Cựu binh Mỹ đến tận nhà thăm gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất

Phạm Đức
Phạm Đức
05/03/2023 16:37 GMT+7

Sau hơn 56 năm lưu giữ cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất, cựu binh Mỹ là ông Peter Mathews cũng đã thực hiện được ước nguyện của mình, khi tận tay trao trả lại cho thân nhân liệt sĩ.

Sáng nay, 5.3, tại trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cựu binh Mỹ là ông Peter Mathews đã tận tay trao trả lại cuốn nhật ký cho thân nhân của liệt sĩ Cao Văn Tuất dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân.

Lễ tiếp nhận kỷ vật của liệt sĩ Tuất do UBND H.Kỳ Anh chủ trì phối hợp với ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầy xúc động.

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 1.

Trước khi đến trụ sở UBND xã Kỳ Xuân dự lễ trao trả cuốn nhật ký, ông Peter Mathews đã về thăm hỏi gia đình ông Hà Huy Mỳ (cháu của liệt sĩ Cao Văn Tuất) ở thôn Cao Thắng.

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 2.

Rất đông người dân có mặt tại nhà ông Mỳ để tận mắt chứng kiến cựu binh Mỹ

PHẠM ĐỨC

"Nhìn thấy kỷ vật là cuốn nhật ký như nhìn thấy anh trai trở về"

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 3.

Ông Peter Mathews thắp hương lên bàn thờ của liệt sĩ Cao Văn Tuất

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 4.

Vợ chồng cựu binh Mỹ trao tặng 2 món quà là bông hồng khô cho thân nhân liệt sĩ

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 5.

Quà tặng của vợ chồng cựu binh Mỹ được đặt trang trọng trên bàn thờ

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 6.

Ông Peter Mathews dành thời gian hỏi thăm thân nhân liệt sĩ

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 7.

Thông qua phiên dịch viên, ông Peter Mathews hỏi thăm em gái của liệt sĩ Cao Văn Tuất là bà Cao Thị Diếu

PHẠM ĐỨC

Xem nhanh 20h ngày 5.3: Cựu binh Mỹ trao trả nhật ký liệt sĩ | Khởi tố 2 bảo mẫu An - Lành

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 8.

Vợ chồng ông Peter Mathews nán lại để chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình thân nhân liệt sĩ Tuất

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 9.

Sau khi thăm hỏi, vợ chồng ông Peter Mathews đến trụ sở UBND xã Kỳ Xuân để dự lễ trao trả kỷ vật

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 10.

Ông Peter Mathews cho những người tham dự lễ xem qua cuốn nhật ký

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 11.

Lễ tiếp nhận kỷ vật của liệt sĩ Cao Văn Tuất diễn ra trong không khí trang trọng

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 12.

Bà Cao Thị Nồng (em gái liệt sĩ Tuất) là người tiếp nhận cuốn nhật ký từ cựu binh Mỹ

PHẠM ĐỨC

Xúc động lễ trao trả cuốn nhật ký sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ - Ảnh 13.

Hội cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho cựu binh Mỹ

PHẠM ĐỨC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.