Friday, April 26, 2024

Bầu cử 2020: Ứng cử viên gốc Việt ở 6 tiểu bang khác thắng lớn

WINTER PARK, Florida (NV) – Ứng cử viên gốc Việt ở các tiểu bang khác thắng lớn trong cuộc bầu cử 2020, theo kết quả sơ bộ từ cơ quan bầu cử địa phương tính đến 12 giờ trưa Thứ Tư, 4 Tháng Mười Một, giờ California.

Bà Stephanie Murphy, một phụ nữ gốc Việt, tái đắc cử chức dân biểu liên bang Hoa Kỳ tại Địa Hạt 7 của tiểu bang Florida.

Sáu ứng cử viên gốc Việt thắng lớn ở các tiểu bang, từ trái qua, trên xuống, các dân biểu Stephanie Murphy (Đặng Thị Ngọc Dung), Bee Nguyễn, Trâm Nguyễn, Rochelle Nguyễn, Hubert Võ, Thái Mỹ Linh. (Hình: Người Việt)

Cô Bee Nguyễn không có đối thủ tại Georgia. Bà Trâm Nguyễn tái đắc cử ở Massachussetts. Bà Rochelle Nguyễn bỏ xa đối thủ để tái đắc cử ở Nevada. Ông Hubert Võ vượt qua ứng cử viên gốc Việt khác là Tiến Sĩ Lily Trương ở Texas. Và bà Thái Mỹ Linh bỏ xa đối thủ tại Washington.

Dân Biểu Liên Bang Stephanie Murphy (Đặng Thị Ngọc Dung). (Hình: Facebook Stephanie Murphy)

FLORIDA

Ứng cử viên gốc Việt Stephanie Murphy thuộc đảng Dân Chủ tái đắc cử chức dân biểu liên bang Hoa Kỳ tại Địa Hạt 7 của tiểu bang Florida, theo Cơ Quan Bầu Cử Orange County, Florida.

Theo kết quả từ 100% số phiếu được kiểm, bà Murphy được 61.28%, bỏ xa đối thủ chính thuộc đảng Cộng Hòa là ông Leo Valentin (37.23%).

Ứng cử viên độc lập William Garlington chỉ được 1.48%.

Dân Biểu Bee Nguyễn. (Hình: house.ga.gov)

GEORGIA

Cô Bee Nguyễn (Dân Chủ) được 100% trong tổng số phiếu bầu là 31,053, tái đắc cử chức dân biểu tiểu bang, theo Cơ Quan Bầu Cử Dekalb County.

Cô Bee, đại diện Địa Hạt 89, không có đối thủ trong cuộc bầu cử này.

Dân Biểu Trâm Nguyễn. (Hình: Facebook Tram T Nguyen)

MASSACHUSETTS

Bà Trâm Nguyễn (Dân Chủ) vượt qua ông Jeff Dufour (Cộng Hòa) để tái đắc cử chức dân biểu tiểu bang ở Địa Hạt 18 Essex County, theo trang web tin tức Patch.

Bà Trâm thắng ở tất cả bốn thành phố của địa hạt này là Andover, Boxford, North Andover và Tewksbury. Bà giành được hơn 60% số phiếu.

Dân biểu gốc Việt làm nghề luật sư này đánh bại ông Jim Lyons, dân biểu bốn nhiệm kỳ của Massachussetts, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Chiến thắng đó từng gây bất ngờ với vài thành viên đảng Dân Chủ của liên bang, trong đó có cựu Tổng Thống Barack Obama.

Dân Biểu Rochelle Nguyễn. (Hình: Facebook State Assemblywoman Rochelle Nguyen)

NEVADA

Bà Rochelle Nguyễn (Dân Chủ), giành chiến thắng trong cuộc đua tiếp tục giữ chức dân biểu tiểu bang Nevada, Địa Hạt 10.

Bà được 60.91% số phiếu vượt quá người về nhì là ông Chris Hisgen (Cộng Hòa) được 36.12%.

Bà Rochelle Nguyễn là một luật sư, trở thành dân biểu tiểu bang Nevada năm 2019.

Bà là thành viên các Ủy Ban Phát Triển Đô Thị, Y Tế, và Tư Pháp Hạ Viện Nevada.

 

Dân Biểu Hubert Võ. (Hình: Facebook Hubert Vo)

TEXAS

Ông Hubert Võ (Dân Chủ) vượt qua ứng cử viên gốc Việt khác là Tiến Sĩ Lily Trương (Cộng Hòa) trong cuộc chạy đua giành chức dân biểu tiểu bang của Địa Hạt 149.

Theo kết quả từ toàn bộ đơn vị bầu cử địa phương, ông Hubert được 59.41% số phiếu, còn bà Lily được 40.59%.

Ông Hubert là dân biểu tiểu bang Texas, đại diện Địa Hạt 149, từ năm 2004.

Ông là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất có mặt trong Quốc Hội Texas từ trước đến nay.

Dân Biểu Thái Mỹ Linh. (Hình: housedemocrats.wa.gov/thai)

WASHINGTON

Ứng cử viên gốc Việt Thái Mỹ Linh bỏ xa đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa là ông Al Rosenthal trong cuộc canh tranh giành chức dân biểu tiểu bang ở Địa Hạt 41.

Theo kết quả chưa chính thức của Cơ Quan Bầu Cử King County, bà Linh được 68.70% số phiếu, hơn trên gấp đôi ông Rosenthal (31.22%.)

Bà Linh là phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Washington.

Bà là con của một cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, qua Mỹ lúc 15 tuổi, không biết tiếng Anh nhiều, phải học ESL, tốt nghiệp trung học Federal Way High School, rồi tốt nghiệp cử nhân và dược sĩ tại đại học University of Washington. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT