Giáo sư Michiko Yoshii đưa sinh viên Nhật Bản đến thăm Việt Nam

10/02/2023 - 23:09

PNO - Chiều 10/2, tại Bảo tàng Áo dài (TP. Thủ Đức) đã diễn ra chương trình giao lưu, tìm hiểu văn hóa giữa các sinh viên đến từ Trường Đại học Okinawa (Nhật Bản) và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH). Dẫn đầu đoàn sinh viên Nhật Bản là GS. Michiko Yoshii – người am hiểu và gắn bó nhiều với Việt Nam và vẫn được biết đến là một trong những "nàng thơ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

GS. Michiko Yoshii mong rằng những hoạt động giao lưu, gắn kết giữa sinh viên Việt - Nhật tiếp tục được
GS. Michiko Yoshii cũng cho biết mình sắp về hưu, có thể không còn điều kiện đưa sinh viên đến Việt Nam giao lưu nhưng vẫn mong muốn đóng góp kết nối hai bên qua quan hệ cá nhân.

GS. Michiko Yoshii cho biết đã bắt đầu đưa sinh viên Nhật Bản đến giao lưu tại Việt Nam từ năm 2014 với 1 - 2 chuyến tham quan hàng năm. Sau 3 năm gián đoạn vì ảnh hưởng đại dịch COVID-19, bà và các sinh viên trở lại Việt Nam trong bối cảnh ý nghĩa khi 2 nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2023).

GS. Michiko Yoshii rành tiếng Việt và
GS. Michiko Yoshii rành tiếng Việt và yêu mến văn hóa Việt Nam. Trong đó, từ sự thấu cảm với âm nhạc Trịnh Công Sơn mà bà và cố nhạc sĩ từng có mối quan hệ lãng mạn và sâu sắc.

GS. Michiko Yoshii cho biết, sinh viên Nhật Bản thường quan tâm đến vấn đề lịch sử, văn hóa nên khi đến TPHCM thường đến tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và gần đây có thêm Bảo tàng Áo dài. Qua các chuyến tham quan, các sinh viên đều bày tỏ sự yêu thích và ấn tượng với nhiều vẻ đẹp Việt Nam. “Thậm chí có một sinh viên đã xin tạm ngừng học một năm để đến Việt Nam học tiếng Việt và trải nghiệm cuộc sống Việt Nam sau một chuyến tham quan như thế này” – GS. Michiko Yoshii chia sẻ.

Sinh viên hai nước cùng chụp ảnh lưu niệm trong trang phục áo dài - Ảnh: Minh Khang.
Sinh viên hai nước cùng chụp ảnh lưu niệm trong trang phục áo dài.

Th.S Hồ Tố Liên – Trưởng khoa Nhật Bản học HUTECH – cho biết khoa thường xuyên có các chương trình giao lưu với sinh viên đến từ nhiều địa phương Nhật Bản. Đặc biệt, năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, các cơ quan chức năng hai nước nói chung và Khoa Nhật Bản học - HUTECH nói riêng sẽ có nhiều hoạt động hướng đến dịp kỷ niệm ý nghĩa này.

Tại Bảo tàng Áo dài, sinh viên hai nước đã cùng gặp gỡ, trao đổi về văn hóa lẫn nhau, cùng thử áo dài, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử…

TS. Lê Hồng Phước - Phó trưởng Khoa Ngữ văn Pháp (Đại h
TS. Lê Hồng Phước - Phó trưởng Khoa Ngữ văn Pháp (Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TPHCM) - đã giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đến sinh viên hai nước.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI