Tổng Thư ký Quốc hội nói về vụ 9 người Việt bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

Xuân Hải |

Trong số 9 người Việt ở lại Hàn Quốc đến nay các cơ quan chức năng đã đưa 2 người trở về Việt Nam, hiện còn 7 người đang tiếp tục được cơ quan liên quan tìm kiếm để đưa về Việt Nam.

Liên quan đến thông tin 9 người trong đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Hàn Quốc vào đầu tháng 12.2018 đã bỏ trốn để ở lại Hàn Quốc, trao đổi với Lao Động về vấn đề này chiều 25.9, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Trong số 9 người ở lại Hàn Quốc đến nay các cơ quan chức năng đã đưa 2 người trở về Việt Nam, hiện còn 7 người đang tiếp tục được cơ quan liên quan tìm kiếm để đưa về Việt Nam.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Cuối năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Phòng thương mại - công nghiệp của Hàn Quốc  tổ chức diễn đàn Diễn đàn đầu tư thương mại Việt Nam - Hàn Quốc nhân dịp Chủ tịch Quốc hội sang thăm chính thức Hàn Quốc và mời Chủ tịch Quốc hội đến dự, phát biểu ý kiến. Toàn bộ kế hoạch đi, chọn người đều do Bộ Kế hoạch và Đầu tư lo hết.

Theo ông Phúc, khi đi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có xin cho đoàn của họ đi nhờ với chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội. Khi về Việt Nam mới biết là thiếu 9 người trong đoàn xin đi nhờ. Sau đó Chủ tịch cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ và đã đưa được 2 người về, còn 7 người đang tiếp tục tìm.

Ông Phúc cho biết thêm 9 người đi nhờ bỏ trốn ở lại Hàn Quốc thuộc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh.

Từ ngày 4 đến 7.12.2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang.

Sáng 7.12.2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đã cùng dự Diễn đàn Đầu tư và thương mại Việt Nam - Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tổ chức. Diễn đàn này thu hút khoảng 300 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tham dự.

Ngày 23.9 vừa qua, đài truyền hình MBC (Hàn Quốc) đưa tin về 9 người trong phái đoàn kinh tế đi theo đoàn Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã bỏ trốn để ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc cách đây 10 tháng, đến nay 2 trong số đó đã bị trục xuất.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Thai phụ người Việt bị phá thai nhầm ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc đã phá thai nhầm cho một thai phụ người Việt Nam vì nhầm lẫn giữa hai bệnh nhân.

Nghệ An: Gần 2.300 lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Q.ĐẠI |

Theo Sở LĐTBXH Nghệ An, tính đến nay, Nghệ An có gần 10.000 lượt lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc.

33% lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý bỏ ra ngoài làm việc

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: Tình trạng lao động Việt phá vỡ hợp đồng, tự ý bỏ ra ngoài làm việc chủ yếu xảy ra ở Hàn Quốc. Khoảng 33% lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý bỏ ra ngoài làm việc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thai phụ người Việt bị phá thai nhầm ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc đã phá thai nhầm cho một thai phụ người Việt Nam vì nhầm lẫn giữa hai bệnh nhân.

Nghệ An: Gần 2.300 lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Q.ĐẠI |

Theo Sở LĐTBXH Nghệ An, tính đến nay, Nghệ An có gần 10.000 lượt lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc.

33% lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý bỏ ra ngoài làm việc

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: Tình trạng lao động Việt phá vỡ hợp đồng, tự ý bỏ ra ngoài làm việc chủ yếu xảy ra ở Hàn Quốc. Khoảng 33% lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý bỏ ra ngoài làm việc.