Hội kín xứ An Nam

Tạ Duy Anh

24-10-2023

Nhẩn nha đọc lại cuốn sách do chính mình biên tập cách đây 4 năm, bỗng phát hiện ra vài điều thú vị mà khi chưa có “bối cảnh” là bộ phim Đất rừng phương Nam, thì chưa chú ý.

Tác giả là tiến sỹ văn chương Georges Coulet, từng có thời gian dạy tại trường Pestrus Ký, Sài Gòn. Cuốn sách đang nói tới, bản in tiếng việt dầy 480 trang, khổ 16 x 24 cm, tức là khá nhiều chữ, do Nguyễn Thanh Xuân và Phan Tín Dụng dịch. Ông Coulet công bố cuốn sách lần đầu vào năm 1926, tức cách nay ngót một thế kỉ. Tư liệu để ông viết là các kết luận điều tra, thẩm vấn và xét xử, kết tội những hoạt động của một số hội kín, chủ yếu xứ Nam Kỳ, có những hoạt động vũ trang chống lại người Pháp.

Ảnh chụp bìa sách “Hội kín xứ An Nam” của tác giả Georges Coulet. Nguồn: Tạ Duy Anh

Những sự kiện được đặc biệt chú ý là cuộc binh biến ở Huế do Tôn Thất Thuyết chủ xướng; những hoạt động của Phan Bội Châu cùng với Việt Nam Duy Tân hội, Việt Nam Quang Phục hội, phong trào Đông du, bị người Pháp coi là âm mưu khôi phục đế quốc; biến loạn tại miền Trung xảy ra ở Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1909; vụ đầu độc trại lính ở Hà Nội; vụ Gilbert Chiếu ở Nam Kỳ 1908; những hoạt động cuối cùng của Đề Thám; đặc biệt là các sự kiện gắn với hội kín Nam Kỳ, đều xảy ra ở Sài Gòn-Chợ Lớn vào các năm 1913 và 1916. Đó cũng là hai sự kiện quan trọng khiến người Pháp bắt đầu chú ý đến hoạt động của các hội kín Nam Kỳ, với hàng loạt các cuộc đàn áp.

Nó đồng thời tạo cảm hứng để Geores Coulet cho ra đời cuốn sách này. Cuốn sách nói về nhiều vấn đề gắn với văn hóa, tư tưởng, sinh hoạt của người Việt, nhưng tôi chỉ xin nêu vài “bất ngờ” của bản thân mình.

Nhân có cuộc cãi nhau nảy lửa về bộ phim ĐRPN (tôi chưa xem bộ phim này do bệnh đau đầu), nhiều người dẫn tên những hội kín như Thiên Địa hội, Nghĩa Hòa đoàn, với ý chê trách là nhóm tác giả cổ vũ cho văn hóa Trung Hoa và các hoạt động của người Hoa. Nhưng qua cuốn sách này thì Nghĩa Hòa (đoàn), Thiên Địa hội lại hoàn toàn của người Việt, hoặc do người Việt làm thủ lĩnh. Họ chỉ theo mô hình tổ chức và hoạt động của Thiên Địa hội, Nghĩa Hòa đoàn, vốn là các hội kín có nguồn gốc Trung Hoa, hoạt động mạnh mẽ ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong toàn bộ cuốn sách, Coulet không hề đề cập đến bất cứ hoạt động nào của hội kín do người Hoa thành lập và điều hành ở Nam Kỳ, ngoại trừ một lần có sự tham gia của người gốc Hoa, nhưng hóa ra cái hội kín đó ra đời với mục tiêu kiếm tiến, vì thế sau khi nhận “thù lao” cho công vận động thành lập, thì ông ta cũng biến mất luôn? Hoặc có thể tác giả chỉ quan tâm đến những hội kín “bài quỷ Tây”!

Ví dụ ở trang 49, tác giả viết:

“Ở Mỹ Tho, tại làng Thới Sơn, Trần Văn Phong và Huỳnh Công Ý, khoảng năm 1910, thành lập hội Nghĩa Hòa MƯỢN TÊN (tôi nhấn mạnh) của một hội kín Trung Hoa: Trần Văn Phong đảm trách nghi lễ gia nhập và phân phát bùa, Huỳnh Công Ý phụ trách riêng việc tổ chức hội”.

Ở trang 213-214, tác giả liệt kê một số hội kín Nam Kỳ như sau:

“Ngụ ở chùa Rạch Trê (Sa Đéc), nhà sư Phùng sáng lập, sau đó điều hành hiệu quả, hội kín Đồng Bào Ái Chưởng (…). Tại Bà Rịa, thầy phù thủy Nguyễn Anh Huê (Huế) thành lập và điều hành hội kín ở Cửa Lấp, có bốn mươi tám thành viên. Ở Bình Sơn (Biên Hòa), phù thủy Nguyễn Văn Mùi cũng sáng lập và điều hành một hội kín, trong đó có bốn mươi thành viên được phát hiện. Cạnh đó, ở Thắng Nhì (Bà Rịa) có Nhơn Hòa Đường hay quán nước thân hữu (café des amis), gồm ba mươi bảy thành viên, do Nguyễn Văn Tứ sáng lập và từ năm 1911 do Nguyễn Văn Tham điều khiển. Cũng vậy, Trần Văn Phong (đã nói ở trên) với NGHĨA HÒA ở làng Thới Sơn (Mỹ Tho), ba mươi thành viên; Huỳnh Phát Đạt với Duy Tân, cũng làng Thới Sơn (Mỹ Tho) khoảng hai mươi thành viên; Võ Văn Quới với NGHĨA HÒA ở làng Mỹ Lợi (Mỹ Tho), bốn mươi thành viên; Huỳnh Văn Sanh với Lương Hữu hay thân hữu trung thành, còn gọi Phúc-hưng (có thể là Phục Hưng) ở Long Hưng (Mỹ Tho), mười tám thành viên…

Và Nguyễn Văn Hay, với THIÊN ĐỊA HỘI ở làng Suối Chà và Phú Hội (Thủ Dầu Một) tám mươi thành viên…”

Danh từ Thiên Địa hội được tác giả nhắc đến dăm lần, nhưng hầu hết đều chỉ nhắc tên một hội kín xuất phát từ Trung Hoa, hoạt động ở Trung Hoa và Ấn Độ. Chỉ có lần vừa dẫn, cũng là lần đầu tiên Thiên Địa hội được nhắc đến với tư cách là tên một hội kín của người Việt, cụ thể do Nguyễn Văn Hay sáng lập và điều hành, với số lượng khá lớn (80 người) so với một hội kín Nam Kỳ lúc ấy, nhưng quá nhỏ so với Thiên Địa hội gốc Trung Hoa.

Vậy “Thiên Địa hội” và “Nghĩa Hòa đoàn” mà mọi người đang tranh cãi, từ đó cho rằng nhóm làm phim cổ vũ văn hóa Trung Hoa, nếu theo Coulet thì chưa chắc đúng, bởi tại Nam Kỳ thời kỳ ấy quả là có Thiên Địa hội và Nghĩa Hòa đoàn, nhưng đều là hội của người Việt, mượn tên (và theo mô hình) những hội nổi tiếng của Trung Hoa?

Những hội kín này hầu hết đều lấy tôn chỉ “Phục quốc, bài Tây” với việc phò hoàng đế là Phan Xích Long, chủ trương bạo động đánh đuổi người Pháp.

Tôi không biết Coulet đúng đến đâu, nhưng rõ ràng ông ở gần các sự kiện nhất trong số những người viết về hội kín Nam Kỳ, hơn nữa ông lại là một nhà khoa học nhân văn Pháp – thương hiệu bảo đảm về sự tỉ mỉ và tính chính xác?

Cũng qua cuốn sách, tôi biết về tình trạng nhân khẩu của các tỉnh, thành cũng như khoảng cách địa lý giữa chúng với Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Hải Phòng… đầu thế kỉ 20, mà hầu hết các số liệu về khoảng cách vẫn đúng với hôm nay.

Ví dụ, tỉnh Cao Bằng, quê ngoại của các con tôi, sách ghi thế này:

“Trụ sở chỉ huy, cách Hà Nội 292 km và Hải Phòng 351 km; thành phố đương thời có 370 đinh trong đó 46 người được miễn, vùng quân sự thứ hai của Bắc kỳ, có 31.939 người trong sổ bạ và 5319 người được miễn, phân bổ tại 31 tổng và 222 xã”.

CHỢ LỚN:

(a) Một trong 21 tỉnh của Nam Kỳ; có 45 người Âu, 200.618 người An Nam, 16 người Miên, 90 người Lào và Bắc Kỳ, 1287 người Hoa, 1337 người Minh Hương và 9 cá nhân thuộc các chủng tộc khác nhau; trong tổng số 203.402 cư dân; chia thành một thành phố (Chợ Lớn), 12 tổng và 69 xã. Bao gồm, ngoài quận của tỉnh lị, 3 đại lý hành chánh tại Đức Hòa, Rạch Kiến và Cần Giuộc, tỉnh lị: Chợ Lớn, cách Sài Gòn 5 km 358 m.

(b) Chợ Lớn (thành phố) của tỉnh Chợ Lớn cách Sài Gòn 5km 358 m (dân số được tính riêng):

“Có 834 người Âu, 41.169 người An Nam, 117 người Miên, 48.887 người Hoa, 2593 người Minh Hương, 291 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong tổng số 93,887 dân, có diện tích 1246 ha, được quản lý bởi một ủy ban thành phố”.

Với một người ít đọc sách sử như tôi, thì những thông tin về Phan Bội Châu và hoạt động của ông dữ dội hơn rất nhiều so với những gì tôi biết về ông. Và hóa ra, từ những năm đầu thế kỉ 20, cụ thể là năm 1912, năm thành lập Việt Nam Quang Phục hội, một danh sách nội các cộng hòa cho Việt Nam đã rất chi tiết, như sau (Trang 26):

– Cường Để: Tổng đại biểu, đại diện chung của nhân dân An Nam (tổng thống);

– Nguyễn Thiện Thuật (Tán Thuật), thủ tướng;

– Nguyễn Thần Hiến, Bộ trưởng Bộ tài chính;

– Hoàng Trọng Mậu, Bộ trưởng Bộ quốc phòng;

– Nguyễn Cẩm Giang (Nguyễn Hải Thần), Bộ trưởng Bộ nội vụ;

– Đặng Hữu Bằng, Tham tán nhà nước.

Một cuốn sách khó đọc, nhiều chỗ phải tra cứu, nhưng thú vị.

Poster của bộ phim Đất rừng phương Nam. Nguồn: Internet
Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. 7 gia tộc Hoa kiều giàu có bậc nhất tại Việt Nam: Cha đẻ loạt thương hiệu “quốc dân”, tầm ảnh hưởng bao phủ từ thực phẩm đến ngân hàng, bất động sản…
    Quỳnh Như • 24/08/2023

    https://nguoiquansat.vn/7-gia-toc-hoa-kieu-giau-co-bac-nhat-tai-viet-nam-cha-de-loat-thuong-hieu-quoc-dan-tam-anh-huong-bao-phu-tu-thuc-pham-den-ngan-hang-bat-dong-san-87474.html

    Các gia tộc người Việt gốc Hoa đang nắm trong tay những khối tài sản khủng và là những tỷ phú ngầm giàu có.

    Bài báo trên mới là phần nổi của tảng băng chìm KHÔNG ĐỀ CẬP đến chuyện làm ăn bất chính của VẠN THỊNH PHÁT của Trương Muội Muội với chú thoòng nằm vùng leo cao trèo cao LÃ (Lê) thanh Hải heo nọc nguyên bí thư thành QUỶ HÙ thành (ngay cả tên vịt lìu lưu manh trần văn khê cũng nhận căn nhà lớn khủng LÃ (Lê) thanh Hải heo nọc ăn cướp KHÔNG như bao ngàn gia đình DÂN OAN mất nhà vườn tại Thủ Thiêm.

    Không thể tưởng tượng được cả khu phố NGUYỄN HUỆ Sài Gòn rơi vào tay mụ xẩm Trương Muội Muội của VẠN THỊNH PHÁT

    https://www.youtube.com/watch?v=3BSNNl1153A&t=10s
    THĂM NHÀ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU |CÒN LẠI NHỮNG GÌ SAU NĂM 1975

    ĐIỀU KHÔNG BAO GIỜ có dưới một Thể chế chính trị Dân chủ Dân cử như VNCH ngày xưa cứ nhìn TT Nguyễn Văn Thiệu và ngay bà Thiệu cũng để lại công đức xây Bệnh viện VÌ DÂN

    https://www.youtube.com/watch?v=tlvAmL6qrXc

    Tháng Tư về thăm nhà ông Thiệu | VOA

    Trong miền Đông Nam Á, cộng đồng gốc TÀU hầu hết cộng tác với các cỗ máy độc tài như bài học Sử NAM DƯƠNG còn đấy

    https://www.youtube.com/watch?v=-4qEhhsL1l4

    INDONESIA: ETHNIC CHINESE BECOME VICTIMS OF ONGOING RIOTING KÊNH ĐÀI American Press 5,02 triệu người đăng ký
    1,5 triệu người xem cách đây 8 NĂM

    và cuộc chính biến đã giết chết 600.000 người NAM DƯƠNG gốc TÀU vẫn còn đó chưa kể vụ nhỏ khác tại Vọng Các, Thái Lan.. và Manille, Phi Luật Tân …. Chinatown và cộng đồng gốc Tàu bám vào quyền thế lực chính trị để sống cưỡi trên đầu trên cổ đa số Dân bản xứ và điều tất nhiên khi có biến động lịch sử và bùng nổ xã hội họ phải trả giá đắt …

    Hiện tại Việt Nam cũng thế và đặc biệt bọn tình báo HOA NAM trèo cao leo cao như HOÀNG TRUN..G HẢI lợn đực nguyên bí thư thành QUỶ Hà L..ội và LÃ (Lê) thanh Hải heo nọc nguyên bí thư thành QUỶ HÙ thành cùng nhiều tập đoàn lớn NẮM HẾT KINH TẾ cả Việt Nam và chúng đang chuyển qua làm ăn kinh tế trí thức như vi mạch điện tử các mỏ quặng ĐẤT HIẾM không khéo lọt hết vào tay chúng khi BẮC KINH nhúng tay vào điều phố cho lũ “cán bộ nguồn” sang học bồi dưỡng tại Quảng TR…âu

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/10/1-6.png

    để tạo ra QUÁI THAI Nước Việt do các BANG HỘI cái bang kiểu VẠN THỊNH PHÁT năm giữ 100.000.000 VẬN MỆNH

    Do đó chu mộng long ĐỪNG CÓ NGÂY THƠ chỉ nhìn vào ÂN SƯ đáng quý là NGƯỜI MINH LƯƠNG LƯƠNG THIỆN để áp đặt cho cách nhìn TỔNG THỂ TỔNG QUÁT mà chính là HCMeo cho đến Lú vương ĐÃ HỢP TÁC với Bắc Kinh gây ra CỖ MÁY THÁI THÚ Tàu TẠI CHỖ gốc gác bên Việt Nam

    NHƯNG NGAY CẢ CÁI bọn gốc người Minh Hương TỰ NGUYỆN làm tay chân tay sai cho bọn tình báo Hoa Nam… được xôi rồi việc, SIÊU ĐẠI CÔNG THẦN như HỒ CẨM ĐÀO còn bị xách như CÓC VƯƠNG núm áo xách tay ra khỏi HỘI TRƯỜNG dưới hàng ngàn ống kính nhà báo quốc tế THÌ NGAY lú vương XỨ VỆ hay Ô SÌN trương huy san cũng chẳng là CÁI CHI MÔ !!!

    CẦN NÊN RÚT TỈA những bài học lịch sử về thảm sát Hoa kiều tại các PHỐ TÀU chinatown

    Các vụ giết người ở Indonesia giai đoạn 1965-1966 là một cuộc thanh trừng chống cộng sản sau một cuộc đảo chính không thành công ở Indonesia. Ước tính được chấp nhận rộng rãi nhất là hơn 500.000 đến 1 triệu người đã thiệt mạng.với một số nguồn gần đây hơn ước tính con số nạn nhân bị giết chết lên đến hai hoặc ba triệu người.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_mass_killings_of_1965%E2%80%9366

    BẤM VÀO ĐỌC TIẾP tiếng ANH hay Tiếng VIỆT

    https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_gi%E1%BA%BFt_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_t%E1%BA%A1i_Indonesia_1965%E2%80%931966

    https://www.youtube.com/watch?v=eMNcVXNFoGk
    [Indonesia] Vụ thảm sát hàng loạt những người Cộng sản ở Indonesia (1965–1966) – Cuộc diệt chủng bị lãng quên

    https://www.youtube.com/watch?v=Hnjjn5tmPlI INDONESIA: JAKARTA: NGƯỜI
    Người Hoa bỏ xứ Nam Dương ra đi vì sợ

    https://www.youtube.com/watch?v=GJZaVJcqfRM

    Indonesia: Sinh viên biểu tình chống Trung Quốc, yêu cầu tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

    Tin tức ANI
    3,59 M triệu người theo dõi Kênh

    https://www.youtube.com/watch?v=_fcI5OcCgKc

    Gravitas: Bế tắc ở Biển Đông: Thông điệp nghiêm khắc của Indonesia gửi Trung Quốc

    WION
    8,11 triệu người theo dõi Kênh ẤN ĐỘ

    1831467 người xem vào ngày 9 tháng 1. 2020

    Giữa cuộc khủng hoảng ở Tây Á, tình hình bế tắc trên biển ở Biển Đông phần lớn đã bị các phương tiện truyền thông phớt lờ. Tuần trước, Indonesia tập trung hải quân gần quần đảo Natuna và buộc Trung Quốc phải rút lui sau khi tàu Trung Quốc xâm phạm ranh giới hải quân của Indonesia. Palki Sharma của WION giải thích.

    Người Việt nào cũng có quan hệ không ít thì nhiều về gia tộc với NGƯỜI MINH HƯƠNG VÌ LÝ DO CHÍNH TRỊ người Tàu di dân chỉ lo làm giàu bằng mọi thủ đoạn NHẤT LÀ cấu kết với cỗ may độc tài ĐẶC BIỆT trong bối cảnh THÂN TÀU nặng nề hiện nay …. Đó là những quả bom xã hội & chính trị NỔ CHẬM và NỔ RẤT DỮ DỘI !!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TỶ LƯƠNG DÂN

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  2. – Chiện người gốc Hoa đang làm chủ 1 số doanh nghiệp quan trọng của kinh thế Việt Nam … So What! Ở Mỹ này chả có chiện gì phải lo lắng . Nếu là người Việt, các bác sẽ tung họ lên tận mây xanh . Đã trở thành công dân của 1 quốc gia, họ có đầy đủ mọi cơ hội để tiến thân . Vì tài giỏi, vì cần cù họ tiến tới những vị trí đó, đáng lẽ TA nên xem họ là những tấm gương -tất nhiên, ở quy mô (rất) nhỏ hơn- cần học & làm theo, đàng này lại xem đó là 1 thứ gần như là hiểm họa! Đamn, màu da của hắn đủ để KKK loại từ vòng gửi xe . Nhưng hổng sao . Có thể hắn sẽ học kiểu người Việt lập ra 1 hội riêng cho Việt Nam . KKK dịch ra tiếng Việt là bộ tộc “cắc bụp xòe”, just lettin ya know

    – Rùi người gốc Hoa làm trong chánh phủ, well, Emily Zhao bộ trưởng bộ lao động hiện nay . Đồng nghiệp ở các phòng của tớ hổng ít người gốc Á, kể cả cấp trên . Người Nhật & Hoa là chủ yếu . Chính những người gốc Hoa đã phác thảo những dự án khắt khe hơn với xuất nhập khẩu từ Trung Quốc, người gốc Việt có nên làm vậy với Việt Nam không ? Như đã nói, trên lý thuyết, 1 khi họ trở thành công dân, họ được hưởng đầy đủ quyền lợi trong tiến thân . Sự hiện diện của người gốc Hoa trong chính phủ các bác cũng nên được xem là 1 chiều hướng tiến bộ, cần khuyến khích, thay vì dùng những ngôn ngữ của 1 kẻ “bất bình thường” như Lê Anh Hùng .

    – Nhận định người Hoa như Minions chỉ ủng hộ độc tài là sai lầm đến độ hít bít phải lói thía lào lun . Ở Mỹ, người Hoa đầu quân cho đảng Dân Chủ nhiều hơn hẳn, và noticeable hơn hẳn đảng Cộng Huề . Trong đảng Cộng Què, họ chỉ dừng ở những chức vụ giấy tờ, thủ quỹ hay dịch văn bản . Với đảng Dân Chủ, họ có mặt ở thùng phiếu như những ứng cử viên, including, 1 lần, phó tổng thống . Thật ra, nếu nói ủng hộ độc tài thì người Việt có khuynh hướng này hơn, nếu chiếu theo “cách nhìn TỔNG THỂ TỔNG QUÁT”. Tổng thống Trump vừa qua cho ta thấy rõ rệt nhứt . Và cũng hổng nên lấy làm lạ những người Việt ủng hộ 3T, hôm nay lại phun ra thứ ngôn ngữ KKK phải gọi bằng cụ . Chiện người Hoa xuất hiện ở nhiều nơi chỉ nói lên tính adaptable của họ, và sự hiện diện của họ ở những nước gọi-là “độc tài” chỉ nói ra hiện giờ trên thế giới, số người đang sống ở những chế độ phi-phương Tây nhiều hơn . Nhưng hổng có nghĩa họ hoàn toàn vắng mặt ở phương Tây . Cứ nhìn kỳ, hoặc hổng dám nhìn mới có thể đưa ra những nhận định kiểu hít bít phải gọi là gì đó

    Chưa kể, ngay cả với những “cách nhìn TỔNG THỂ TỔNG QUÁT” khá kỳ thị với người gốc Hoa, cả trong nước lẫn nước ngoài, ngay trên thế giới cũng có 1 phong trào phản biện, phần lớn từ trí thức, cho rằng không nên . Hầu như toàn bộ thế giới đều công nhận Trung Hoa, với tất cả những gì nó đã, đang & sẽ là, là 1 phần hổng thỉa thiếu được của thế giới . Những đóng góp của người Hoa đã trở thành di sản chung của thế giới

    Trong khi đó, Việt Nam hiện giờ được xem, nếu disappear, là “mất mát đã được tính toán trước & có thể chịu đựng được”. aka nobody shed a single tear

    & VINAZI add to that mentality. Có tới mức cần phải dẹp Việt Nam đi chưa ? i know its Phúc Kđinh slipperry slope, nhưng đừng có kêu ca khi thấy mình đứng ở dưới chân dốc nhá

  3. Regardless

    Cho phép tớ mượn bài này của TDA để phản biện 1 số ngộ nhận từ những còm tổng hợp quanh vứn đề này

    – Việt Nam nên chấp nhận cộng đồng người Hoa -người Hoa theo chủ nghĩa cộng đồng, nếu thờ Tô Văn Trường hay Mạc Văn Trang- như là 1 thực thể cùng chia sẻ vận mệnh, hiện tại cũng như tương lai . Chấp nhận tức là tôn trọng những gì họ có, họ là … tiếng u gọi là heritage, di sản . Nên xem những heritage của họ là những đóng góp để làm đa dạng cái-gọi-là “văn hóa” mình, WTF it mean, như Mỹ đã & đang làm . Thay vì bắt họ phải dẹp đi những thứ đó để “hòa nhập” với các bác . Nói thiệt, các bác có con cá sặc gì để người khác muốn “hòa nhập” vào, nói nghe coi ? Ngoại trừ Nguyên Ngọc, Phạm Toàn, Vũ Đình Huỳnh Huỵch & Chu Đình Phương … & xít like that

