Đại tá công an: "Thế lực phản động sử dụng triệt để không gian mạng chống Đảng, Nhà nước"

Hoàng Đan |

Thống kê của các cơ quan chức năng, hàng năm, nước ta phải chịu hàng nghìn cuộc tấn công mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, làm thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Góp ý về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận đã nêu rõ, an ninh mạng đang là vấn đề ưu tiên, cấp bách, diễn biến rất phức tạp.

"Các thế lực thù địch, phản động đang triệt để sử dụng không gian mạng xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, chống Đảng, Nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, vu khống, tạo dư luận xấu, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng nhằm vào hệ thống thông tin ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm", Đại tá Ngọc nêu.

Cũng theo ông Ngọc, theo thống kê của các cơ quan chức năng, hàng năm hệ thống thông tin nước ta phải chịu hàng nghìn cuộc tấn công mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, làm thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Đồng thời, các đối tượng đã thực hiện nhiều hành vi xâm nhập, thu thập thông tin, tài liệu trái pháp luật trên mạng.

Mặc dù tình hình diễn ra phức tạp nhưng theo Đại tá Ngọc, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm phạm an ninh mạng, sử dụng không gian mạng để xâm phạm quốc phòng, an ninh và phạm tội còn rất nhiều khó khăn.

Nguyên nhân theo ông Ngọc là do chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác đảm bảo an ninh mạng mà mới chỉ có một số văn bản quy định về an toàn thông tin mạng, Luật an toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều này, dẫn đến những vướng mắc trong quá trình triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cũng như các hoạt động giám sát ứng cứu, khắc phục sự cố mạng.

Giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận cũng cho biết thêm, hiện nay Bộ công an đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự án Luật an ninh mạng và đến nay đã cơ bản hoàn thành hồ sơ dự án luật theo quy định, bảo đảm tiến độ cho Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4 và thông qua vào kỳ họp thứ 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại