Khủng hoảng thiếu than: Nhà máy nhiệt điện đầu tiên dừng 2 tổ máy, “mất” 10 triệu kWh/ngày

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh cho biết, do thiếu than trầm trọng, 2 trong 4 tổ máy của nhà máy đã phải dừng hoạt động từ ngày 17.11.2018, đồng nghĩa với việc “mất” khoảng 10 triệu kWh/ngày.

Không chỉ 2 tổ máy còn lại của nhà máy này mà các nhà máy nhiệt điện khác tại Quảng Ninh, Hải Phòng… cũng đang đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động đồng loạt, do cuộc khủng hoảng thiếu than chưa có hướng giải quyết.

Hai cột ống khói của NMNĐ Quảng Ninh hiện chỉ còn một hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hai cột ống khói của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh hiện chỉ còn một hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo ông Lê Duy Hạnh – Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, đơn vị quản lý Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Ninh, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long – chỉ còn với 2 tổ máy còn lại, nhưng Cty luôn trong tình trạng “ăn đong” từng ngày, bởi lượng than dự trữ chỉ còn vài nghìn tấn. Trong khi đó, để 4 tổ máy với tổng công suất 1200 MW hoạt động từ nay đến cuối năm, Cty cần khoảng 600.000 tấn than. Tuy nhiên, chỉ việc lo than cho 2 tổ máy còn lại cũng hết sức khó khăn, bởi ngay cả 260.000 tấn than mà Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải cấp nốt theo hợp đồng đã ký kết cũng khó được thực hiện đầy đủ.

Cũng theo ông Hạnh, để hoàn thành 6,4 tỉ kWh được giao năm 2018, cần khoảng 3,5 - 3,6 triệu tấn than, trong đó nhà cung cấp chính là TKV. Ngay từ đầu năm, Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã đề xuất TKV ký luôn hợp đồng cung cấp 3,2 triệu tấn, nhưng TKV chỉ đồng ý ký 2,6 triệu tấn, có bổ sung 10% và sau quý 3, nếu thiếu than, sẽ ngồi lại ký cấp thêm.

“Ngay từ quý 3.2018, nhìn thấy thiếu than trầm trọng, chúng tôi đã nhiều lần làm việc với TKV đề nghị cung cấp nốt số than trong hợp đồng và cấp thêm. Tuy nhiên, đến nay, TKV chỉ nói cố gắng cấp 200.000 tấn trong 260.000 tấn còn lại theo hợp đồng” – ông Hạnh cho biết.

Trong công văn mới nhất “cầu cứu” Bộ Công thương, ngày 20.11.2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tại các cuộc họp giữa các bên, TKV và Tổng Cty Đông Bắc cam kết cấp đủ than cho các NMNĐ sản xuất, nhưng thực tế lượng than cấp nhỏ giọt. Vì thế, theo EVN, lượng than dự trữ của NMNĐ Quảng Ninh chỉ còn 8.800 tấn than (không đủ 1 ngày vận hành); NMNĐ Hải Phòng còn trên 66.000 tấn (khoảng 5 ngày vận hành).

Chúng tôi đã liên hệ TKV để tìm hiểu về việc thiếu than cho nhiệt điện và hướng khắc phục nhưng chưa nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, lượng than tồn của của TKV năm nay rất ít. Trong đó, tại các công ty trực tiếp cung cấp than cho các khách hàng, trong đó có NMNĐ, là Cty tuyển than Hòn Gai và Cty tuyển than Cửa Ông, lượng than tồn kho chỉ khoảng 200.000 tấn/đơn vị so với cả triệu tấn những năm trước.

Trước tình hình TKV không thể cung cấp đủ than, EVN đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép EVN tìm kiếm các nguồn than hợp pháp trong nước và chủ động nhập khẩu than. Được biết theo Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26.8.2015, EVN chỉ được mua than từ TKV và Tổng Cty Đông Bắc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

2,2 tỉ USD “đắp chiếu” sau 3 năm động thổ

Quang Đại |

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 (Quỳnh Lưu, Nghệ An) với số vốn đầu tư dự kiến 2,2 tỉ USD do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) làm chủ đầu tư động thổ từ 1.10.2015 đến nay vẫn là bãi đất trống, dẫn đến quyền lợi của 200 hộ dân trong vùng quy hoạch bị ảnh hưởng.

Quảng Ninh: Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện

Nguyễn Hùng |

Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện - ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo như vậy, trong buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh với Sở Tài nguyên – Môi trường hôm qua (18.10). Đây là thông tin vui, có lẽ không chỉ với người Quảng Ninh, đặc biệt là những người hàng ngày chứng kiến, gánh chịu ô nhiễm về khói, bụi từ hàng loạt các nhà máy nhiệt điện, ximăng.

Thách thức trong phát triển nhiệt điện than

NGUYỄN NGA - QUẾ CHI |

Trong khi phần đông công nhân háo hức trở về quê, nhiều công nhân quyết định tiếp tục làm việc vì được trả lương cao và cũng có không ít công nhân chọn cách đi du lịch với mức giá rẻ nhất.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

2,2 tỉ USD “đắp chiếu” sau 3 năm động thổ

Quang Đại |

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 (Quỳnh Lưu, Nghệ An) với số vốn đầu tư dự kiến 2,2 tỉ USD do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) làm chủ đầu tư động thổ từ 1.10.2015 đến nay vẫn là bãi đất trống, dẫn đến quyền lợi của 200 hộ dân trong vùng quy hoạch bị ảnh hưởng.

Quảng Ninh: Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện

Nguyễn Hùng |

Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện - ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo như vậy, trong buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh với Sở Tài nguyên – Môi trường hôm qua (18.10). Đây là thông tin vui, có lẽ không chỉ với người Quảng Ninh, đặc biệt là những người hàng ngày chứng kiến, gánh chịu ô nhiễm về khói, bụi từ hàng loạt các nhà máy nhiệt điện, ximăng.

Thách thức trong phát triển nhiệt điện than

NGUYỄN NGA - QUẾ CHI |

Trong khi phần đông công nhân háo hức trở về quê, nhiều công nhân quyết định tiếp tục làm việc vì được trả lương cao và cũng có không ít công nhân chọn cách đi du lịch với mức giá rẻ nhất.