Saturday, April 27, 2024

Nikki Haley bỏ cuộc nhưng không ủng hộ Trump

CHARLESTON, South Carolina (NV) – Bà Nikki Haley hôm Thứ Tư, 6 Tháng Ba, tuyên bố dừng tranh cử tổng thống sau khi thua đậm trong các cuộc bầu cử sơ bộ khắp cả nước trong ngày “Super Tuesday,” do đó, cựu Tổng Thống Donald Trump là ứng cử viên duy nhất còn lại của đảng Cộng Hòa, theo AP.

Trong bài diễn văn ở Charleston, South Carolina, bà Haley không ủng hộ ông Trump. Thay vào đó, bà thách thức ông giành được sự ủng hộ của những cử tri Cộng Hòa ôn hòa và cử tri độc lập đã bỏ phiếu cho bà.

Bà Nikki Haley tuyên bố dừng tranh cử tổng thống, tại Charleston, South Carolina, hôm Thứ Tư, 6 Tháng Ba. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

“Giờ đây, ông Donald Trump phải giành lá phiếu của những người bên trong cũng như bên ngoài đảng của chúng ta mà không ủng hộ ông. Và tôi hy vọng ông sẽ giành được,” bà Haley nói. “Tốt nhất, chính trị là phải đưa người ta vô đại nghĩa của mình, chứ không phải gạt ra. Mà đại nghĩa bảo thủ của chúng ta đang rất cần thêm người.”

Bà Haley, cựu thống đốc South Carolina và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, là đối thủ lớn đầu tiên của cựu Tổng Thống Trump khi bà tuyên bố tranh cử hồi Tháng Hai, 2023. Vào giai đoạn tranh cử cuối cùng, bà quyết liệt cảnh cáo đảng Cộng Hòa đừng ủng hộ ông Trump vì theo bà, ông vướng quá nhiều rắc rối và thù hằn cá nhân nên không thể thắng Tổng Thống Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử.

Bà Haley bỏ cuộc sẽ giúp cựu Tổng Thống Trump chỉ còn tập trung lo “tái đấu” với Tổng Thống Biden vào Tháng Mười Một. Ông Trump đang trên đà giành đủ 1,215 đại biểu để được đảng Cộng Hòa chính thực chọn trong tháng này.

Bà Haley thất bại là nỗi đau của những cử tri nêu trên, cũng như những nhà tài trợ và giới chức đảng Cộng Hòa từng phản đối cựu Tổng Thống Trump và khẩu hiệu “Make America Great Again” (MAGA) của ông.

Bà rất được lòng cử tri ôn hòa và có trình độ đại học, vốn là cử tri có thể sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc tổng tuyển cử. Hiện không rõ liệu ông Trump cuối cùng có thể đoàn kết được đảng Cộng Hòa đầy chia rẽ hay không. Mới đây, ông tuyên bố những nhà tài trợ cho bà Haley sẽ bị vĩnh viễn cấm tham gia chiến dịch của ông.

Cựu Tổng Thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa năm 2024, phát biểu trong buổi tiệc xem bầu cử, tại Mar-a-Lago ở West Palm Beach, Florida, hôm Thứ Ba, 5 Tháng Ba. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Tối Thứ Ba, cựu Tổng Thống Trump tuyên bố đảng Cộng Hòa rất đoàn kết phía sau ông, nhưng không lâu sau, phát ngôn viên của bà Haley ra thông báo cho hay, “Đoàn kết không phải đơn giản nói ‘Chúng ta đoàn kết,’ là được.”

“Hôm nay, ở hết tiểu bang này tới tiểu bang khác, vẫn còn nhiều khối cử tri lớn của Cộng Hòa đang rất lo lắng về ông Donald Trump,” bà Olivia Perez-Cubas, phát ngôn viên của bà Haley, cho biết. “Đó không phải là sự đoàn kết mà đảng chúng ta đang cần để thành công. Giải quyết được nỗi lo của những cử tri đó sẽ làm cho đảng Cộng Hòa và nước Mỹ tốt hơn.”

Bà Haley từng nói rõ bà không muốn làm phó tổng thống cho ông Trump hay tranh cử bằng tấm vé của đảng thứ ba do nhóm No Labels sắp xếp. Bà rút khỏi cuộc đua với thành tích cao khắp cả nước mà có thể sẽ hữu ích khi bà tranh cử tổng thống trong tương lai.

Ngay sau khi bà Haley tuyên bố bỏ cuộc, trong email quyên tiền vận động tranh cử, ban tranh cử cựu Tổng Thống Trump tuyên bố sai trái rằng bà Haley ủng hộ ông Trump. Hãng thông tấn AP yêu cầu nói rõ về email này nhưng ban tranh cử ông Trump chưa trả lời. Hôm Chủ Nhật qua, bà Haley nói bà cảm thấy không còn bị ràng buộc bởi vì lời hứa tất cả ứng cử viên Cộng Hòa phải ủng hộ ứng cử viên cuối cùng của đảng thì mới được tham gia tranh luận tổng thống sơ bộ.

Cựu Tổng Thống Trump lên mạng xã hội vừa tiếp tục chế giễu bà Haley vừa mời “tất cả ủng hộ viên của bà Haley tham gia phong trào vĩ đại nhất lịch sử đất nước chúng ta. “Ông Biden là kẻ thù, ông đang hủy hoại đất nước chúng ta. Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!!!” ông Trump viết toàn chữ hoa.

Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Biden mời gọi bất cứ cử tri nào đã bỏ phiếu cho bà Haley, lưu ý rằng ông Trump từng gạt bỏ ủng hộ viên của bà.

“Ông Donald Trump từng nói rõ ông không muốn ủng hộ viên của bà Nikki Haley. Tôi xin tuyên bố: Có chỗ cho họ trong chiến dịch của tôi,” ông Biden ra thông báo cho hay. “Tôi biết có rất nhiều chuyện chúng ta sẽ không đồng ý. Nhưng về vấn đề chủ yếu là bảo vệ nền dân chủ Mỹ, về bảo vệ nền pháp trị, về đối xử với nhau đàng hoàng và tôn trọng nhau, về bảo vệ NATO và chống lại đối thủ của Mỹ, tôi hy vọng và tin tưởng chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT