Nhiều quán quen trung tâm TP.HCM thông báo trả mặt bằng hoặc đóng cửa vĩnh viễn

02/06/2023 13:06 GMT+7

Hàng loạt hàng quán nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM như: Mellower Coffee, PhinDeli, chi nhánh McDonald's…, hiện không hoạt động, thông báo trả mặt bằng, dời địa điểm kinh doanh hoặc đóng cửa vĩnh viễn.

Chạy thẳng đường Phạm Ngọc Thạch ra khu vực Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM), nhiều khách tiếc nuối khi không còn thấy quán quen.

Mellower Coffee đóng cửa vĩnh viễn tại TP.HCM

Cách đây không lâu, trên fanpage chính thức của mình, Mellower Coffee thông báo đóng cửa vĩnh viễn tại TP.HCM. Nguyên văn thông báo của hệ thống cà phê đặc sản Trung Quốc nổi tiếng, như sau:

“Hôm nay lòng nặng trĩu, Mellower xin chia sẻ tới quý khách một thông tin: Mellower Coffee sẽ không thể tiếp tục hoạt động, hôm nay (30.4) là ngày cuối cùng Mellower phục vụ quý khách. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã cùng thưởng thức cà phê tại Mellower trong thời gian qua. Mellower Coffee thành thật xin lỗi mọi người và chân thành hy vọng rằng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau vào một ngày nào đó không xa”.

Vì sao nhiều thương hiệu rời bỏ mặt bằng ‘vàng’ ở Hồ Con Rùa?

Nhiều quán quen trung tâm TP.HCM thông báo trả mặt bằng hoặc đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 1.

Mellower Coffee thông báo đóng cửa vĩnh viễn tại TP.HCM.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH.

Nhiều quán quen trung tâm TP.HCM thông báo trả mặt bằng hoặc đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 2.

Hiện mặt bằng cũ của quán trong tình trạng cửa đóng then cài.

CAO AN BIÊN

Cũng theo thông tin từ cửa hệ thống cà phê này, đối với số dư tài khoản của khách, hàng sẽ sắp xếp hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng. Với số điểm tích lũy trên tài khoản, khách hàng của quán sẽ được tặng một món quà lưu niệm.

Thực tế, theo ghi nhận của Thanh Niên cửa hàng cà phê Mellower cuối cùng tại Đồng Khởi, phía trước Nhà thờ Đức Bà (tòa nhà Metropolitan) hiện đã đóng cửa then cài, ngừng hoạt động. Nhiều khách hàng quen của hệ thống cà phê này đã không giấu được sự tiếc nuối khi biết tin nơi đây chính thức đóng cửa.

Xem nhanh 20h ngày 1.6: Nhiều thương hiệu tháo chạy khỏi mặt bằng vàng

Phía dưới thông báo của quán, tài khoản Hữu Tài bình luận: “Tạm biệt quán cafe có view đẹp nhất và nhân viên dễ thương nhất Sài Gòn”. “Thật tiếc vì sự ngừng hoạt động của quán! Cà phê sữa của bạn rất ngon, và tôi cũng đánh giá cao cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời vì chúng rất lý tưởng để được lựa chọn để làm việc, trò chuyện, và bao phủ trung tâm Sài Gòn. Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ trở lại!”, anh Trieu Huy Ha bày tỏ.

Nhiều quán quen trung tâm TP.HCM thông báo trả mặt bằng hoặc đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 3.

Quán cà phê Saigon La Poste - Café Lounge từng là quán quen của nhiều người, nay vẫn im ỉm khóa.

CAO AN BIÊN

Quán không hoạt động đã lâu nên bám bụi, nhiều lá cây khô.

CAO AN BIÊN

Vốn là khách quen của chuỗi cà phê này từ hồi tháng 3.2019, khi Mellower mở cửa hàng đầu tiên ở tòa nhà Deutsches Haus trên đường Lê Duẩn (Q.1), chị Như Tô (26 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cho biết mình thích không gian ở đây, thêm vào đó là hương vị nước uống hợp khẩu vị và thái độ nhân viên tốt.

“Sau đó, cửa hàng mở cửa trước Nhà thờ Đức Bà và thực sự đây là nơi lý tưởng để mình cùng bạn bè đến vào dịp cuối tuần, vì view quá xịn bên cạnh chất lượng đồ uống. Hôm trước khi nghe tin quán đóng cửa vĩnh viễn, mình có phần hụt hẫng và có chút buồn, vì quán cũng có nhiều kỷ niệm với mình. Mình cố tình đi qua quán sau khi thông báo đóng cửa, đúng là sự thật rồi. Hy vọng có dịp gặp lại các bạn nhân viên cũng như mọi người", cô gái cho biết.

Nhiều quán quen trung tâm TP.HCM thông báo trả mặt bằng hoặc đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 5.

Cửa hàng McDonald’s kế Bưu điện trung tâm TP.HCM đã trả mặt bằng từ lâu nhưng vẫn chưa có hàng quán nào thế chỗ.

CAO AN BIÊN

Được biết, Mellower Coffee là chuỗi cà phê nổi tiếng tại Trung Quốc được thành lập vào năm 2011 và mở cửa hàng đầu tiên trên thế giới ở Thượng Hải. Thương hiệu có hơn 80 cửa hàng trên toàn thế giới và đã có mặt tại nhiều quốc gia láng giềng như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan.

Menu của Mellower Coffee nổi bật với các loại cà phê đặc sản với mức giá dao động khoảng 50.000 đồng đến hơn 100.000 đồng tùy loại. Đáng chú ý, thực đơn quán nổi tiếng khi bán cà phê trứng Hà Nội giá 85.000 đồng/ly, cà phê bạc xỉu 98.000 đồng/ly, cà phê đặc trưng Saigon Impression giá 118.000 đồng/ly…

Nhiều quán hiện ngưng hoạt động hoặc thông báo dời mặt bằng

Trong khi đó, ngày 22.5 trên fanpage chính thức, PhinDeli thông báo sẽ dời địa điểm hoạt động tại chi nhánh Hồ Con Rùa (số 1 đường Công Trường Quốc Tế, Q.3) như sau: “Thông báo PhinDeli Hồ Con Rùa dời địa điểm hoạt động. Tạm gác lại những kỷ niệm tại đây, PhinDeli cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chi nhánh Hồ Con Rùa trong suốt thời gian vừa qua.

Từ ngày 23.5.2023, chi nhánh sẽ dời sang địa điểm kinh doanh mới, PhinDeli Hồ Con Rùa cùng đội ngũ nhân viên cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng”. Bên dưới bài đăng, nhiều khách cũng tỏ ra tiếc nuối khi quán cà phê có view đẹp này phải dời sang một địa điểm khác.

Giải mã cuộc ‘tháo chạy’ khỏi mặt bằng đắc địa giữa trung tâm thành phố

Nhiều quán quen trung tâm TP.HCM thông báo trả mặt bằng hoặc đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 8.

PhinDeli thông báo sẽ dời địa điểm hoạt động tại chi nhánh Hồ Con Rùa.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hiện mặt bằng đang được thu dọn.

CAO AN BIÊN

Tương tự, mới đây quán cà phê Saigon Casa tại số 7 Phạm Ngọc Thạch cũng thông báo dời địa điểm hoạt động với nội dung trên fanpage: “Saigon Casa dời địa điểm hoạt động. Bắt đầu từ ngày 23.5.2023, chi nhánh sẽ dời sang địa điểm kinh doanh mới, Saigon Casa Phạm Ngọc Thạch cùng đội ngũ nhân viên cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng cửa hàng trong suốt thời gian vừa qua”. Ghi nhận của Thanh Niên, hiện mặt bằng quán Saigon Casa đã được đổi tên thành Saigon Garden, nhiều khách vẫn ghé quán thời điểm này.

Gần khu vực Nhà thờ Đức Bà, chi nhánh McDonald’s và quán cà phê Saigon La Poste - Café Lounge đều trong trạng thái ngừng hoạt động đã lâu, cửa đóng then cài. Vì trong suốt thời gian dài không hoạt động, bên trong các mặt bằng này bám bụi, nhiều lá cây…

Nhiều quán quen trung tâm TP.HCM thông báo trả mặt bằng hoặc đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 10.

Sau thông bao dời địa điểm hoạt động, Saigon Casa đã được đổi tên thành Saigon Garden.

CAO AN BIÊN

Nhiều quán quen trung tâm TP.HCM thông báo trả mặt bằng hoặc đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 11.

Hiện khách vẫn ghé quán.

CAO AN BIÊN

Trong khi đó, quán Yên Chay Huế nằm tại Q.3 (TP.HCM) cũng vừa thông báo trên fanpage quán tạm đóng cửa để tìm một mặt bằng lớn hơn phục vụ khách. Quán ăn này cũng được lòng nhiều thực khách ăn chay tại TP.HCM.

“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Yên Chay Huế “by” Mệ Vui trong thời gian vừa qua. Chúng tôi tạm thời đóng cửa quán Yên Chay tại 31C Trần Quốc Toản và tìm một mặt bằng lớn hơn để phục vụ quý khách trong thời gian tới. Rất mong sự thông cảm của quý khách và hẹn gặp lại sớm nhất. Trân trọng!”, quán nhắn nhủ.

Nhiều quán quen trung tâm TP.HCM thông báo trả mặt bằng hoặc đóng cửa vĩnh viễn - Ảnh 12.

Quán Yên Chay Huế nay được thay bằng một quán ăn khác.

CAO AN BIÊN

Phía quán cho biết đã đóng cửa một thời gian để trong quá trình tìm mặt bằng mới, tuy nhiên khách quen vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm. Theo ghi nhận của PV, thời điểm hiện tại mặt bằng của quán đã được thay thế bằng một quán bánh xèo cũng như chuyên bán các đặc sản miền Trung. Anh Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ Q.1) cho biết dù không phải là khách “ruột”, song có dịp anh cũng thường đến quán để thưởng thức ẩm thực chay.

“Quán bán đa dạng các món chay với giá khá hợp lý ở trung tâm thành phố. Mình thích nhất các món rau được chế biến ở quán, tươi ngon và hợp khẩu vị. Vào các ngày chay, mình cũng rủ gia đình ghé đây ăn và mọi người cũng thích”, anh nói. Khi biết tin quán đóng cửa, anh cũng có phần tiếc nuối, hy vọng quán dời không quá xa nhà mình. Vị khách cho biết khi quán mở cửa trở lại sẽ tiếp tục ủng hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.