    – Xử dụng lại ngôn ngữ của Lê Học Lãnh Vân, những người quá đam mê 2 chữ “âm miu”, conspiracy theorists. Please Wake the Phúc Up! Trung Quốc với chủ nghĩa Mác-Lê làm kim chỉ Nam, ở VN nên gọi là kim chỉ Bắc, hổng có những “âm miu” nào à la xì tai phong kiến hít chơn hít chọi á . Nếu mọi thứ có diễn ra theo đúng nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê thì nó diễn ra theo cách tự nhiên, theo đúng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Then, all fo the better. Mọi resources của Trung Quốc hiện giờ là phải đối phó với Đế quốc Mỹ, theo Nguyễn Thanh Việt, là kẻ xuất khẩu bạo lực ra toàn thế giới . Và nếu tớ là Trung Quốc w/o chủ nghĩa Mác-Lê, im gonna have to think twice ngay cả khi đề nghị nhất thể hóa được phía VN các bác đưa ra . Chính vì vậy mà Trung Quốc đã không/chưa xem công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội của VN như là bổn phận của mình như ngày xưa . Trust me, chỉ cần Trung Quốc thay đổi tư di, trở lại với thời “Bác Hồ ta đó chính là thiếu tá của Bác Mao”, chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn, VN sẽ đạt được nothing but miracles, nothing short of những “chiến thắng wi wàng” của quá khứ lừng lẫy

    – Ngay cả có những “âm miu” như vậy, và tớ tin -như Đoàn Bảo Châu- rằng hổng có, chế độ TA đúng là mạo danh Cộng Sản, nhưng 1 chút còn sót lại của dân chủ cũng đòi hỏi mỗi người dân hổng nên có những Trần Trung Đạo gọi là OCD nghi ngờ, dẫn đến kỳ thị . Mà học phiệt Tiến Sĩ phát xít Nguyễn Xuân Diện là 1 ví dụ (khá) sinh động vừa rùi . Bắt chước Đoàn Bảo Châu, tớ cũng tin nếu mọi người thật sự học & làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thì Đế quốc Mỹ có mưu ma chước quỷ đi chăng nữa, dân TA cũng có đủ mưu trí, và nhứt là chính nghĩa để vô nhiễm với những thứ gọi-là “âm miu” đó

    – There is no such thing as “cách nhìn TỔNG THỂ TỔNG QUÁT”. i take it back. Đúng, nó hiện diện, nhưng là nền tảng tư tưởng của các dạng kỳ thị về chủng tộc . Hãy đem những “cách nhìn TỔNG THỂ TỔNG QUÁT” và áp dụng cho chính mình từ quan điểm của 1 người da trắng, và ta có được những ngôn ngữ “chink” để chỉ người Hoa ở Mỹ, và “gook” là để chỉ những chiến sĩ -Việt Cộng, VC in them language- trong bộ đồ bà ba với chiếc khăn rằn . Theo những khảo sát, từ này xuất hiện ở miền Nam, nhất là ở Huế năm Mậu Thân, trong giới lính Mỹ . Đó, chiếc khăn rằn & bộ bà ba trở thành 1 từ miệt thị ngang với the N-word trong văn hóa Mỹ rùi đó . Những “cách nhìn TỔNG THỂ TỔNG QUÁT” chỉ đưa ra những kỳ thị về chủng tộc, và có vẻ chúng đang được vinh danh ở VN, im not even surprised. The rise of VINAZI, from the ashes. Vì dưới thời Dân Chủ Cộng Hòa Đệ Nhứt, dân Việt, ít ra phần XHCN, có cái nhìn rất tiến bộ, hơn cả thế giới hiện nay, về chủng tộc, aka hổng có kỳ thị như bi giờ . WTF happened in between níu hổng phải là Đổi Mới!

    Cho phép tớ lên án những thứ của khỉ, nope, của quỷ “cách nhìn TỔNG THỂ TỔNG QUÁT” này . Đã từng sống ở những tiểu bang miền Nam, i know it a bit too well.

    – Chiện “quyền lực mềm”, a bit more complicated than previously thought. Nếu 1 nền văn hóa có hấp lực mạnh hơn, cái “quyền lực mềm” sẽ tự nó sinh ra . nothin nobody can do anything about it. PAP cảnh báo về “quyền lực mềm” của văn hóa Mỹ, thử đoán coi Mỹ có ước muốn PAP thành chư hầu của mình hông ? Nope. It just happened naturally. Bản tính con người tạo nên động lực xã hội, có cản cũng đ nổi . The only thing one can do is “chấn hưng văn hóa”, & PAP đang làm chiện đó . Nhưng có vẻ tiền tỷ của chánh phủ bỏ ra hổng bằng 1 góc của những Warner Bros, MGM, DreamWorks … cộng lại nên … well! Nên nếu văn hóa VN có lép vế, you only have yoself to blame. Và, theo tớ, hiểm họa “lai căng” aka Euro-centric nguy hiểm hơn nhiều so với những ảnh hưởng khác . Hiện giờ trên thía giới, đang có khuynh hướng chấp nhận, và gọi đó là “giao thoa văn hóa”, với mục đích làm phong phú hơn văn hóa sở tại . So, nếu văn hóa của ai đó có lấn lướt, be it Mỹ, Hàn, Trung, Nhật … well, lets trải thảm đỏ mời họ vào, thay vì mặt đằng đằng sát khí như hiện nay . i mean đó là thía giới . Nên nhớ, tượng Khổng Tử to nhứt thía giới aint nowhere near Trung hay Đài . Its in Chinatown, New York. Cũng có nghĩa tượng Khổng Tử ở NYC to hơn tượng công tước York, người sáng lập ra New York.

