10/02/2024 21:44 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc cho phép quân đội 'tiền trảm hậu tấu' với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho phép binh sĩ thủy quân lục chiến nổ súng mà không cần xin phép khi đối mặt sự khiêu khích của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố quân đội nước này được phép

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố quân đội nước này được phép "tiền trạm hậu tấu" trước mối đe dọa từ Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 10-2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa thăm lực lượng thủy quân lục chiến của quân đội nước này đóng tại các vị trí tiền tiêu.

Trong chuyến thăm, ông Yoon dặn dò: "Nếu kẻ thù khiêu khích chúng ta, hãy tuân theo quy tắc 'tiền trảm hậu tấu' và phản hồi một cách quyết đoán, toàn lực mà không có sự do dự nhằm đập vỡ hoàn toàn ý chí đối phương".

Chuyến công tác trên được thực hiện không lâu sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt động thái thù địch chống lại Hàn Quốc.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Bình Nhưỡng đã tuyên bố Seoul là "kẻ thù chính", đóng cửa nhiều cơ quan phụ trách việc hàn gắn quan hệ giữa hai nước và đe dọa phát động chiến tranh nếu "chỉ 0,001 milimet" lãnh thổ bị xâm phạm.

Mới đây nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố Bình Nhưỡng không ngần ngại "chấm dứt" Seoul nếu bị tấn công.

Ngoài ra, ông Kim cũng gọi Seoul là "quốc gia kẻ thù trước tiên và nguy hiểm nhất, là kẻ thù không đội trời chung không thể thay đổi" của Triều Tiên.

Các động thái trên nhằm phản ứng việc Seoul tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ và Nhật Bản kể từ khi ông Yoon nhậm chức tổng thống hồi năm 2022.

Trong nhiều tháng qua, ba nước đã tổ chức nhiều cuộc tập trận chung.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sắp tiến hành bầu cử cơ quan lập pháp vào ngày 10-4.

Trước đây, Triều Tiên thường tăng cường các hoạt động quân sự trong giai đoạn Seoul sắp tổ chức bầu cử.

Hồi tuần trước, chính ông Yoon đã cảnh báo Chính phủ Triều Tiên có thể tiến hành nhiều hành động khiêu khích, bao gồm tấn công mạng và đột nhập bằng máy bay không người lái (drone), trước thềm cuộc bầu cử trên.

Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga vì phát ngôn về vũ khí hạt nhân Triều TiênHàn Quốc triệu tập đại sứ Nga vì phát ngôn về vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Ngày 3-2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga tại Seoul, sau khi Matxcơva chỉ trích phát biểu gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên