Bài 5:

Cận cảnh "đảo ngọc" Phú Quốc bị cày xới, "băm nát" nhìn từ trên cao!

(Dân trí) - Trong 3 tháng đầu năm 2018, tại Phú Quốc đã có hơn 540 công trình xây dựng không phép, sai phép, đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ bị “xẻ thịt”, lấn chiếm. Trong khi cơ quan quản lý nhà nước, các phòng ban chuyên môn của huyện, xã, thị trấn thiếu chỉ đạo sâu sát dẫn đến tình trạng “đảo ngọc” đang bị băm nát.

Hình ảnh “đảo ngọc” Phú Quốc bị băm nát nhìn trên cao

phuquoc6

Tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng đã diễn ra ồ ạt trong khi chính quyền chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả dẫn đến quy hoạch tổng thể ở Phú Quốc từng ngày bị phá.
Trong 3 tháng đầu năm 2018, tại Phú Quốc đã có hơn 540 công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ.
Trong 3 tháng đầu năm 2018, tại Phú Quốc đã có hơn 540 công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ.

Sai phạm nhiều nhưng xử lý thiếu kiên quyết của các ngành chức năng khiến lĩnh vực xây dựng ở Phú Quốc ngày càng phức tạp, mất kiểm soát.

Sai phạm nhiều nhưng xử lý thiếu kiên quyết của các ngành chức năng khiến lĩnh vực xây dựng ở Phú Quốc ngày càng phức tạp, mất kiểm soát.

Đất nông nghiệp đang bị xẻ thịt ồ ạt.
Đất nông nghiệp đang bị "xẻ thịt" ồ ạt.
Những mảnh cây xanh bị chặt hạ để phân lô.
Những mảnh cây xanh bị chặt hạ để phân lô.

Các ngành chức năng huyện Phú mới ban hành được 6 quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ được 4 công trình.

Các ngành chức năng huyện Phú mới ban hành được 6 quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ được 4 công trình.

Những dự án phân lô trên đất nông nghiệp đang được rao bán rầm rộ.
Những dự án phân lô trên đất nông nghiệp đang được rao bán rầm rộ.
Cận cảnh "đảo ngọc" Phú Quốc bị cày xới, "băm nát" nhìn từ trên cao! - 8
Trong nhiều lần làm việc với UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đặc biệt lưu ý về việc quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý về môi trường…, tuy nhiên thực trạng này đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền địa phương.
Trong nhiều lần làm việc với UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đặc biệt lưu ý về việc quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý về môi trường…, tuy nhiên thực trạng này đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền địa phương.
Cận cảnh "đảo ngọc" Phú Quốc bị cày xới, "băm nát" nhìn từ trên cao! - 10
San lấp, phân lô, xây dựng không phép, sai phép...đang băm nát đảo ngọc Phú Quốc.
San lấp, phân lô, xây dựng không phép, sai phép...đang băm nát "đảo ngọc" Phú Quốc.

Lãnh đạo huyện Phú Quốc thừa nhận, vấn đề chính là do cơ quan quản lý nhà nước, các phòng ban chuyên của huyện, xã, thị trấn thiếu quan tâm, thiếu chỉ đạo dẫn đến tình trạng xây dựng sai phép, không phép diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo huyện Phú Quốc thừa nhận, vấn đề chính là do cơ quan quản lý nhà nước, các phòng ban chuyên của huyện, xã, thị trấn thiếu quan tâm, thiếu chỉ đạo dẫn đến tình trạng xây dựng sai phép, không phép diễn biến phức tạp.

Trung Kiên - Nguyễn Hành