    – Xu hướng bi giờ ở Mỹ & châu Âu là khuyến khích phát triển những thứ gọi là heritage của mỗi sắc dân riêng biệt, thay vì “hòa hợp” theo kiểu hòa tan như hồi xưa . Ở Cali đã có những ngày Viet-heritage day, dân Việt mặc áo dài truyền thống diễu hành, nấu món ăn Việt đem vô trường, hoặc những nơi đông người, hoặc bán rẻ hoặc phát không để giới thiệu văn hóa mình . Người Hoa, Guatemala, Arabs cũng làm những điều tương tự . Cũng có nghĩa khuyến khích những tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh, sân khấu, văn học … nói lên những tiếng nói riêng của mình . Tớ đã chỉ ra Amy Tan the Joy Luck Club, 1 nhóm họp nhau đánh mạt chược, trở thành 1 trong 1000 tác phẩm kinh điển của văn hóa Mỹ, theo 1 số đánh giá từ none other than Academy of Arts & Letters, Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật, chủ xị giải Oscars của Mỹ . Việt Nam muốn đi theo thía giới nên phát triển theo hướng này, thay vì hễ cứ đụng đến Trung Quốc, be it cái nón, cũng nhặng xị với những ngôn ngữ KKK cũng phải gọi bằng cụ . Thay vì cần phải khuyến khích

  4. Có điều là, đạo diễn và diễn viên chính của phim ĐRPN có đọc sách của Coulet hay không ? Nếu có, họ sẽ lên tiếng tranh cãi và dẫn chứng rằng ở mN thời kỳ ấy có những hội kín như thế của người VN chứ không phải các bang hội của Tàu . Và, hà cớ gì, họ lại phải để diễn viên mặc áo kiểu Tàu khiến thiên hạ chê trách ?

  5. Đạo diễn phim họ Nguyễn nhưng đã phản bội nội dung tác phẩm của Nhà văn Đoàn Giỏi ….

    XIN KHÓC chuyện rất gần rất nóng hổi
    XIN KHÓC cho Nhà văn ĐOÀN GIỎI

    https://www.youtube.com/watch?v=_VwodiZsgSI

    Bến Thượng Hải (上海滩) Diệp Lệ Nghi – soái ca Huỳnh Hiểu Minh-Tôn Lệ

    ọn pánh lọn làu
    màn lậy thâu thấu con sây wìn pát nhau
    thầu chon líu xai cán xì
    wàn châu thâu thấu dat pin xỉu làu

    xị hấy xị xàu
    lòn lọi phan pát xin phun xìu pấy dao
    xìn cúng xát pài
    lòn lọi hon pát chot dạo mầy dao

    Không có bảng hiệu bằng tiếng Việt SONG SONG với chữ TÀU rồng rắn bên cạnh thì đúng là phim anh chị hay phân cảnh phim Tàu chống NHẬT cứu NƯỚC TÀU trên Bến Thượng Hải
    https://viendongonline.com/res/media/Image/uploaded/2023/10/23-Oct-2023/391703922627071129633574886618583429709965n.jpg

    Không có bảng hiệu bằng tiếng Việt SONG SONG với chữ TÀU rồng rắn bên cạnh thì đúng là phim anh chị hay phân cảnh phim Tàu chống NHẬT cứu NƯỚC TÀU trên Bến Thượng Hải

    Phân cảnh thì nặc mùi TÀY HÁY Tàu cộng Hoa n..ục

    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TPt4ft3iw84

    Không Ngờ Tình Tiết Này Lại Có Thể Xuất Hiện Trong Phim Đất Rừng Phương Nam?
    Việt Sử Toàn Thư 1,11 triệu LƯỢT THEO DÕI
    162 471 người xem 20 oct. 2023

    Không Ngờ Tình Tiết Này Lại Có Thể Xuất Hiện Trong Phim Đất Rừng Phương Nam?
    Nội dung: Xin chào các bạn khán giả thân mến của Việt Sử Toàn Thư. Dạo gần đây, ắt hẳn ai trong chúng ta đều đã nghe qua sự kiện ra mắt bộ phim “Đất rừng phương Nam”, một sản phẩm của Trấn Thành được được lên màn ảnh qua bàn tay của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tuy nhiên, so sánh với lịch sử, và cả nguyên tác là tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi, hẳn ai cũng nhận ra rằng đã có những sự thật lịch sử bị bóp méo đi. Vậy những tình tiết lịch sử nào đã bị xuyên tạc trong bộ phim này? Xin mời các bạn cùng theo dõi video!

    Đất Rừng Phương Nam với các CÁI BANG băng hội ‘9 chỉ thần cái’ HỒNG 7 CÔNG của lão Kim Dung hơn 80 tuổi còn qua HÀ L..ỘI triều cường bế về cô vợ 28 tuổi … vợ thứ 4 của lão VĂN HÀO kim dung …. thế mà ngày xưa ngay ở Sài Gòn có bọn mê say kiếm hiệp chưởng Tàu THAY VÌ nhuw bọn TÀU đặng tiểu bình – giang trạch dân – hồ cẩm đào – nhất là TẬP CẬN BÌNH lao qua MỸ QUỐC học lóm CAO BỒI CAO THƯỢNG cỡ như Anh hùng John McCain chơi ít nhất là súng liên thanh R16 hay hỏa tiễn liên lục địa đầu đạn 100 bom nguyên tử …đến nỗi HÔM NAY thấy bọn TÀU ĐỎ đang đe dọa HÒA BÌNH THẾ GIƠSI với sự trỗi dậy chiến tranh CŨNG TẠI VÌ CAO BỒI CAO THƯỢNG sắp lâm chung như TT Jimmy Carter nhà khoa học nguyên tử làm tổng thống NHƯNG LẠI SAI LẦM VÔ CÙNG về Chính trị TẠO RA CỖ MÁY CHIẾN TRANH giờ chỉ thua MỸ vì đào tạo cho TÀU CỘNG miễn phí hơn 15.000.000 kỹ sư giáo sư CÔNG NGHỆ CẤP CAO HIỆN ĐẠI

    LẠI CÓ CHUYỆN KỲ LẠ như NGÁO SƯ Phốp gốc VỊT tại Toulouse nguyễn tiến dzũng từng tự nguyện bỏ 1 NĂM nhưng lại ăn lương ngáo sư TÂY từ THUẾ DÂN PHÁP rồi thắt bím mặc áo quần xường xám tình nguyện PHỤC VỤ HỘ N..Ý trên bến Thượng Hải


    Câu chuyện buồn hậu chiến
    21/10/2023
    Nguyễn Huy Cường
    https://baotiengdan.com/2023/10/21/cau-chuyen-buon-hau-chien/

    (Viết sau ngày 20/10, là ngày gì đó của phụ nữ Việt Nam)

    như các chị bất hạnh thanh niên xung phong NGHE theo lời BÁC HẦU VĨ ĐẠI sau khi đi đốt cả dãy TRƯỜNG SƠN chống MỸ cứu TÀU về đứng trên BẾN KHÔNG CHỒNG để có một MỤN CON … hay ngay con của thằng nguyễn ngọc d..ao TÀU thông ngôn thông l..ờ nguyễn thị tr..âu sa BÍ DANH thị bình và thông chim xuân thủy cũng là loại PHÁP GIAN collabo cho chiến dịch thâm nhập công nghệ cao về THÔNG MINH NHÂN TẠO cách đay hơn 20 NĂM vào cửa ngõ PHÁP để vào châu Âu NHƯNG NAY thì cả Âu châu thua rồi CHỈ MAY CÓ Hoa Kỳ mới địch nổi …. Đúng là cha con thằng nguyễn ngọc d..ao TÀU thông ngôn thông l..ờ thông ch..im ĐƯỢC CẢ bố lẫn con PHÁP GIAN gốc vịt gian phục vụ cho CUỘC TRƯỜNG CHINH VĨ ĐẠI CỦA BÁC MAO XẾNH XÁNG chinh phục cả thế giới !!!!

    Hình ảnh đang gây tranh cãi nhiều nhất trong phim “Đất rừng phương Nam” từ trang phục, đôi giầy…khiến khán giả xem phim “Đất rừng phương Nam” tưởng đây là cảnh tài tử TÀU Hứa Văn Cường giải cứu Đinh Lực trong phim xã hội đen đỏ nơi Bến Thượng Hải

    https://www.youtube.com/watch?v=_VwodiZsgSI

    Bến Thượng Hải (上海滩) Diệp Lệ Nghi – soái ca Huỳnh Hiểu Minh-Tôn Lệ

    ọn pánh lọn làu
    màn lậy thâu thấu con sây wìn pát nhau
    thầu chon líu xai cán xì
    wàn châu thâu thấu dat pin xỉu làu

    xị hấy xị xàu
    lòn lọi phan pát xin phun xìu pấy dao
    xìn cúng xát pài
    lòn lọi hon pát chot dạo mầy dao

    Không có bảng hiệu bằng tiếng Việt SONG SONG với chữ TÀU rồng rắn bên cạnh thì đúng là phim anh chị hay phân cảnh phim Tàu chống NHẬT cứu NƯỚC TÀU trên Bến Thượng Hải
    https://viendongonline.com/res/media/Image/uploaded/2023/10/23-Oct-2023/391703922627071129633574886618583429709965n.jpg

    XIN KHÓC chuyện rất gần rất nóng hổi
    XIN KHÓC cho Nhà văn ĐOÀN GIỎI

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây