí nghiệp chế biến cà phê thuộc Công ty Xuất nhập khẩu 2/9 và đi học trung cấp kế toán. Từ năm 2005 đến 2011, bà Thảo xin vào làm kế toán ở Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk. Chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 2013-2016, bà Thảo lần lượt được bổ nhiệm qua các chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản trị, gần đây mới bị tố cáo.

Đơn giải trình về việc bị tố cáo của bà Thảo, trong đơn bà dùng tên giả là tên chị mình. Nguồn: TP

Báo CAND phân tích vụ bà Trần Thị Ngọc Thảo dùng bằng cấp III của chị để tiến thân tới chức Trưởng phòng. Ông Nguyễn Thượng Hải cho biết: “Văn phòng đã kiểm tra bằng cấp III, trung cấp cũng như các văn bằng khác thì cái tên Trần Thị Ngọc Ái Sa đều là thật, có quá trình học tập. Chúng tôi kiểm tra hồ sơ đảng viên thì cũng không có phát hiện sai sót gì nên đã thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm bình thường”. Ông Hải thừa nhận sai sót của các cán bộ Ban tổ chức Tỉnh ủy trong việc tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm bà Thảo.

Bà Trần Thị Ngọc Thảo. Ảnh: CAND

Giám đốc Nhà khách Tỉnh Đắk Lắk bị khiển trách vì sa thải nhân viên trái luật, Infonet đưa tin. Ông Nguyễn Thượng Hải cũng xác nhận, sáng 4/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Xuân Bảy, GĐ Nhà khách tỉnh Đắk Lắk, vì đã chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên không đúng quy định, dẫn đến phải bồi thường. Ông Bảy còn quản lý đơn vị không tốt, để xảy ra kiện cáo của cấp dưới.

Trước đó, vào năm 2017, một nữ nhân viên Nhà khách tỉnh Đắk Lắk gửi đơn tố cáo ông Bảy có hành động quấy rối và có nhiều tin nhắn gạ tình nữ nhân viên này. Sau đó, nữ nhân viên đã bị ông Bảy ký quyết định buộc thôi việc. Lạm quyền như vậy mà 2 năm sau mới bị khiển trách.

Mời đọc thêm: Tỉnh ủy Đắk Lắk nói gì về nữ trưởng phòng dùng bằng giả của chị gái để lên chức? (GDVN). – Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk ‘mượn’ bằng tốt nghiệp THPT của chị gái (Tin Tức). – Lộ trình thăng tiến của nữ trưởng phòng ‘mượn’ bằng cấp III (PLTP). – Đắk Lắk thông tin chính thức vụ nữ trưởng phòng tỉnh ủy dùng bằng cấp 3 của chị gái (ĐSPL). – Có “nâng đỡ không trong sáng” nữ trưởng phòng xinh đẹp ở Tỉnh ủy Đắk Lắk? (NLĐ).

Phụ nữ cấp 2 ‘lừa Tỉnh ủy Đắk Lắk, làm trưởng phòng’ (BBC). – Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk thăng tiến như thế nào? (TT). – Nữ Trưởng phòng Tỉnh ủy “mượn” bằng đã nộp đơn xin nghỉ việc (DT). – Nữ trưởng phòng dùng bằng giả ở Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xin thôi việc (VOV). – Chuyện vui cuối tuần: Hồn Ái Sa Mubaba Ngọc Thảo (Chu Mộng Long). – Vì sao người ta thích “chạy chức, chạy quyền”?Quyền lực chỉ có thể kiểm soát bằng thể chế (GDVN).

Đuổi việc nhân viên tố mình gạ tình, Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk bị kỷ luật (VTC). – Kỷ luật Giám đốc nhà khách Đắk Lắk bị nhân viên tố ‘gạ tình’ (NN). – Kỷ luật giám đốc nhà khách bị tố gạ tình nhân viên (Zing).

Tòa nhà trái phép trên đèo Mã Pì Lèng

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Hà Giang lập đoàn kiểm tra công trình trái phép trên đèo Mã Pì Lèng. Vụ ngôi nhà 7 tầng tên Mã Pì Lèng Panorama có chức năng tổng hợp nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê được xây trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, di tích danh lam thắng cảnh quốc gia được Bộ VH-TT&DL xếp hạng hồi tháng 11/2009, một lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Giang xác nhận, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và huyện Mèo Vạc khẩn trương kiểm tra.

Công trình trái phép này được khởi công từ đầu năm 2018, đến năm 2019 chính thức kinh doanh nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thậm chí cũng không có giấy phép xây dựng. Ông Hoàng A Chinh, GĐ Sở Xây dựng Hà Giang, cho biết, thẩm quyền cấp phép thuộc huyện Mèo Vạc nên sở chưa nắm được. Chứ không phải vì đã lỡ “nuốt” một đống tiền “bôi trơn” nên mới làm như không biết, giờ báo chí làm rùm beng lên nên ông mới biết?

Công trình Mã Pì Lèng Panorama được xây dựng trái phép từ năm 2018. Ảnh: TT

Dân mạng bức xúc kêu gọi tẩy chay khách sạn 7 tầng trên đèo Mã Pì Lèng, theo VietNamNet. Bài báo dẫn lời nhà báo Trần Đăng Tuấn bình luận: “Bạn lên Mã Pì Lèng là để thấy nước mình có những nơi đẹp đến kỳ ảo. Nhưng nếu bạn vào sử dụng dịch vụ của quán – khách sạn này, là bạn đã góp một phần để đẩy cái ngày không còn cảnh quan Mã Pì Lèng để thưởng ngoạn đến gần hơn”.

Mời đọc thêm: Công trình xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng đang bị kiểm tra (RFA). Cục Di sản Văn hóa từng có ý kiến với Hà Giang về công trình đồ sộ trên đèo Mã Pì Lèng (VOV). – Tòa nhà trái phép trên đèo Mã Pì Lèng: Dân mạng giận dữ, chính quyền muốn hợp thức hóa (TT). – Dân mạng bức xúc, đòi tẩy chay khách sạn xây trên đèo Mã Pì Lèng (Zing). – Trước khi có toà khách sạn 7 tầng chen vào, đèo Mã Pì Lèng huyền thoại đã từng đẹp hùng vĩ như thế này (Kênh 14). 

Các vụ ăn đất đai, nhà công sản

UB kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh bán nhà công sản trái quy định, báo Dân Trí đưa tin. Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bị kỷ luật cảnh cáo vì đã vi phạm trong việc bán nhà công sản thời điểm 2010. Bà Hòa đã bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại số nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng, với diện tích hơn 100m2, trên phường Phú Hòa, TP Huế, sai quy định, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngày 4/10/2019, Tỉnh ủy Bình Dương thông tin vụ chuyển nhượng 43ha đất công không qua đấu giá, theo báo Công Thương. Ông Bùi Minh Thạnh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương xác nhận, 43ha đất nêu trên, ban đầu do Tổng công ty Bình Dương là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, quản lý.

Ngày 21/7/2010, TCT Bình Dương xin chủ trương để hợp tác với Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc, thành lập liên doanh với pháp nhân là Công ty Tân Phú, mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43 ha, TCT Bình Dương góp 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ. Đến năm 2017,  TCT Bình Dương muốn chuyển nhượng luôn 30% vốn góp này Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc, đến nay đã thực hiện xong.

Mời đọc thêm: Kỷ luật nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (TT). – Tỉnh ủy Bình Dương thông tin vụ bán 43ha đất công không qua đấu giá (PNTP). Tự ý bán 43 ha đất gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng (VNews). – Đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ đầu tư rao bán đất trái phép (Người Đô Thị). Sau vụ Alibaba lừa đảo, các địa phương phải công khai các dự án BĐSDự án lấn biển bỏ hoang “chây ỳ” bàn giao sau quyết định thu hồiCưỡng chế tháo dỡ tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View tại Khánh Hòa (VOV).

Vụ nổ ở Cục thuế Bình Dương

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Công an phong tỏa hiện trường, bắt nghi phạm gây nổ Cục Thuế Bình Dương. Vào khoảng 9h30 ngày 30/9, vụ nổ xảy ra tại một nhà vệ sinh trong Cục Thuế tỉnh Bình Dương. “Vụ nổ lớn khiến tường đổ sập, cửa kính bị vỡ. Một nữ cán bộ bị kính và tường đổ bắn vào người làm xây xát nhẹ”.

Ngày 3/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường để khám xét ngôi nhà bán tạp hóa ở phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ngôi nhà này nằm ngay ngã ba đường Võ Thành Long và Nguyễn Đình Chiểu, một nghi can sống tại ngôi nhà trên đã được cơ quan công an đưa về làm việc.

Mời đọc thêm: Nổ lớn ở Cục thuế Bình Dương: Triệu tập một nghi can (ĐV). – Vụ nổ lớn ở Cục Thuế Bình Dương: Trích xuất camera phát hiện nghi can có liên quan (ĐSPL). – Khám nhà, bắt một phụ nữ nghi cài bom ở Cục Thuế Bình Dương (NV).

Công an đi cướp ngân hàng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tước quân tịch 1 thượng úy công an huyện tới ngân hàng gây rối, báo Người Lao Động đưa tin. Chiều ngày 4/10, tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Thanh Hóa, đại tá Đào Đức Minh, PGĐ Công an tỉnh thừa nhận, cơ quan này đã tước quân tịch Công an nhân dân đối với thượng úy Đào Xuân Tư, Công an huyện Triệu Sơn, do liên quan đến vụ cầm súng xông vào 1 chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở huyện Tĩnh Gia và uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 25/7, tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở xã Hải Yến. Tay thượng úy nói trên đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, trùm đầu xông vào ngân hàng, dùng súng uy hiếp nhân viên phòng giao dịch hòng cướp tiền. Bảo vệ ngân hàng vào can thiệp, giữa 2 bên xảy ra giằng co và đã có nổ súng. Một phát đạt sượt chân bảo vệ, khiến người này bị thương nhẹ, còn thượng úy Tư đã chạy trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị bắt.

Mời đọc thêm: Vụ cướp ngân hàng ở Thanh Hoá: Người nổ súng, gây án là Thượng úy công an (PT). – Vụ cướp ngân hàng ở Thanh Hoá: Người nổ súng, gây án là Thượng úy công an (DT). – Bắt thượng úy công an nổ súng cướp ngân hàng ở Thanh Hóa (VTC). Thượng úy công an nổ súng cướp ngân hàng bị tước quân tịch (PLTP). Vụ bắt dân xóa video quay CSGT vì “miếng cơm manh áo”: Người lạ “nhặt được” bộ đàm của CSGT? (DT). – Hành hung dân trước mặt CSGT: Đóng kịch để bôi xấu lực lượng? (TN).

Phó chánh án Nguyễn Hải Nam bắt cóc trẻ em

Cơ quan điều tra đang thực nghiệm hiện trường vụ Phó chánh án bị tố “bắt” trẻ em, Infonet đưa tin. Chiều 4/10, lực lượng chức năng có mặt rất đông trước căn nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP HCM, tổ chức bắt cóc trẻ em, để tiến hành công tác thực nghiệm hiện trường.

Ông Tùng đã được đưa đến hiện trường để phục vụ việc thực nghiệm. “Ông Nguyễn Hải Nam cũng có mặt ngay sau đó. Và bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Văn phòng Thừa Phát Lại (quận 1) cũng đã có mặt tại đây”.

Mời đọc thêm: Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở người khác (LĐ). – Đưa 2 ông Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng đi thực nghiệm hiện trường (CATP). – Dựng lại hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở của người khác (TN). 

Tin giáo dục

 Phòng GD&ĐT thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang xác minh thông tin cô giáo mầm non nhắc nhở… rách cả tai học sinh, theo báo Dân Trí. Cơ quan này đã yêu cầu nhà trường và giáo viên Trường Mầm non Hoa Bưởi vào tận nhà học sinh để thăm hỏi sức khỏe, đồng thời xác minh, báo cáo vụ học sinh bị thương, nghi do bị cô giáo đánh. 

