Gần 150.000 người Việt Nam làm việc ở nước ngoài năm 2019

03/01/2020 08:22 GMT+7

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết năm 2019, Việt Nam có 147.387 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 122,8% kế hoạch).

Ngày 2.1, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết năm 2019, Việt Nam có 147.387 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 122,8% kế hoạch). 
Đây là năm thứ 6 liên tiếp Việt Nam có hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, cũng là năm thứ 4 liên tiếp vượt mức 120.000 lao động/năm. Dẫn đầu thị trường là Nhật Bản (tiếp nhận 80.002 lao động), tiếp đến là Đài Loan (54.480 lao động), Hàn Quốc (7.215), Romania (1.400), Ả Rập Xê Út (1.357)…
Trong năm 2019, Bộ LĐ-TB-XH đã triển khai các biện pháp duy trì và phát triển thị trường lao động ngoài nước; mở nhiều thị trường mới, tiềm năng ở khu vực châu Âu; ký bản ghi nhớ về phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản.
Dự báo, Nhật Bản sẽ tiếp tục là thị trường chủ lực, với nhu cầu hơn 345.000 lao động nước ngoài làm việc trong các ngành nghề: chăm sóc người cao tuổi, lưu trú khách sạn, điện, thông tin điện tử, bảo dưỡng - sửa chữa ô tô, hàng không phục vụ mặt đất và bốc xếp hành lý, nhà hàng ăn uống, xây dựng, đóng tàu, nông nghiệp... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.