Lãng phí 2.300 tỉ cho SGK: Lợi ích nhóm chính thức bị phát hiện

Đào Tuấn |

Mới chỉ là "tạm tính", con số lãng phí từ những cuốn sách giáo khoa mà học sinh có thể viết vào đã lên tới 2.300 tỉ đồng. Lợi ích nhóm thật sự đã bị gọi tên. Hồ sơ đã được chuyển sang Bộ Công an.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện có lần nêu ra một con số: Bình quân mỗi năm, phụ huynh phải bỏ ra khoảng 1.000 tỉ đồng để mua sách giáo khoa.

Lãng phí xã hội cực lớn khi “nhiều cuốn sách sang năm không được sử dụng hoặc chỉ sử dụng để… bán đồng nát”.

Và nguyên nhân của sự phí phạm nghiêm trọng này thì ai cũng thấy cả: Vì đó là những cuốn sách được thiết kế có phần bài tập đi kèm học sinh phải điền vào phần bài giải.

Còn nhớ trong một phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp cầm tới nghị trường một cuốn SGK lớp 1 để các vị đại biểu Quốc hội có thể nhìn tận mắt những bài toán buộc học sinh phải ghi luôn vào sách.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp: Trước đây bài tập có sách riêng, sách giáo khoa có sách riêng, nhưng bây giờ bài tập lại chung với sách giáo khoa và học sinh buộc phải ghi bài tập vào sách. Với cách làm sách kiểu này, học sinh khóa sau không thể dùng được nữa.

“Tại sao bây giờ khác thế hệ trước, một bộ sách không dùng được 2 - 3 thế hệ? Tại sao lại phải ghi bài tập vào sách giáo khoa? Tại sao lại để phí mỗi năm chúng ta xuất bản hơn 1 triệu cuốn SGK, xã hội mất 1.000 tỉ đồng, nhưng đến năm sau không dùng được nữa?”

Và Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp hôm đó nói đến dư luận về việc độc quyền trong việc in ấn sách giáo khoa.

Câu hỏi về việc độc quyền, về lợi ích nhóm trong việc làm SGK hôm qua đã chính thức được điểm mặt chỉ tên trong kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo Thanh tra giai đoạn 2014 - 2019, 73 trên 193 cuốn SGK học sinh có thể viết vào đã được in, phát hành và bán được tổng cộng hơn 300 triệu bản. Với 65% SGK có các trang sách học sinh có thể viết vào dẫn đến không dùng lại được, gây lãng phí cho gia đình học sinh và xã hội thì giá trị lãng phí tạm tính trên 2.300 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra chỉ rõ “Có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ quan quản lý nhà nước với nhà xuất bản trong việc in ấn, phát hành sách bài tập”.

Và đây chính là một trong hai nội dung được chuyển Bộ Công an xem xét xử lý.

Người dân đã chờ đợi, từ rất lâu rồi, một cuộc "đốt lò" trong ngành giáo dục. Bởi nỗi đau khổ, bức xúc đến hẹn lại lên mỗi mùa khai trường. Bởi thiệt hại hàng ngàn tỉ kia còn ai phải gánh ngoài chính người dân!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị điều tra dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GDĐT và NXB Giáo dục

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển sang Bộ Công an xem xét, xử lý dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.

2 bộ SGK lớp 1 biến mất sẽ lãng phí hơn 80 tỉ đồng, gần 450.000 bộ sách

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung nêu rõ việc không tiếp tục sử dụng hai bộ sách giáo khoa sẽ lãng phí khoảng hơn 80 tỉ đồng và gần 450.000 bộ sách lớp 1.

Chủ hiệu sách lo "có nước đi bán giấy vụn", phụ huynh nháo nhào tìm SGK cho con

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Nhiều phụ huynh tại tỉnh Bạc Liêu nháo nhào tìm sách giáo khoa cho con khi năm học gần kề. Khan hiếm sách không phải ở những bộ sách mới mà thuộc các khối lớp chuẩn bị cải cách.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đề nghị điều tra dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GDĐT và NXB Giáo dục

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển sang Bộ Công an xem xét, xử lý dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.

2 bộ SGK lớp 1 biến mất sẽ lãng phí hơn 80 tỉ đồng, gần 450.000 bộ sách

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung nêu rõ việc không tiếp tục sử dụng hai bộ sách giáo khoa sẽ lãng phí khoảng hơn 80 tỉ đồng và gần 450.000 bộ sách lớp 1.

Chủ hiệu sách lo "có nước đi bán giấy vụn", phụ huynh nháo nhào tìm SGK cho con

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Nhiều phụ huynh tại tỉnh Bạc Liêu nháo nhào tìm sách giáo khoa cho con khi năm học gần kề. Khan hiếm sách không phải ở những bộ sách mới mà thuộc các khối lớp chuẩn bị cải cách.