Hà Nội: Nhiều không gian trung tâm thương mại đóng cửa, tối đèn cả ngày

Nguyễn Thúy |

Dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng một số không gian trung tâm thương mại (TTTM) tại Hà Nội hầu như không còn hoạt động.

Ghi nhận của PV tại một số TTTM ở Hà Nội, các mặt bằng cho thuê trống tới quá nửa, một số gian hàng tối om, bàn ghế ngổn ngang, cửa đóng then cài.

Tình trạng ngổn ngang tại trung tâm thương mại Discovery Complex. Ảnh: Nguyễn Thúy
Tình trạng ngổn ngang tại trung tâm thương mại Discovery Complex. Ảnh: Nguyễn Thúy

Nằm ngay mặt đường Cầu Giấy có 8 tầng với các khu thời trang, nội thất, ẩm thực, vui chơi giải trí… riêng biệt. Tuy nhiên, lúc này nhiều gian hàng tại TTTM Discovery Complex không còn dấu hiệu hoạt động kinh doanh.

Hầu hết các tầng cả ngày luôn trong cảnh tắt đèn. Ảnh: Nguyễn Thúy
Hầu hết các tầng cả ngày luôn trong cảnh tắt đèn. Ảnh: Nguyễn Thúy

Hiện tại, đa phần khách đến TTTM này để đi mua sắm tại siêu thị ở tầng 1 và xem phim tại tầng 8. Tầng 2 chỉ còn 2 gian hàng kinh doanh thời trang nam, phụ kiện nhưng rất vắng khách vào xem. Các tầng 4, 5 và 6 của tòa nhà, thang cuốn nghỉ vận hành, các dãy hành lang tối thui, phủ bụi, không có người qua lại.

Hầu hết các gian hàng đều trả lại mặt bằng kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Thúy
Hầu hết các gian hàng đều trả lại mặt bằng kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Khách hàng giờ chuộng mua đồ online nên hầu hết các quầy hàng quần áo, giày dép, túi xách luôn trong cảnh đìu hiu. Chỉ những tháng cuối năm hay dịp lễ có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá thì mới có khách”, nhân viên một cửa hàng quần áo tại TTTM Discovery Complex cho biết.

Theo tìm hiểu của Lao Động, liên quan đến trung tâm này, ngày 19.1.2023, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) mới có văn bản số 257 chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC cho công trình Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ Discovery Complex.

Rơi vào tình cảnh tương tự là TTTM Artemis (quận Thanh Xuân), phải có khoảng 80% mặt bằng tại đây đang bỏ trống. Nhiều gian hàng chiếm vị trí nổi bật nhìn ra mặt đường tuy nhiên chủ cửa hàng cũng phải ngán ngẩm vì ế khách.

TTTM Artemis (quận Thanh Xuân) cũng “đóng băng” các hình thức kinh doanh, chỉ còn một số văn phòng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thúy
TTTM Artemis (quận Thanh Xuân) cũng “đóng băng” các hình thức kinh doanh, chỉ còn một số văn phòng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo nhân viên tại các cửa hàng, số lượng khách qua lại thưa thớt nên các nhãn hàng lần lượt ra đi. Trong khi đó, trần nhà hở toang cùng những góc tường bị vỡ lở khiến nhiều người cũng không dám thuê.

Trần nhà hở toang cùng những góc tường bị vỡ lở là điều dễ nhận thấy ở TTTM này. Ảnh: Nguyễn Thúy
Những góc tường bị vỡ lở là điều dễ nhận thấy ở TTTM này. Ảnh: Nguyễn Thúy

Từng được kỳ vọng trở thành trọng điểm mới của Thủ đô bởi có mặt tiền hướng ra phía đường Tây Sơn - trục đường chính nối khu vực Hà Đông và trung tâm thành phố. Thế nhưng, hiện bên trong tháp Mipec Tower (quận Đống Đa) chỉ còn duy nhất rạp chiếu phim CGV hoạt động. 

Mipec Tower bị cạnh tranh bởi các trung tâm mua sắm lớn ngay gần đó như Vincom Mega Mall Royal City hay Vincom Phạm Ngọc Thạch...Ảnh: Nguyễn Thúy
Mipec Tower ở thời điểm hiện tại.  Ảnh: Nguyễn Thúy

Được biết, tổ hợp này có tổng diện tích 29.000m2 bao gồm một tòa tháp văn phòng 25 tầng, hai tòa tháp căn hộ cao cấp 27 tầng được kết nối bởi khối đế 5 tầng là khu mua sắm thương mại tiện ích; hai tầng hầm với diện tích 20.000m2 có thể chứa được 600 ô tô và hàng nghìn xe máy.

Trước đó, từ 1.7.2021, Lotte Mart và các gian hàng khác thuê tại đây đã đóng cửa. Hiện, mặt bằng này vẫn bỏ không, được che cửa sắt, bụi bám đầy mặt sàn.

Nhiều mảng tường xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nhiều mảng tường xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Tôi chỉ đến đây xem phim khi những rạp khác đã kín khách. Nếu mua sắm thì ra các TTTM khác gần đây, vừa hiện đại, vừa tập trung nhiều thương hiệu lớn”, chị Minh Hoài (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Khởi công Trung tâm thương mại hơn 169 triệu USD ở Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Siêu trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Huế với tổng mức đầu tư hơn hơn 169 triệu USD vừa được khởi công.

Nhà thờ, trung tâm thương mại trang hoàng đón Giáng sinh

PHÚC VŨ |

TPHCM - Thời điểm này, nhiều nhà thờ, trung tâm thương mại (TTTM) đã xây dựng những tiểu cảnh là hang đá, người tuyết, quả châu, cây thông,... để chào mừng ngày Giáng sinh đang đến gần.

Vị trí đắc địa ở phố núi Pleiku sẽ làm Trung tâm thương mại, khu đô thị mới

THANH TUẤN |

đất có vị trí “vàng” ở số 89 Hùng Vương, TP Pleiku đang được sở ngành ở tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng khu Trung tâm thương mại và dịch vụ. Còn khu đất 80ha ở phường Trà Bá dự kiến được đầu tư xây dựng một khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp cạnh trung tâm phố núi Pleiku.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Khởi công Trung tâm thương mại hơn 169 triệu USD ở Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Siêu trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Huế với tổng mức đầu tư hơn hơn 169 triệu USD vừa được khởi công.

Nhà thờ, trung tâm thương mại trang hoàng đón Giáng sinh

PHÚC VŨ |

TPHCM - Thời điểm này, nhiều nhà thờ, trung tâm thương mại (TTTM) đã xây dựng những tiểu cảnh là hang đá, người tuyết, quả châu, cây thông,... để chào mừng ngày Giáng sinh đang đến gần.

Vị trí đắc địa ở phố núi Pleiku sẽ làm Trung tâm thương mại, khu đô thị mới

THANH TUẤN |

đất có vị trí “vàng” ở số 89 Hùng Vương, TP Pleiku đang được sở ngành ở tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng khu Trung tâm thương mại và dịch vụ. Còn khu đất 80ha ở phường Trà Bá dự kiến được đầu tư xây dựng một khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp cạnh trung tâm phố núi Pleiku.