Nghiệm thu hệ thống tự động chuyển văn bản chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

14/02/2023 - 19:33

PNO - Các nhà khoa học của TPHCM đã xây dựng thành công hệ thống hỗ trợ chuyển tự động từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ.

 

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ
Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM vừa tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng hệ thống chuyển tự tự động văn bản chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ”. Đây là nhiệm vụ do Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) chủ trì thực hiện.

Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Điền - chủ nhiệm nhiệm vụ - cho biết, chữ Nôm là chữ Quốc ngữ đầu tiên được người Việt xây dựng dựa trên chất liệu của chữ Hán và đã sử dụng trong gần 1.000 năm từ thế kỷ X đến thế kỷ XX. Do đó, chữ Nôm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là công cụ xây dựng nền văn học cổ truyền Việt Nam kéo dài nhiều thế kỷ. Nhiều tri thức, văn hóa, chứng cứ lịch sử cũng được thể hiện bằng chữ Nôm. Tuy nhiên, việc chuyển tự chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ rất phức tạp do hai hệ chữ khác loại hình chữ viết. 

Nhóm thực hiện đã tập trung dịch một chiều từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ. Theo đó, nhóm đã xây dựng Tự điển chữ Nôm - Quốc ngữ, bản chất là một tập hợp có hệ thống các Nôm tự được giải nghĩa Quốc ngữ, nhằm tập trung giải nghĩa của từng tự, cung cấp các thông tin sâu về mặt ngôn ngữ học. Số lượng Nôm tự rút trích được từ kho ngữ liệu chữ Nôm và các nguồn tham khảo đạt 22.264 mục tự. Sau đó, xây dựng tiếp Từ điển chữ Nôm - Quốc ngữ chứa 6.198 mục từ. Nhóm cũng xây dựng Tự điển chữ Hán - Việt chứa 26.330 mục tự và Từ điển chữ Hán - Việt chứa 66.450 mục từ.

Từ đó, nhóm thực hiện đã xây dựng thành công mô hình ngôn ngữ và mô hình dịch trên những ngữ liệu thu thập được, đồng thời xây dựng website hỗ trợ chuyển tự tự động từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ. “Chúng tôi đã nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả. Kết quả của nhiệm vụ có thể được ứng dụng ngay để phát triển phần mềm dịch thuật cho thiết bị di động nhằm phục vụ khách du lịch khi tham quan, tìm hiểu các địa điểm có sử dụng chữ Nôm. Bên cạnh đó, kết quả của nhiệm vụ cũng có thể được ứng dụng để dịch tài liệu chữ Nôm về y học, văn học, lịch sử, địa lý…, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.” - ông Đinh Điền nói.

P.Thanh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI