05/04/2021 10:35 GMT+7

Hơn 42% người thất nghiệp là thanh niên

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Số thanh niên từ 15 - 24 tuổi thất nghiệp chiếm 42,1% tổng số người thất nghiệp năm 2019 khiến nhiều người giật mình, bởi đây là lực lượng lao động trẻ, khỏe, giàu năng lượng.

Hơn 42% người thất nghiệp là thanh niên - Ảnh 1.

Tỉ lệ thanh niên thất nghiệp cao gấp nhiều lần tỉ lệ thất nghiệp từ 25 tuổi trở lên - Ảnh: Q.P

Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2019 được Tổng cục Thống kê công bố cách đây vài ngày ghi nhận trong số 1,1 triệu lao động thất nghiệp, có 42,1% là thanh niên, tương đương 466.000 thanh niên đang thất nghiệp.

Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên cao gấp 6 lần tỉ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên. Trên phạm vi toàn quốc thì tỉ lệ thất nghiệp của nam thanh niên và nữ thanh niên là tương đương nhau.

Điều đáng lưu ý, trong giai đoạn 2016-2019, tỉ lệ lao động thất nghiệp là thanh niên luôn ở mức cao gấp nhiều lần tỉ lệ thất nghiệp chung của cả nước. Cụ thể, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp trong giai đoạn này từ 6,5-7,5% tổng số lao động.

Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động thanh niên hiện khoảng 7,17 triệu người, chiếm 12,8% tổng số lao động cả nước.

Tổng số lao động cả nước được ghi nhận khoảng 55,77 triệu người, trong đó 54,66 triệu người có việc làm.

Lao động ở nông thôn vẫn chiếm tỉ lệ lớn, khoảng 67,6% tổng số lao động.

Số lao động được đào tạo khoảng 12,4 triệu người, tương ứng 22,6% lao động được đào tạo.

Thu nhập bình quân/tháng của người lao động được ghi nhận khoảng 6,7 triệu đồng/tháng, trong đó nam giới khoảng 7,067 triệu đồng/tháng, nữ giới 6,203 triệu đồng/tháng.

Về thời gian làm việc, khoảng 46,3% lao động làm từ 40-48 giờ/tuần, tỉ lệ lao động làm việc dưới 35 giờ/tuần là 12,6%.

Bên cạnh đó, cả nước có 16,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên không tham gia hoạt động kinh tế, chiếm khoảng 23% tổng số dân cùng nhóm tuổi.

Tăng mức hỗ trợ học nghề mới cho người lao động Tăng mức hỗ trợ học nghề mới cho người lao động

TTO - Thủ tướng vừa ban hành quy định mức hỗ trợ học nghề mới dành cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên