Theo Reuters, ngày 4/1, lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương cho biết, chính quyền đang lên kế hoạch lì xì cho mỗi người dân 6.000 Đài tệ (khoảng 195 USD). Kế hoạch trị giá 140 tỷ Đài tệ (hơn 4,5 tỷ USD) này nhiều khả năng sẽ sớm được cơ quan lập pháp Đài Loan thông qua.

"Thành tựu tăng trưởng kinh tế sẽ được chia sẻ với mọi công dân, từ già tới trẻ. Chúng tôi muốn chúc phúc tất cả mọi người nhân dịp Tết Nguyên đán", ông Tô nói.

Lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan (Trung Quốc) Tô Trinh Xương. Ảnh: TWN

Năm 2021, Đài Loan đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,45%, mức cao nhất kể từ năm 2010. Sự tăng trưởng này tới từ nhu cầu cao về chip bán dẫn trong thời kì Covid-19.

Bên cạnh việc phát tiền lì xì cho người dân, chính quyền Đài Loan sẽ trích thêm 380 tỷ Đài tệ (khoảng 12,4 tỷ USD) từ tiền thuế để trợ cấp giá điện, bảo hiểm lao động và y tế.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan dự kiến sẽ chậm lại vào năm 2022 và 2023. Vào tháng 12/2022, Ngân hàng Đài Loan đã hạ ước tính tăng trưởng GDP trong năm xuống còn 2,91% so với 3,51% hồi tháng 9.

Việt Dũng