Ông Nguyễn Văn Thảo, phụ huynh học sinh Nguyễn Tiến V cho biết, tối ngày 3/10, trong lúc tắm cho con, vợ chồng anh Thảo phát hiện phía sau tai cháu có một vết rách dài. Sau khi gặng hỏi, cháu V cho biết, khi ở trên lớp đã bị cô giáo Hoàng Thị Thu Trang, GV lớp lá 4, nhéo tai dẫn đến bị thương. 

Chuyện ở Trường tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Đắk Hà, Kon Tum: Kế toán nhà trường chiếm đoạt tiền hỗ trợ học sinh nghèo đem đi cho vay, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Công an huyện đã điều tra vụ bà Phạm Thị Hiền, kế toán trường này chiếm đoạt số tiền chế độ chính sách của học sinh đồng bào dân tộc thiểu số của xã Ngọc Réo. “Bà Phạm Thị Hiền đã trích ra số tiền 750 triệu đồng đem đi cho vay. Số tiền còn lại là 16,1 triệu đồng, bà Hiền đem sử dụng vào mục đích cá nhân”.

Mời đọc thêm: Phạt học sinh, một giáo viên trường tiểu học Huỳnh Văn Chính xin lỗi phụ huynhBà Phạm Thị Hà đã không chủ động báo cáo Đảng việc con được nâng điểm — Cú thoát hiểm ngoạn mục của nhiều phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang! (GDVN). Quảng Bình: Phụ huynh “tố” trường “ưu ái” cho một số học sinh trong việc phân lớp (?!) (DT). – Những điều vô lý trong vụ việc cô giáo một năm bị kỷ luật buộc thôi việc 2 lần (GDVN).

Quy định giảng viên có nơi làm việc 10m2: Bộ GD-ĐT nói không rõ nghĩa? (VOV). – Scotland trở thành nơi đầu tiên ở Vương quốc Anh cấm ‘tét mông’ trẻ em (TT). – Nhiều trường ĐH Việt Nam ký kết hợp tác với giáo dục Anh quốcCác chuyên gia hàng đầu chia sẻ kinh nghiệm thi tốt IELTS (DT). – Sau Bộ trưởng ‘vi hành’, Thái Lan chi 16 tỉ USD cải tổ giáo dục (TT).

Ô nhiễm không khí

Tình hình Hà Nội ngày 4/10/2019: Sau một ngày trong lành, Hà Nội lại ô nhiễm nghiêm trọng sáng nay, báo Tiền Phong đưa tin. Chất lượng không khí ghi nhận tại điểm đo 556 Nguyễn Văn Cừ của Tổng cục Môi trường, là một điểm đo cố định cho độ tin cậy rất cao có chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 191, đạt ngưỡng xấu, rất có hại cho sức khỏe mọi người. Còn tại trạm đo của Đại sứ quán Mỹ, chỉ số AQI lên tới 194.

Sau khi Hà Nội nhận được cơn mưa “giải nhiệt”, “chất lượng không khí tương đối tốt (chủ yếu màu xanh-chất lượng tốt và màu vàng-chất lượng trung bình) thì từ đêm qua đến sáng nay, chất lượng không khí lại xấu trở lại”.

Báo Tuổi Trẻ có bài: Ô nhiễm khói bụi từ quán nướng, xe cộ, công trình xây dựng… bủa vây TP.HCM. Kết quả quan trắc môi trường ở đây tiếp tục cho thấy trong không khí có nhiều chất gây ô nhiễm như NO2, SO2, CO và cả bụi mịn PM2.5, đều là các chất rất độc hại, nếu tiếp xúc lâu ngày có thể gây nhiều bệnh về đường hô hấp. “Việc xây dựng, đi lại, sinh hoạt, thậm chí nấu nướng bằng than… của người dân là một trong những yếu tố chính gây ô nhiễm môi trường”.

Không khí mờ đục chứa nhiều chất ô nhiễm ở TP HCM. Ảnh: Duyên Phan/TTMời đọc thêm: Sáng nay, không khí tại Hà Nội “trở về” mức ô nhiễm nghiêm trọng (CNMT). – 10 câu hỏi nhiều người thắc mắc khi không khí ô nhiễm (Zing). – Làm sao để bảo vệ mình trước ô nhiễm? (TT). – [Ảnh] Chỉ số ô nhiễm lại tăng, Thủ đô Hà Nội “biến” thành Sapa vì sương mù giăng kín (CafeF). – Ô nhiễm không khí trong chính ngôi nhà bởi những thứ mà bạn không ngờ tới (GĐ). – Triển khai ngay giải pháp cấp bách giảm ô nhiễm không khí (CP).

Thêm tin môi trường: Bệnh viện Huế “nói không” với rác thải nhựa (TNMT). – Đại biểu Quốc hội lo cho sức khỏe hàng triệu người dân vì nước quá bẩn (GDVN). – Diễn biến chất lượng môi trường nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng (CNMT).

Chuyện nước Mỹ: Mỹ: Donald Trump công khai kêu gọi Trung Quốc điều tra về Joe Biden (RFI). – Trung Quốc “bối rối” khi Tổng thống Trump gợi ý điều tra đối thủ Joe Biden (LĐ). – Động cơ thực sự của Trump khi đề nghị Trung Quốc điều tra Joe Biden (VOV). – Hé lộ hàng loạt vấn đề “nóng” trong cuộc điện đàm Trump – Tập (DT). – Nguy cơ Trump sa lầy trong cuộc chiến luận tội (VNE).- Bực bội tin tức luận tội, Trump tuyên bố sẽ mở hệ thống truyền thông riêng (Cali Today). – Mỹ sắp có thêm 1 bộ trưởng từ chức (TP). – Ông Putin: Tổng thống Trump đáng được khen ngợi trong vấn đề Triều Tiên (TP).

***

Thêm một số tin: Cục Quản lý Dược: Cấp 2 cặp thuốc cùng tên cho 2 công ty (TT). – Khởi tố 2 cán bộ ngân hàng trong vụ doanh nghiệp mất 45 tỉ tiền cọc (TT). – Tình trạng xâm hại trẻ em: Hồi chuông báo động về đạo đức bị xuống cấp (VOV). – Phó chủ tịch UBND xã đá gà ăn tiền bị xử lý (VOV). – Vụ nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm: Thực nghiệm hiện trường, chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM (TT). – Cán bộ thuế ở An Giang xử phạt sai, nhũng nhiễu doanh nghiệp (VOV).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. http://www.donga.blog/2019/10/ia-phai-voi.html

    ĐỈA PHẢI VÔI 

    Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu (Global Financial Integrity – GFI) vừa đưa ra con số thống kê nguồn tiền chuyển vào Việt Nam một cách bất hợp pháp lớn đến đáng kinh ngạc. Việt Nam đứng thứ 3 với 22,4 tỷ đô la, 
    Trung Quốc đứng đầu với 457,8 tỷ đô, và đứng nhì là Mexico với 85,1 tỷ đô. Tuy nhiên, nếu tính tỉ trọng nguồn tiền bất hợp pháp so với GDP cùng năm thì Trung Quốc chỉ chiếm 4,3% GDP, Mexico chiếm 7,7% GDP, còn với Việt Nam thì cao ngất, đến 11,6% GDP. Số liệu này được GFI lấy từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên Hiệp Quốc (UN). Đây là những con số nghiêm túc và rất đáng tin cậy.

    Cộng sản thường hay bác bỏ những cáo buộc của thế giới bằng cách lấy luật pháp của họ ra chứng minh. Đây là một trong những cách bao biện theo tôi là rất ngu dốt và rất trẻ con nhưng họ không bao giờ chịu sửa. Luật pháp quy định là một chuyện, kết quả thi hành lại là chuyện khác. Khi buộc tội một chính quyền độc tài, các tổ chức thế giới họ căn cứ vào kết quả để cáo buộc, còn CS thì dựa vào luật của họ đã viết những gì để bao biện. Họ muốn né những bằng chứng không thể phản bác kia thì ai cũng hiểu, nhưng cách né của họ nó vừa thể hiện một một trò trẻ con rẻ tiền và vừa thể hiện sự khốn nạn. Tôi không không cần biết luật pháp của anh nhân đạo như thế nào, nhưng tôi thấy anh cướp, hiếp, giết dân của anh thì rõ ràng anh đã gây tội ác, thế thôi.

    ======= >>>

    Thế mới có gần 200 HÃNG MA công ty màn hình của VỊT KÌU iêu nước AO nước lã tại PHÁP
    Theo điều tra sơ khởi Cục Tình báo BỘ KINH TẾ Pháp chuyên chống RỬA TIỀN BẨN tại PHÁP có gần 200 HÃNG MA công ty màn hình của VỊTKÌ U iêu nước AO nước lã tại PHÁP đã rửa tiền từ 2005 đến nay khoảng trên 20.000.000.000 dollars
    Có gần 200 HÃNG MA công ty màn hình của VỊTKÌ U iêu nước AO nước lã tại PHÁP đang trong TẦM NGẮM của chính phủ PHÁP
    Chúng phải đên tội trước PHÁP LUẬT Nước Pháp và HÀNG CHỤC TRIỆU dân oan dân lành Xứ Việt mất nhà ruộng vườn MẤT CON GÁI bị chúng bán qua TRUNG C..UỐC

    Chiến dịch săn cá mập rửa tiền CHỈ TẠI NƯỚC PHÁP trên xương máu hàng triệu Dân oan

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41

    https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/du-luan-che-nhao-phat-ngon-di-nho-chuyen-co-cua-nguyen-hanh-phuc/ 
     

    Chiến dịch săn cá mập rửa tiền CHỈ TẠI NƯỚC PHÁP trên xương máu hàng triệu Dân oan /

    hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=493

    VŨ THƯ HIÊN Ngày giữa ban đêm ĐÃ và ĐANG RỬA TIỀN TẠI PHÁP từ 2005

    Quay trở lại chuyện GFI xếp hạng dòng tiền bất hợp pháp, chúng ta thấy GFI họ làm việc rất chặt chẽ. Họ đã dùng những số liệu thật từ IMF và UN. Đây là cách chứng minh rất khoa học và rất khả tín, thế nhưng khi ĐCS bị chỉ đích danh thì họ như đỉa phải vôi, ngay lập tức la toáng lên với đại ý rằng “Đó là những cáo buộc vô căn cứ, luật pháp Việt Nam tao có quy định tội chống rửa tiền nè, nè thấy chưa, thấy chưa?”. Khi nghe những lời bao biện của Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, chắc chắn cả thế giới phải lắc đầu ngao ngán vì cách bao biện kiểu trẻ con như vậy.

    Khi những đồng tiền đen được rót ào ạt vào Việt Nam. Muốn sử dụng nó thì người ta phải rửa cho sạch. Mà cách rửa tiền phổ biến nhất là nhúng nó vào các dự án đầu tư rồi lấy ra xài như một dạng lợi nhuận hợp pháp. Thực tế, dòng tiền đen này chủ yếu sẽ chảy vào các dự án bất động sản làm cho loại dự án này nở rộ như nấm sau mưa. Kéo theo hệ lụy là giá bất động sản bị đẩy lên quá cao so với tầm của giới bình dân, song song với tình trạng nở rộ các dự án BĐS là những hành động cướp đất cũng tăng một cách đột biến. Vì sao? Vì những đồng tiền đen đó là của giới có quyền lực trong bộ máy nhà nước, và chỉ có họ mới có đủ quyền lực để đẩy mạnh việc cướp đất lập nên các dự án bất động sản phục vụ cho việc rửa tiền.

    Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? GFI đã chứng minh tiền bẩn bằng số liệu, nạn cướp đất tràn lan là hậu quả của dòng tiền đen đó. Một việc làm khi đã được chứng minh bằng số liệu và được kiểm chứng bằng hậu quả nó gây ra sờ sờ ra đó thì chối đường nào? Ấy vậy mà bà Lê Thị Thu Hằng cũng đem mớ luật ra chứng minh. Nói thật, rất vô liêm sỉ.

    -Đỗ Ngà-

    Nguồn tham khảo:

    https://gfintegrity.org/data-by-country/

    https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015

    https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49925369

    http://vneconomy.vn/thong-tin-viet-nam-dung-hang-dau-ve-hoat-dong-rua-tien-la-khong-chinh-xac-2019100317383646.htm

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây