Friday, April 19, 2024

Bắt không được, CSVN lại ‘dụ’ nhóm Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao CSVN kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, và bảy bị can đã bỏ trốn xuất cảnh khỏi Việt Nam, ra đầu thú để “hưởng chính sách khoan hồng,” khi sắp xử khiếm diện, theo báo Thanh Niên hôm 28 Tháng Mười Một.

Đây là lần thứ hai nhà cầm quyền CSVN nhờ truyền thông loan báo kêu gọi bà Nhàn và nhóm bảy đồng phạm đã bỏ trốn và đang bị truy nã ra đầu thú, sau thời gian dài cố gắng truy bắt nhưng không có kết quả.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng được giới lãnh đạo cao cấp CSVN “ưu ái” tặng nhiều bằng khen. (Hình: AIC/Tuổi Trẻ)

Ngoài bà Nhàn, các bị cáo đang bỏ trốn bị truy tố tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định theo Điều 222 Bộ Luật Hình Sự, gồm: Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc công ty AIC; Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng công ty AIC; Nguyễn Thị Sen, cựu giám đốc công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế và Môi Trường; Nguyễn Thị Tích, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Mopha; Ngô Thế Vinh, giám đốc công ty Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Tiên; Nguyễn Đăng Thuyết, cựu giám đốc công ty Thành An Hà Nội và Đỗ Mỹ Hạnh, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty quốc tế Cát Vân Sa.

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao xác định ngoài bà Nhàn và bảy bị can đã bỏ trốn kể trên, còn có nhiều giám đốc công ty có dấu hiệu làm “quân xanh” cho AIC cũng đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, và Bộ Công An đã phát lệnh truy nã.

Viện Kiểm Sát loan báo nếu các bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm Sát coi đó là “từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố theo quy định của pháp luật.”

Theo báo VNExpress hôm 26 Tháng Mười Một, Tòa Án thành phố Hà Nội dự trù phiên tòa xử khiếm diện bà Nhàn và các đồng phạm diễn ra vào ngày 21 Tháng Mười Hai tới kéo dài trong 20 ngày, kể cả cuối tuần.

Đây là lần hiếm hoi ở Việt Nam có vụ xử khiếm diện một nhân vật đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế, liên quan đến quan hệ tư hữu của giới chức “tứ trụ.”

Cáo trạng cáo buộc cho bà Nhàn hai tội danh “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.” Mỗi tội danh khiến bà này phải đối mặt với bản án từ 10 và 12 năm tù trở lên.

Không rõ luật sư nào bào chữa cho bà Nhàn trong lúc xử khiếm diện.

Cũng tại phiên tòa nêu trên, hai bị can Trần Đình Thành, cựu bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Đồng Nai, và Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai, bị truy tố về tội “nhận hối lộ.”

Ông Đinh Quốc Thái khai nhận khoản tiền hối lộ 14.5 tỷ đồng ($584,325) từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được ông dùng để lo cho hai con gái du học Mỹ.

Vụ “thông thầu” để trúng thầu ở tỉnh Đồng Nai chỉ là một vụ có “bàn tay pháp thuật” của bà Nhàn dính vào.

Trong số những gói thầu được đặt thành nghi vấn có bàn tay “phù phép” của bà Nhàn, có gói thầu cung cấp thiết bị xử lý nước uống tại 162 trường học công lập tỉnh Quảng Ninh, nơi ông Phạm Minh Chính từng là bí thư Tỉnh Ủy.

Bà Nhàn cũng đang có các dự án đầu tư bất động sản quy mô lớn hàng ngàn hécta tại Long An, Bắc Ninh.

Bà Nhàn và các bị can đang trốn truy nã. (Hình: Người Đưa Tin)

Hôm 1 Tháng Năm, báo Haaretz của Israel “bật mí” rằng ngoài những chuyện “thông thầu” nội bộ tại Việt Nam, bà Nhàn còn là một mắt xích quan trọng trong việc môi giới cho Việt Nam mua sắm các loại võ khí của Israel. Không còn người trung gian quen thuộc nữa, các vụ mua sắm này có thể gặp trở ngại.

Theo báo Israel, vụ truy tố “thông thầu” tại bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai chỉ là bề nổi của cuộc đấu đá giữa những tay chóp bu đảng CSVN, trong vụ tranh giành cái ghế tổng bí thư đảng khi ông Nguyễn Phú Trọng buộc phải về vườn. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT