Doanh nghiệp Mỹ muốn cung cấp thiết bị an ninh cho công an Việt Nam

Một cảnh sát đứng cạnh xe bọc thép tại triển lãm thiết bị cảnh sát ở Hà Nội ngày 20/7/2022.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Một cảnh sát đứng cạnh xe bọc thép tại triển lãm thiết bị cảnh sát ở Hà Nội ngày 20/7/2022.

Hàng chục doanh nghiệp Mỹ sẽ có cuộc họp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam, với mong muốn kí kết thỏa thuận cung cấp trang thiết bị cho công an nước này, người tổ chức cuộc họp cho biết với Reuters.

Các cuộc họp, dự kiến diễn ra vào ngày 18/3, là một phần kết quả của việc nâng cấp quan hệ giữa Hà Nội và Wasington hồi tháng 9/2023.

Thỏa thuận không mang tính rằng buộc này có thể được ký kết bên lề các cuộc họp và có thể mở đường cho các thỏa thuận trong tương lai được thực hiện dễ dàng hơn, ông Vũ Tú Thành, đại diện của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US ABC), cho biết.

US ABC là nhóm tổ chức sự kiện lần này.

Ông Thành lưu ý rằng nhóm doanh nghiệp Mỹ nói trên đã ký một vài thỏa thuận tương tự với các bộ ngành khác của Việt Nam trong những năm qua.

US ABC đã dành nhiều tháng để đàm phán một bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Công an Việt Nam, ông cho biết, nhấn mạnh rằng thỏa thuận sẽ được kí kết giữa bộ này và US ABC mà không có sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp.

Theo ông Thành, gã khổng lồ ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng Boeing sẽ tham gia các cuộc họp, nhưng ông không tiết lộ danh sách đầy đủ các doanh nghiệp tham gia.

Ông cũng từ chối cho biết liệu những doanh nghiệp Mỹ từng tham gia đàm phán quốc phòng với Việt Nam có tham dự cuộc họp sắp tới hay không.

“Boeing sẽ nhấn mạnh tới mối quan hệ đối tác ngày càng mạnh mẽ với Việt Nam, cũng như các cơ hội để củng cố năng lực hàng không vũ trụ của nước này," Boeing chia sẻ với Reuters qua email.

Công ty Hoa Kỳ ATMO, chuyên cung cấp dịch vụ khí tượng học ứng dụng AI cho nhiều chính phủ và quân đội, cũng sẽ tham gia, theo ông Thanh và ATMO.

US ABC, gồm một vài thành viên là các tập đoàn lớn của Mỹ, đã gửi một dự thảo thỏa thuận cho Bộ Công an Việt Nam, đề cập tới các lĩnh vực mà “các doanh nghiệp của chúng tôi có thể giúp đỡ”, bao gồm việc cung cấp công nghệ phòng chống và phát hiện tội phạm, phân tích dữ liệu lớn, máy bay trực thăng, dịch vụ hàng không và an ninh mạng, ông Thành tiết lộ.

Chi tiết các cuộc hội đàm trước đây với lực lượng an ninh của quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo chưa từng được tiết lộ.

Ông Thanh nói rằng không có thông tin cụ thể việc Bộ Công an Việt Nam có quyết định ký kết thỏa thuận hay không.

Bộ này không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Chụp lại video, Liệu Việt Nam có mua chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ hay không?

Tháng 6/2022, Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt việc thành lập một đơn vị cảnh sát cơ động để chống tội phạm, khủng bố và bạo loạn.

Đơn vị này cần thêm các trang thiết bị, bao gồm cả máy bay trực thăng, theo chính phủ và văn bản luật năm 2022.

Giới chức Mỹ từng công khai cho biết sẵn sàng tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi thường xảy ra tranh chấp với Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát Việt Nam lại có thể gây tranh cãi.

Được công bố vào năm ngoái, báo cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nhân quyền ở Việt Nam đã cảnh báo về nhiều vi phạm nghiêm trọng và ghi nhận rằng “các thành viên lực lượng an ninh đã thực hiện nhiều hành vi ngược đãi, theo nhiều báo cáo đáng tin cậy".

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói báo cáo trên là thiếu khách quan và dựa trên những thông tin không chính xác.

SpaceX, từng có tên trong phái đoàn các doanh nghiệp của Hoa Kỳ tới Việt Nam vào năm ngoái, sẽ không tham dự cuộc họp lần này do không xin được giấy phép cho dịch vụ truyền thông vệ tinh và quốc phòng Starlink tại Việt Nam, ông Vũ Tú Thành nói.

SpaceX không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters được gửi tới ngoài giờ hành chính của Mỹ.

Các hội thảo về an ninh sẽ mở đầu một tuần họp giữa các quan chức chính phủ Việt Nam và đại diện của khoảng 50 doanh nghiệp Mỹ - một phần của phái đoàn thương mại tại Việt Nam của Hoa Kỳ, ông thành cho biết.