29/01/2024 14:57 GMT+7

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử dự lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước đã về chùa Từ Hiếu - Huế, để dự lễ rước xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh từ thiền đường Trăng Rằm qua thất Lắng Nghe vào sáng 29-1.

Đoàn cao tăng rước xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: BẢO PHÚ

Đoàn cao tăng rước xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: BẢO PHÚ

Nghi lễ rước xá lợi nằm trong thời khóa lễ đại tường (2 năm sau ngày mất) của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Từ sáng sớm, hàng ngàn tăng ni Phật tử, người dân từ nhiều nơi tìm về Tổ đình Từ Hiếu, trên ngọn đồi Dương Xuân (phường Thủy Xuân, Huế) để tham dự nghi lễ rước xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh

Xá lợi thiền sư trước đó được đặt tại thiền đường Trăng Rằm. 

Tại đây, sau khi thực hiện các nghi lễ, đoàn các tăng ni đã rước xá lợi từ thất thiền đường Trăng Rằm đi một vòng quanh chùa, ngang qua chánh điện chùa Tổ, men theo những tán cây xanh cổ thụ - nơi có đông đảo Phật tử xếp hai hàng chắp tay cầu nguyện, trước khi về đặt tại thất Lắng Nghe, cách đó không xa.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử, người dân đã có mặt từ rất sớm để cầu nguyện trong ngày đại tường của thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: BẢO PHỦ

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử, người dân đã có mặt từ rất sớm để cầu nguyện trong ngày đại tường của thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: BẢO PHỦ

Thất Lắng Nghe cũng chính là nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh tĩnh dưỡng từ ngày trở về chùa Từ Hiếu cho đến khi viên tịch.

Tiếp đó diễn ra nghi lễ cung tiến giác linh, thỉnh giác linh bái yết Phật tổ và nhập tổ đường. Sau khi tăng thân thực hiện nghi lễ, Phật tử xếp hàng dài, lần lượt đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Diễn ra theo nghi lễ tâm tang, mọi người đến dự lễ gần như chỉ im lặng và cầu nguyện. Ngày 30-1 sẽ là lễ tưởng niệm thiền sư Thích Nhất Hạnh và thiền hành tại công viên Vĩnh Hằng - nơi hỏa táng thiền sư đúng hai năm về trước.

Lễ đại tường của thiền sư Thích Nhất Hạnh ngoài nghi lễ rước xá lợi còn có nhiều hoạt động khác như thiền hành, pháp thoại, ngồi thiền, hướng dẫn thực tập thiền lạy…

Xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại thất Lắng Nghe - nơi vị thiền sư từng an dưỡng cho đến ngày viên tịch - Ảnh: BẢO PHÚ

Xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại thất Lắng Nghe - nơi thiền sư từng an dưỡng cho đến ngày viên tịch - Ảnh: BẢO PHÚ

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh ngày 11-10-1926, quê quán ở làng Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Tên khai sinh là Nguyễn Đình Lang, sau này khi làm lại khai sinh tại Đà Lạt thì đổi tên thành Nguyễn Xuân Bảo.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch vào sáng 22-1-2022 tại chùa Từ Hiếu - nơi ông xuất gia tu tập từ nhỏ.

Trường Y tế công của Đại học Harvard khai trương Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất HạnhTrường Y tế công của Đại học Harvard khai trương Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh

Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh vừa chính thức khai trương ngày 26-4 tại Trường Y tế công Harvard T.H. Chan (Mỹ), với mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy thực hành chánh niệm một cách khoa học trong cộng đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên