Chàng, nàng Tây xinh đẹp xắn quần lội nước dọn rác sau bão ở Hội An vì 'người Việt tốt bụng...'

29/09/2022 12:26 GMT+7

Bất chấp dòng nước lũ chảy xiết, nhiều khách Tây vẫn lội xuống dòng nước lũ dọn rác, khai thông dòng chảy trong phố cổ Hội An với lý do thật ấm lòng: " Người Việt rất tốt bụng, muốn giúp sức để thành phố xinh đẹp trở lại!"...

Sáng 29.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết công tác khắc phục thiệt hại sau bão Noru vẫn đang được triển khai khẩn trương. Hôm qua, khách Tây cũng lội nước hỗ trợ người dân phố cổ dọn rác.

Theo ông Sơn, do cây ngã đổ nhiều nên thành phố phải huy động thêm dân quân hỗ trợ dọn dẹp, dự kiến ngày mai 30.9 mới xong. Đối với khu vực nằm trong phố cổ thì cũng đã dọn dẹp sạch trước khi nước dâng, giờ nước rút tới đâu thì phun nước rửa sạch bùn non tới đó.

Nhiều khách Tây tham gia dọn rác, khai thông dòng chảy

nguyễn Xuân anh

“Đối với người châu Âu, việc tham gia các hoạt động cộng đồng ở Hội An đã trở thành thường xuyên rồi. Tại Hội An, trước khi bão đổ bộ thì cũng có nhiều tour du lịch tổ chức cho khách đi dọn rác, trồng cây xanh dưới khu vực rừng dừa”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, du khách nước ngoài luôn cho thấy họ rất có ý thức, trách nhiệm cho nên việc tham gia dọn rác, rửa đường để khắc phục bão lũ tại khu phố cổ là chuyện thường gặp.

Khách Tây lội nước dọn rác sau bão cũng là một sự trải nghiệm thú vị đối với cá nhân họ. Còn với thành phố, những hình ảnh này rất ý nghĩa”, ông Sơn chia sẻ.

Nữ du khách nước ngoài dọn rác, khai thông dòng chảy trên cầu An Hội ở phố cổ

nguyễn xuân anh

Trước đó, chiều 28.9, sau khi bão Noru đi qua, vẫn có mưa lớn khiến nước trên sông Hoài (phố cổ Hội An) dâng cao gây ngập một số tuyến đường trong phố cổ. Trong khi nhiều người dân địa phương vẫn đang tất bật kê đồ lên cao tránh nước ngập thì nhiều du khách nước ngoài đã lội nước, mượn cào dọn rác mắc trên cầu An Hội và một số nơi trong phố cổ.

Hình ảnh nhóm khách du Tây không ngại nước lũ xiết ra sức dọn rác khơi không dòng nước lũ ở phố cổ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Anh Renson, du khách người Bỉ, người vừa tham gia dọn rác ở phố cổ Hội An, cho biết anh và nhóm bạn vừa gặp phải cơn bão lớn nhất từ trước đến nay trên hành trình du lịch. Anh cũng mong người dân ai cũng bình an...

“Người Việt rất tốt bụng, chúng tôi muốn giúp sức để thành phố của các bạn xinh đẹp trở lại!”, anh Renson chia sẻ.

Du khách vui vẻ cười đùa khi dọn rác khai thông dòng chảy

nguyễn xuân anh

Phố cổ Hội An nằm cuối hạ lưu sông Thu Bồn nên mỗi lần mưa lớn nơi đây thường xuyên xảy ra cảnh ngập lụt

nguyễn xuân anh

Nhóm du khách Tây lội nước lụt dọn rác tại phố cổ Hội An

nguyễn xuân anh

Một du khách dùng cào để đẩy những mớ rác còn đọng lại trên cầu An Hội

nguyễn xuân anh

Cào rác để thông dòng chảy

NGUYỄN xuân anh

Hình ảnh khách Tây dọn rác đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân Hội An

nguyễn Xuân anh

Nữ du khách vứt rác để trôi theo dòng nước lũ

nguyễn xuân anh

Những khúc củi lớn được du khách dọn sạch

nguyễn xuân anh

Nước sông Hoài dâng cao nhưng nhiều du khách vẫn thích thú trải nghiệm

nguyễn xuân anh

Du khách tham quan, ngắm phố cổ Hội An dịp lũ về

nguyễn xuân anh

Với du khách nước ngoài, dọn rác, trồng cây xanh đó là những trải nghiệm thú vị

nguyễn xuân anh

Cố gắng khơi thông dòng chảy

nguyễn xuân anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.