xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc

P.Võ (Theo Nikkei Asian Review, DVIDS, Fox News)

(NLĐO) - Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Regan và USS Nimitz của Mỹ đang tiến hành tập trận ở biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tập trận cùng lúc tại 3 vùng biển vào tuần rồi, trong đó có khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đây được xem là một trong những cuộc tập trận lớn nhất của hải quân Mỹ trong những năm gần đây. Mục đích của cuộc tập trận là cải thiện năng lực phòng không và các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa

Nội dung tập trận gồm các chuyến bay với cường độ cao, mô phỏng năng lực tác chiến ở mức độ cao nhằm đánh giá khả năng tác chiến của các máy bay trên 2 tàu sân bay này.

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 1.

Hai tàu sân bay USS Nimitz, USS Ronald Reagan và một số tàu chiến, máy bay Mỹ tập trận ở biển Đông hôm 6-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 2.

Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 3.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan tại biển Đông hôm 5-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 4.

Một chiếc máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan tai biển Đông hôm 5-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 5.

Chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan ở biển Đông hôm 5-7. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 6.

Trực thăng MH-60S Sea Hawk cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan ở biển Đông hôm 5-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 7.

Trực thăng MH-60S Sea Hawk cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan ở biển Đông hôm 5-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 8.

Một chiếc tiêm kích Super Hornet F/A-18E xuất kích từ tàu sân bay USS Ronald Reagan hôm 4-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 9.

Một chiếc Super Hornet F/A-18E trên boong USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 10.

Một chiếc MH-60R Seahawk chuẩn bị hạ cánh trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan hôm 4-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 11.

Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 12.

Một chiếc MH-60R Seahawk hạ cánh trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 13.

Tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords được tiếp liệu từ tàu USNS Tippecanoe ở biển Đông hôm 3-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 14.

Tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords được tiếp liệu từ tàu USNS Tippecanoe ở biển Đông hôm 3-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Ngoài ra, trong thông điệp cảnh báo khác gửi đến Trung Quốc, một chiếc máy bay ném bom B-52 Stratofortress vừa có chuyến bay 28 giờ từ căn cứ không quân Barksdale, bang Louisiana - Mỹ để tham gia tập trận với các máy bay từ hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz ở biển Đông.

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 15.

Máy bay ném bom B-52 Stratofortress tập trận với máy bay từ 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz ở biển Đông hôm 4-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 16.

Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 17.

Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 18.

Máy bay ném bom B-52 Stratofortress đến từ căn cứ không quân Barksdale hạ cánh xuống căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam hôm 4-7. Ảnh: Không quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 19.

Ảnh: Không quân Mỹ

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 20.

Ảnh: Không quân Mỹ

Trong khi đó, Trung Quốc vừa tiến hành tập trận đồng loạt tại 3 vùng biển ở châu Á, gồm biển Đông, biển Hoa Đông và Hoàng Hải trong động thái leo thang căng thẳng tại khu vực giữa lúc cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép lên các hành động đơn phương sai trái của Bắc Kinh.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết một tàu khu trục mang tên lửa và 2 trực thăng diễn tập bắt giữ tàu ở biển Hoa Đông. Cuộc tập trận này được cho là nhằm vào các vùng biển gần Đài Loan và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (đang được Nhật Bản kiểm soát nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền). 

Bên cạnh đó, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) còn tập trận bắn đạn thật ở biển Đông và Hoàng Hải. Đáng chú ý, Bắc Kinh đã ngang ngược cấm các tàu dân sự đến gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 1 đến 5-7. 

Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích hành động "cực kỳ khiêu khích" này của Trung Quốc ở biển Đông. 

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 21.

Hai tàu chiến Trung Quốc ở biển Đông hôm 18-6. Ảnh: eng.chinnmil.com.cn

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 22.

Một tàu chiến Trung Quốc tập trận ở biển Đông hôm 18-6. Ảnh: eng.chinnmil.com.cn

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 23.

Một tàu chiến Trung Quốc tập trận ở biển Đông hồi tháng cuối tháng 3. Ảnh: eng.chinnmil.com.cn

Mỹ tập trận rầm rộ ở biển Đông, gửi cảnh báo đến Trung Quốc - Ảnh 24.

Một chiến đấu cơ bay trên biển Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo