Biếm họa VN: Lò đốt tham nhũng, tát học trò và luật ANM

Biếm họa ghi lại nhiều vấn đề trong xã hội Việt Nam 2018, gồm cả lò đốt tham nhũng, tát học trò, luật an ninh mạng.

Việt Nam - nguy cơ thành bãi rác toàn cầu

Nguồn hình ảnh, Huy Chương

Chụp lại hình ảnh, Việt Nam - nguy cơ thành bãi rác toàn cầu. Tác phẩm của Huy Chương nêu ra vấn đề khá nghiêm trọng cho môi trường sống của người Việt Nam cùng phát triển công nghiệp hóa và nhập cảng phế liệu.
Luật an ninh mạng

Nguồn hình ảnh, Yến Năng

Chụp lại hình ảnh, Luật an ninh mạng được thông qua năm 2018 và có hiệu lực từ 2019. Luật này đã bị phê phán mạnh từ giới vận động và xã hội dân sự nhưng nhà nước VN cho nó là cần thiết.
Của công ngu gì mà không đớp

Nguồn hình ảnh, Mai Sơn

Chụp lại hình ảnh, Của công ngu gì mà không đớp. Tham nhũng dù bị lên án, trừng phạt, vẫn là một phần của sinh hoạt chốn công quyền.
Đầu tư công

Nguồn hình ảnh, Mai Sơn

Chụp lại hình ảnh, Đầu tư công. Các dự án đấu thầu và xây cất, mua sắm dùng ngân quỹ quốc gia được dư luận chú ý nhiều vì các vụ thất thoát, biển thủ, hoặc ăn tiền công trắng trợn.
Cho chúng mày chết

Nguồn hình ảnh, Lý Trực Dũng

Chụp lại hình ảnh, Cho chúng mày chết. Hình ảnh 'Lò đốt tham nhũng' là biểu tượng của chính trị nội bộ VN năm 2018.
Cải cách giáo dục

Nguồn hình ảnh, Zĩn

Chụp lại hình ảnh, Cải cách giáo dục: vấn đề nan giải từ nhiều năm.
Giáo dục Việt Nam

Nguồn hình ảnh, Lý Trực Dũng

Chụp lại hình ảnh, Giáo dục Việt Nam: vụ tát hội đồng, sửa điểm thi, ra hành hạ học sinh.
Lòng tin

Nguồn hình ảnh, Hà Huy Chương

Chụp lại hình ảnh, Lòng tin. Sâu bọ vào cuộc.
Bóng đá Việt Nam

Nguồn hình ảnh, Leo

Chụp lại hình ảnh, Bóng đá Việt Nam. Nét sáng của năm 2018 là các trận bóng thắng lớn của tuyển VN.