Tìm thấy tín hiệu của sóng hấp dẫn từ Big Bang!

“I have a surprise for you: it’s five sigmas, at .2” Chao-Lin Kuo nói như vậy với Andrei Linde và vợ.

Các bạn thân mến, nếu kết quả mới công bố ngày 17/3/2014 của thí nghiệm BICEP2 là đúng, thì đây có thể là phát hiện vật lý lớn nhất trong hàng chục năm nay! Tạm thời tôi chưa có thời gian viết nhưng các bạn đọc có thể đọc các bài này:

A New Cosmic Discovery Could Be The Closest We’ve Come to the Beginning of Time

Detection of Waves in Space Buttresses Landmark Theory of Big Bang

Bài báo khoa học ở đây: http://bicepkeck.org/b2_respap_arxiv_v1.pdf

Bài báo kết luận: “The long search for tensor B-modes is apparently over, and a new era of B-mode cosmology has begun.” B-mode là tín hiệu sóng hấp dẫn từ vụ nổ lớn, và là một điều lý thuyết inflation tiên đoán từ những năm 1980. Điều mong ước bấy lâu nay đã thoả nỗi chờ mong!

Xem thêm video Chao-Lin Kuo đưa tin cho Andrei Linde, một trong những tác giả của lý thuyết inflation.

13 responses to “Tìm thấy tín hiệu của sóng hấp dẫn từ Big Bang!

  1. Dạ hiện em cũng đang dịch 1 bài về nó trên CNN và space thầy ơi, tin quá hot ạ

  2. tuy nhiên em vẫn chờ bài viết từ thầy ạ

  3. Cảm ơn GS đã thông tin kịp thời. Em mới đọc blog của S. Carroll về vấn đề này [http://www.preposterousuniverse.com/blog/2014/03/16/gravitational-waves-in-the-cosmic-microwave-background/]. Nếu kết quả là đúng thì đấy có thể coi phát hiện chấn động sau phát hiện ra hạt Higgs. Ủy bản Nobel có vẻ cũng sẽ đau đầu như trường hợp của hạt Higgs, vì số người liên quan tới sự ra đời của ý tưởng “cosmic inflation” có vẻ nhiều hơn 3 [Guth và Linde là chắc, còn lại là Starobinsky, Steinhardt, Albrecht, Sato,… và lãnh đạo nhóm BICEP2].

  4. Em vừa xem danh sách tác giả bài báo [http://bicepkeck.org/b2_respap_arxiv_v1.pdf]. Có tên H. T. Nguyen, chắc là TS Nguyễn Trọng Hiền ở JPL, Caltech ?

  5. Em vừa tìm thấy video của buổi công bố kết quả của nhóm BICEP2: http://www.cfa.harvard.edu/pao/Bicep2_news_con.mp4

  6. Em vừa xem một seminar ở Caltech của nhóm BICEP2 trên Youtube. Seminar này chi tiết hơn seminar hôm công bố kết quả. Ai muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể xem ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=GjDBvaXC4IY

  7. Một bài báo cho người ngoại đạo trên tờ Diễn đàn
    http://www.diendan.org/khoa-hoc-ky-thuat/song-hap-dan-ban-so

  8. Em nghĩ GS nên post thêm bài nói chuyện của GS Linde, nhóm BICEP2, và vài chuyên gia hàng đầu về inflation tại Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology (KIPAC) vào ngày 19 tháng 3: https://www.youtube.com/watch?v=gEYaZPEfN_A . Đặc biệt, GS Linde đã cung cấp một cái nhìn tổng thể về lý thuyết lạm phát, điều này rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu kỹ hơn về lý thuyết này.

  9. Có một bài mới trên Boston Globe Magazine về Alan Guth và lý thuyết inflation khá hay: Alan Guth: What made the Big Bang bang.

    Đây là phòng làm việc cũ của Alan Guth mà trong bài có nhắc đến (nhấn chuột vào ảnh để phóng to):

    meteorite

  10. Em mới đọc tin này: 3 nhà vật lý A. Guth (MIT-USA), A. Linde (Stanford-USA) và A. Starobinsky (Landau Institute for Theoretical Physics-Russia) vừa được giải thưởng Kavli trong lĩnh vực vật lý thiên văn năm 2014 [The Kalvi Prize in Astrophysics 2014] gọi tên.
    Nguồn tin: http://www.kavliprize.no/nyheter/vis.html?tid=61464

  11. too bad, BICEP2 is now not a discovery

Leave a comment