Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới

Toàn Vũ

(Dân trí) - Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại khu vực Hồ Văn (Hà Nội) có một số ít ông đồ cho chữ qua tấm chắn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 1

Không còn hiện tượng ông đồ ngồi vỉa hè xung quanh khu vực Văn Miếu-Quốc Tử Giám như mọi năm. Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng đã ảnh hướng lớn đến hoạt động xin chữ - cho chữ những ngày đầu năm. 

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 2

Trong những ngày đầu xuân, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội) vẫn mở cửa đón khách nhưng sẽ dừng tất cả các hoạt động của Hội chữ Xuân Tân Sửu 2021: viết chữ, cho chữ Thư pháp, các hoạt động văn hóa nghệ thuật,… ở di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. 

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 3

Người đến xin chữ đều đeo khẩu trang và sát khuẩn tay để phòng ngừa dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 4

Tại Hồ Văn-Văn Miếu, việc xin chữ đầu năm được diễn ra từ ngày 5/2 nhưng không tổ chức khai mạc, ông đồ ở đây cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang khi cho chữ.

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 5

Thậm chí một số ông đồ trang bị trên bàn có tấm kính chắn để đảm bảo an toàn khi thực hiện việc cho chữ trong dịp Tết này.  

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 6

Khu vực Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hồ Văn (quận Đống Đa, Hà Nội) đón một lượng khách lớn đến du xuân, xin chữ-cho chữ trong ngày đầu năm mới 2021. 

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 7

Việc xin chữ đầu năm đã trở thành nét văn hóa, món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thủ đô.

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 8

Lượng ông đồ giảm mạnh so với mọi năm chỉ chưa đến 10 người.

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 9

Ông đồ và sĩ tử đeo khẩu trang, đứng giãn cách khi cho chữ, xin chữ.

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 10

Mặc cho phải đợi lâu, nhưng ai cũng kiên nhẫn để tự tay mình xin chữ.

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ ngày đầu năm mới - 11

Mặc dù đã bước sang đầu năm mới nhưng những gian hàng ở đây lại vắng bóng ông đồ.