1452. TIN NÓNG TỪ CÁC LUẬT SƯ THAM DỰ PHIÊN TÒA VỤ ĐỒNG TÂM (sáng 07/09/2020)

Sáng nay, mở đầu phiên Tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm, các luật sư đã đề nghị triệu tập những nhân chứng liên quan vụ án, trong đó có cả ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP Hà Nội (như bản Kiến nghị ngày 03/09/2020 đã nêu).

Đồng thời, luật sư cũng đề nghị tòa cho sao 2 clip diễn biến rạng sáng 09/01/2020 tại Đồng Tâm mà đài truyền hình đã công bố.

Hội đồng xét xử đã cho tạm dừng phiên tòa để hội ý hơn 1 giờ đồng hồ (từ khoảng 10h15’ đến hơn 11h), và tuyên bố sẽ xem xét trường hợp những nhân chứng, riêng ông Chung thì tòa cho là không liên quan tới vụ án.

Trong thành phần lẽ ra phải tham dự phiên tòa có đại diện Công an Hà Nội. Tuy nhiên, đã không có những vị này, với lý do trời mưa quá (?), chiều nay mới có mặt. Sau đó tòa lại thông báo là họ đã có mặt (?)

Các luật sư đề nghị những người thân của các bị cáo phải được vào dự (mỗi bị cáo được 1-2 người thân) cũng bị tòa từ chối. Theo các luật sư, như vậy ngay từ đầu phiên tòa, Hội đồng xét xử đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng.

Trong giờ giải lao, các luật sư đã tranh chủ gặp các bị cáo (luật đương nhiên cho phép), thế nhưng họ đã bị lực lượng cảnh sát vây kín cản trở không cho tiếp xúc. Các luật sư phản ứng thì tòa nại cớ luật sư đã được tiếp xúc trước rồi.

Diễn biến phiên tòa, có tình tiết bị cáo Bùi Thị Nối tỏ ra rất bức xúc, vì bị chủ tọa không cho trình bày (?), và đã bị cảnh sát kéo xuống. Một bị can tỏ ra rất mệt mỏi, đi lại phải có người dìu. Bị can Chức sức khỏe tạm ổn.

Trưa nay các luật sư sẽ phải tranh chủ soạn thảo gấp một bản kiến nghị, trong đó sẽ yêu cầu thay thẩm phán Trương Việt Toàn (chủ tọa phiên tòa).

Ba Sàm

 13h, 07/09/2020

Tiếp tục cập nhật (13h40)

FB LS Ngô Anh Tuấn

KHIẾU NẠI VỀ QUYỀN BÀO CHỮA

Tại phần thủ tục phiên toà sáng nay, khi chúng tôi đề nghị giải quyết vấn đề gặp bị cáo tại phiên toà, do trước đó có người mặc thường phục ngăn cản khiến tôi sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra, vị thẩm phán nói rằng việc tiếp xúc bị cáo này là “không cần thiết”.

Và ngay lập tức, chúng tôi phải thực hiện việc khiếu nại tới Chánh án toà án TP Hà Nội để giải quyết yêu cầu của chúng tôi về hành vi gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền bào chữa, quyền tiếp xúc bị cáo tại phiên toà của luật sư.

Đây là một tiền lệ tôi chưa từng gặp trong các phiên toà trước đây.

Mời xem thêm: – Xét xử vụ án giết người ở Đồng Tâm: HĐXX bác yêu cầu triệu tập ông Nguyễn Đức Chung (VOV). – Sáng nay 7-9, thắt chặt công tác an ninh cho phiên tòa xét xử 29 bị cáo ở Đồng Tâm (NLĐ). – Xét xử vụ Đồng Tâm: Bác đề nghị triệu tập Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (DT). – Vụ án Đồng Tâm: Chủ tọa bác kiến nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung (TT). – Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đề nghị trả hồ sơ, HĐXX ‘sẽ xem xét nếu cần thiết’ (Một thế giới).

Liên quan: 93 bài viết về vụ Đồng Tâm.

2 comments

  1. Để đề phòng các thế lực thù địch đang cố gắng để bức tử nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, Đảng nên rút ngắn vụ án này còn thành 3-4 ngày . Kéo dài ra tới 10 ngày không có lợi cho Đảng . Báo chí & truyền thông Đảng hiện giờ cũng chưa đủ tích cực như truyền thông thiên tả của đế quấc Mỹ trong việc lên án, kết tội & xử án những kẻ khủng bố thời tên mọi đen Obama. Cần tích cực hơn .

    Chiện những người có “lương tri”, tớ chỉ mong họ học được tính khách quan của chết za chikin xít Hạ Đình Nguyên, tư tưởng xuyên quyền thế của đồng chí tiến sĩ chần nguyễn nhợt wang a rớt đáng kính, & tất nhiên, đừng quên Phúc đạo đức . Nói chung, chúng ta cần phải kiên định thái độ ôn hòa & có học ngay cả trong ngôn ngữ . Dùng những từ ngữ kích động hận thù có khác gì chứng minh mình phản bội lại chính mình, cũng bằng chứng cho sự không tác dụng của những trường chuyên mà Trịnh Hữu Long đã trình bày trên lựt khoe tạp chí .

    Thích

  2. Vậy là đã rõ . Nền pháp chế xã hội chủ nghĩa đang bị chính những luật sư con đẻ của nó cố gắng bức tử

    Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.