Thursday, March 28, 2024

Thùng nhận phiếu bầu không phép ‘mọc’ lên nhiều nơi ở California

SANTA ANA, California (NV) – Một ngày sau khi có các tranh luận sôi nổi về sự xuất hiện của các thùng phiếu không chính thức và theo các giới chức bầu cử tiểu bang California là bất hợp pháp, đảng bộ Cộng Hòa tiểu bang California chính thức lên tiếng xác nhận rằng đây là những thùng phiếu do họ đưa ra.

Phát ngôn viên Hector Barajas của đảng Cộng Hòa tiểu bang California, hôm Thứ Hai, 12 Tháng Mười, nói rằng họ là chủ các thùng phiếu này và không có ý định sẽ cất đi. Ông không cho biết hiện có bao nhiêu thùng phiếu loại này, và để nơi đâu. Theo ông Barajas, luật tiểu bang cho phép có tổ chức thu thập phiếu và giao lại cho ủy ban bầu cử. Tuy nhiên, phía đảng Dân Chủ bày tỏ sự lo ngại vì các thùng phiếu này có gắn bảng đề “thùng phiếu chính thức.”

Ông Jordan Tygh và thùng phiếu có thể bị coi là bất hợp pháp. (Hình: Twitter)

Sự việc bùng ra sau khi có bức hình được phổ biến trên mạng xã hội tuần qua. Trong đó, người ta thấy người đàn ông, đeo khẩu trang có tên của ứng cử viên Michelle Steel ở Orange County, tay cầm lá phiếu bầu khiếm diện, quỳ cạnh một thùng sắt, cỡ bằng tủ đựng hồ sơ nhỏ, có dán tờ giấy in hàng chữ “Thùng Nhận Phiếu Bầu Chính Thức.”

Bản tin của tờ báo địa phương Orange County Register hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Mười, nói rằng bản post này là của ông Jordan Tygh, một giới chức thuộc đảng Cộng Hòa ở California, khuyến khích mọi người, nếu muốn biết “nơi thuận tiện” để bỏ phiếu bầu khiếm diện thì hãy liên lạc với ông.

Nhưng, có một vấn đề lớn là cái thùng đựng phiếu trong hình không là thùng phiếu chính thức, và việc tự đặt thùng phiếu có thể là điều phạm luật.

Bộ Nội Vụ tiểu bang California trong những ngày gần đây đã nhận được các báo cáo về những địa điểm đặt thùng phiếu không có phép tại các quận hạt Fresno, Los Angeles và Orange, theo lời phát ngôn viên Sam Mahood tối hôm Chủ Nhật. Các nơi đặt thùng phiếu loại này được cho biết là trong các văn phòng đảng bộ địa phương, các văn phòng ứng cử viên và nhà thờ.

Bộ Trưởng Nội Vụ California Alex Padilla nói rằng cơ quan của ông đang hợp tác với các giới chức bầu cử địa phương để xem xét sự việc.

Theo luật tiểu bang, chỉ có các giới chức bầu cử quận hạt mới có quyền kiểm soát các thùng phiếu, quyết định về số thùng phiếu sẽ đặt, nơi sẽ đặt, giờ giấc hoạt động cùng là các chi tiết khác.

Giám đốc bầu cử quận hạt có nhiệm vụ xem xét để bảo đảm rằng tất cả các thùng phiếu phải đáp ứng được những đòi hỏi nghiêm ngặt của tiểu bang về an ninh, để chắc chắn là các lá phiếu bầu không bị thay đổi và cũng ghi nhận rõ ràng việc di chuyển các lá phiếu.

Ông Padilla nói rằng: “Việc đặt các thùng phiếu không chính thức, nhất là trong các trường hợp giả danh là ‘thùng phiếu chính thức,’ không chỉ là lừa gạt cử tri mà còn là điều vi phạm luật tiểu bang, với tội danh hình sự, khiến có thể bị án từ hai đến bốn năm tù.”

Ông Tygh, người trong danh sách ủng hộ bà Steel, không trả lời yêu cầu có lời bình luận.

Một người phía đảng Dân Chủ, gửi đi tiếp bản tweet của ông Tygh hôm Chủ Nhật, cáo giác rằng thùng phiếu trong hình được đặt tại văn phòng chính thuộc ủy ban tranh cử của bà Steel

Bà Steel, hiện là giám sát viên Orange County, đang tranh cử để giành ghế dân biểu tại địa hạt 48, hiện do Dân Biểu Harley Rouda, thuộc đảng Dân Chủ, nắm giữ.

Vào tối Chủ Nhật bà Steel nói rằng đang đi tranh cử nên không biết là có ai đặt thùng phiếu trong văn phòng của bà hay không.

Giám đốc Bầu Cử Orange County, ông Neal Kelley, hôm Chủ Nhật nói rằng có hàng trăm người đã thông báo với ông về vấn đề các thùng phiếu không hợp lệ này. Cũng có người đã tố cáo với Bộ Tư Pháp California và văn phòng FBI.

Ông Kelley nói việc đặt thùng phiếu không hợp lệ cũng giống như tự ý “đặt thùng nhận thư ở góc đường” và chỉ sở bưu điện mới có quyền đặt thùng thư. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT