Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt: Cảm xúc khác khi về Việt Nam dịp Tết

Thanh Hà |

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler - lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ - chia sẻ, về Việt Nam trong dịp Tết mang tới cảm xúc khác. Ông cũng học được nhiều điều về văn hoá, xã hội, đặc biệt là ý nghĩa của gia đình ở Việt Nam.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler là 1 trong gần 60 kiều bào từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự chương trình Xuân Quê hương 2022. Xuân Quê hương năm nay được tổ chức trở lại sau một năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 với nhiều hoạt động diễn ra trong ngày 21 và 22.1.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler tham gia tất cả các hoạt động như một người con lâu ngày trở về thăm nhà. Ông có mặt trong đoàn kiều bào vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Điện Kính Thiên trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long, tham gia nghi lễ thả cá tại ao cá Bác Hồ trong khu di tích Phủ Chủ tịch...

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler - lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ
Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler - lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ trong sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp kiều bào Xuân Nhâm Dần 2022 ngày 22.1. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu trong chương trình Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp kiều bào Xuân Nhâm Dần 2022 ngày 22.1, ông Philipp Roesler cảm ơn và chúc mừng Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã gìn giữ, duy trì một di sản rất quý giá, đó chính là cộng đồng Việt Nam không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Ông cho rằng, trong thời điểm dịch COVID-19 hiện nay, số lượng lớn kiều bào có thể về nước là sự nỗ lực lớn.

Ông Philipp Roesler cho biết, ông cùng các kiều bào trở về không chỉ hỗ trợ Việt Nam mà muốn còn tăng cường kết nối hơn nữa để giúp Việt Nam vượt qua đại dịch. "Mỗi chúng ta sẽ là đại sứ cho đất nước Việt Nam. Hôm nay tôi đã học được điều quan trọng của Tết Việt Nam là ăn bánh chưng và lì xì. Có những kiều bào về đây tuy không có lì xì nhưng mà họ mang về cho Việt Nam tình cảm và niềm mong mỏi kết nối với kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. Đây chính là hình thức kết nối tuyệt vời giữa truyền thống và một Việt Nam hiện đại” – ông nói.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức cho biết ông đã học được nhiều về lịch sử văn hóa đất nước con người Việt Nam: "Chúng tôi đến đây bằng nhiều phương tiện tàu hoả, máy bay, xe hơi, nhưng sau những trải nghiệm hôm nay, tôi cảm thấy chúng tôi đã về nhà, trở về quê hương. Chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt. Tôi sang Việt Nam nhiều lần rồi, nhưng về Việt Nam trong dịp Tết lại có cảm xúc khác. Tôi học được nhiều điều về văn hoá, xã hội, đặc biệt là ý nghĩa của gia đình ở Việt Nam".

trong chương trình Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp kiều bào Xuân Nhâm Dần 2022 tối 22.1
Ông Philipp Roesler tham gia các hoạt động trong chương trình Xuân Quê hương 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong vai trò lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, ông Philipp Roesler cho biết, đầu năm nay sẽ có các đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ và Đức sang Việt Nam: "Tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại song phương và tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn tìm cơ hội cho sinh viên Việt Nam sang Đức hoặc Thụy Sĩ học trong các ngành học mới" - lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ nói.

Ông Philipp Roesler ghi nhận, Việt Nam đã xử lý khủng hoảng trong đại dịch rất tốt. Nhiệm vụ hiện nay là tái thiết kinh tế, do đó phải tăng cường quan hệ kinh tế và xây dựng đối tác mới với các nước trên thế giới.

Nguyên Phó thủ tướng Đức đánh giá tiềm năng phát triển của Việt Nam rất lớn. Để phát huy được nhân lực trẻ của Việt Nam, ông cho rằng một trong những việc có thể làm là chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Ông Philipp Rosler sinh năm 1973 tại tỉnh Sóc Trăng, cha mẹ đều là người Việt. Ông được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi và đưa về Tây Đức khi mới 9 tháng tuổi. Ông trở thành Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức ở tuổi 36 và 2 năm sau làm Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức. Rời chính trường Đức tháng 12.2013, ông Philipp Rösler làm việc ở Thụy Sĩ.

Ông Philipp Roesler được bổ nhiệm làm lãnh sự danh dự tại Zurich và Zug tháng 9.2021 nhằm thúc đẩy kết nối kinh doanh giữa Việt Nam và vùng lãnh thổ nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mặt trận Tổ quốc là cầu nối để kiều bào thêm gắn bó với quê hương, đất nước

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, mặt trận sẽ luôn là địa chỉ tin cậy, là cầu nối cho bà con kiều bào sinh sống xa Tổ quốc thêm gắn bó với quê hương, xây dựng đất nước.

Xuân Quê Hương 2022 - Điểm hẹn dành cho kiều bào

Hiền Ngân |

Mỗi năm, Xuân Quê Hương đã trở thành điểm hẹn quen thuộc và gần gũi với toàn thể kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới.

Việt Nam tạo điều kiện cho kiều bào hồi hương dịp Tết Nguyên đán

Bảo Châu |

"Bộ Ngoại giao sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương, các hãng hàng không để tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước theo nguyện vọng" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20.1.

Công viên rộng hơn 6.000m2 giữa Hà Nội nhếch nhác, hoang tàn

Minh Ánh - Hà Chi |

Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, công viên Bắc Linh Đàm (KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Tháng 4.2022, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, địa phương sẽ tập trung nguồn lực để cải tạo, đầu tư cho dự án này. Tuy nhiên, dù đã hết quý I năm 2023, nhưng việc tu bổ và cải tạo công viên vẫn chưa hề được triển khai.

Gắn biển tuyến phố Đào Hinh: "Gia đình, dòng tộc rất biết ơn và tự hào"

Tô Thế - Việt Lâm |

Hà Nội - Danh nhân Đào Hinh là một cán bộ thời kỳ đầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Con đường gắn tên ông tại quận Long Biên có độ dài 1.820m. Tại lễ gắn biển tên, gia đình của danh nhân Đào Hinh đã rất xúc động, tự hào.

Khánh Hòa công bố loạt quy hoạch, kêu gọi đầu tư tổng vốn 91.500 tỉ đồng

Hữu Long |

Sáng 2.4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Mặt trận Tổ quốc là cầu nối để kiều bào thêm gắn bó với quê hương, đất nước

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, mặt trận sẽ luôn là địa chỉ tin cậy, là cầu nối cho bà con kiều bào sinh sống xa Tổ quốc thêm gắn bó với quê hương, xây dựng đất nước.

Xuân Quê Hương 2022 - Điểm hẹn dành cho kiều bào

Hiền Ngân |

Mỗi năm, Xuân Quê Hương đã trở thành điểm hẹn quen thuộc và gần gũi với toàn thể kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới.

Việt Nam tạo điều kiện cho kiều bào hồi hương dịp Tết Nguyên đán

Bảo Châu |

"Bộ Ngoại giao sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương, các hãng hàng không để tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước theo nguyện vọng" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20.1.