Ngày càng có nhiều di dân đi thuyền vào Anh, gồm cả người Việt Nam

A lifeboat arrives on the beach in Dungeness

Nguồn hình ảnh, PA Media

Chụp lại hình ảnh, Thuyền của đội cứu hộ RNLI đưa người nhập cư trái phép lên bãi Dungeness, phía Nam đảo Anh

Chính phủ Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng mới về người nhập cư trái phép bằng đường biển từ châu Âu.

Số người cập bến vào Anh và thuyền hoặc phao thô sơ từ Pháp, Bỉ qua eo biển English Channel đang tăng lên.

Theo BBC News nội địa hôm 08/09/2021 thì có ngày bờ biển Anh "nhập 740 người tới bằng thuyền nhỏ".

"Dòng người sang Anh tăng đều ngay khi thời tiết ở eo biển tốt hơn."

"Hôm thứ Hai đầu tuần, có 785 người đến Anh trên 27 thuyền sau khi nhà chức trách Pháp đã ngăn 378 người ra đi bằng thuyền."

Phóng viên BBC Jon Donnison có mặt ở Dover, Kent chứng kiến chừng 30-40 người đáp xuống đây.

"Đây là chiếc thuyền đầu tiên của Biên Phòng đưa vào Cảng Dover. Trên thuyền có khoảng 30 thậm chí 40 người nhập cư được vớt lên từ biển."

Còn tại bãi Kingsdown, một phóng viên BBC khác, Simon Jones, chứng kiến thuyền chuyên dụng của đội cứu hộ Anh (RNLI), đưa vào 31 người.

Theo các báo Anh, một số không nhỏ người nhập cư trái phép bằng thuyền nói họ là công dân Iraq, Iran, Afghanistan.

Nhưng số người Việt cũng có mặt dù không nhiều bằng những tháng qua.

Đi container nguy hiểm nên đi thuyền

Một bài trên trang Telegraph (28/08/2021) cho hay "vì đi bằng container đã trở nên nguy hiểm, các nhóm buôn người chuyển sang đưa người Việt Nam vào Anh bằng thuyền".

Bài báo "Vietnamese migrants fueling record rises in Channel crossing" trích nguồn từ các tổ chức từ thiện về người nhập cư, di dân và tỵ nạn tại Anh cho hay có những thuyền "vào Anh từ Pháp chỉ cách đây vài tuần, có người Việt Nam chiếm một nửa con số 40 người" trên thuyền.

Như thế, gần hai năm sau thảm kịch 39 tử thi chết trong thùng đông lạnh ở hạt Essex, phía Đông London trên đường đi lậu từ Bỉ vào Anh Quốc, làn sóng người Việt sang Anh vẫn không dừng.

Adults and children on the beach

Nguồn hình ảnh, PA Media

Chụp lại hình ảnh, Người lớn và trẻ em vào Anh bằng đường biển

Một nguồn tin tại London, là người làm phiên dịch tiếng Việt cho Biên phòng và Cảnh sát Anh, nói với BBC News Tiếng Việt hôm 06/09/2021, rằng "có cả những người Việt vào Anh bằng thuyền, nhưng đã dùng hộ chiếu nước khác để tới châu Âu trong chặng đầu của hành trình".

Nguồn tin này cũng nói, "số người vào từ Việt Nam vẫn có cả nam và nữ".

Bài của Telegraph nói các nguồn trong giới quan sát cộng đồng Việt tại Anh xác nhận số tiền dân vượt biên từ VN phải trả cho băng đảng buôn người "nay đã tăng thêm 10 nghìn bảng Anh, lên 20 nghìn" cho một suất đi.

Vẫn bài báo này cho hay "sau khi cập bến Anh Quốc và bị bắt giữ, tất cả người dân những nước khác xin tỵ nạn, còn người Việt Nam lẩn trốn đi nhanh chóng".

Họ "chìm vào các hoạt động như tiệm nail hoặc thị trường lao động lậu (black market)" mà cảnh sát Anh nghi là gồm cả việc trồng cần sa, theo tờ báo.

Hồi tháng 2/2021, An ninh Anh đã bắt hai người đàn ông Việt Nam tại Deptford, phía Đông Nam thành phố London vì “nghi buôn người”.

Vụ bắt do Cục chống tội phạm quốc gia (National Crime Agency – NCA) thực hiện hôm thứ Tư 17/02/2021, theo BBC News.

Họ chở năm người Việt Nam khác trong xe ô tô, và theo nhà chức tránh thì nhóm người này “bị nghi có thể mới nhập cư lậu vào Anh” sáng sớm cùng ngày.

Deptford là khu có chợ và hàng quán châu Á, gồm cả một số quán ăn Việt.

Theo NCA, một trong số hai người đàn ông bị bắt có trong người một kilogram heroin, còn giấy gói ma tuý được tìm thấy trong các cuộc bố ráp tại Deptford và Woolwich.

Katy Bethel nói bà không hề biết có người nhập cư người Việt ở trên xe

Nguồn hình ảnh, Home Office

Chụp lại hình ảnh, Hồi 2017, một công dân Anh đi từ Pháp về, bà Katy Bethel bị xử tù khi Cục biên phòng phát hiện trên xe của bà có 12 người nhập cư người Việt trốn giữa các lốp xe

Cũng có một số người Việt khác bị bắt giữ ngay sau khi vượt biên vào Anh, và cùng với con số đều đặn những người Việt Nam được xác định danh tính, có thể bị trục xuất về Việt Nam.

Mới đầu tháng 8/2021, báo The Guardian ở Anh trong bài "Home Office challenged over 'sped-up' removal of Vietnamese nationals" nêu ra vụ việc Bộ Nội vụ Anh gặp phải thách thức pháp lý vì đẩy nhanh quá trình trục xuất một số công dân VN về nước họ.

Các chuyến bay thuê riêng khi đó đã đưa những người bị tạm giam thuộc diện còn chờ xét hồ sơ xin tỵ nạn (detained asylum casework) về Việt Nam theo thỏa thuận với Bộ Nội vụ nước này.

Tất cả những vụ việc này cho thấy những tuyến đưa người sang Anh và châu Âu từ VN vẫn hoạt động mạnh dù đã có nỗ lực ở cấp nhà nước hai bên để cố gắng làm giảm hiện tượng này sau vụ 39 tử thi ở Essex cuối 2019.

Cùng thời gian, BBC News Tiếng Việt được biết các dịch vụ xin visa đầu tư vào Anh dành cho người Việt Nam và các nước châu Á đều tăng giá hơn trước.

Đây là khoản tiền trả cho các công ty môi giới, dịch vụ, bên ngoài khoản 2 triệu bảng đầu tư hợp pháp vào Anh theo quy định của chính phủ nước này.

Xem thêm: