Saturday, April 20, 2024

Dân Hồng Kông mang ‘quan tài’ phản đối quốc khánh Trung Quốc

Ngày 1 Tháng Mười là quốc khánh Trung Quốc nhưng nhiều người biểu tình ở Hồng Kông coi đây là ngày ‘quốc tang’ vì vậy họ mang mô hình những chiếc quan tài màu đen xuống đường tuần hành.

Người dân Hồng Kông bắt đầu xuống đường vào tối Thứ Hai, 30 Tháng Chín, giờ địa phương để chuẩn bị biểu tình phản đối quốc khánh Trung Quốc. Những người biểu tình vừa xuống đường vừa cầm theo chú ếch Pepe, một nhân vật nổi tiếng của internet và là một biểu tượng gắn liền với nhiều cuộc biểu tình ở đây.

Đến sáng ngày 1 Tháng Mười giờ địa phương, cảnh sát Hồng Kông phong tỏa nhiều nơi và kiểm tra ID của nhiều người. Sau đó, một số cuộc ẩu đả giữa người biểu tình và cảnh sát xảy ra. Nhân viên công lực phải xịt hơi cay vào đám đông.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát. (Hình: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)
Cảnh sát xịt hơi cay vào đám đông. (Hình: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)
Dân Hồng Kông ra đường vào tối 30 Tháng Chín. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)
Người biểu tình đòi tự do cho Hồng Kông trước ngày quốc khánh Trung Quốc. (Hình: Anthony Kwan/Getty Images)
Một cô gái cầm biểu ngữ cám ơn sự ủng hộ của thế giới trong thời gian vừa qua. (Hình: MOHD RASFAN/AFP/Getty Images)
Cảnh sát Hồng Kông chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngày 1 Tháng Mười NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

MỚI CẬP NHẬT