Monday, May 6, 2024

Trang ‘Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam’ đăng bài về HT Tuệ Sỹ và GHPGVNTN

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bài đăng trên trang Phật Giáo mới đây gây nhiều chú ý vì đề cập Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nhưng chỉ viết tên tắt là GHPGVNTN, với những lời tích cực.

Trang Phật Giáo là “cổng thông tin Phật Giáo” của Giáo Hội Phật Giáo nhà nước CSVN (“Phật giáo quốc doanh”), do Hòa Thượng Thích Gia Quang chịu trách nhiệm về nội dung.

Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ (trái) và Hòa Thượng Thích Minh Tâm, viện chủ Chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Hình: Phật Giáo)

Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, bậc cao tăng uyên bác từng bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án tử hình, đã viên tịch lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu, 24 Tháng Mười Một (nhằm ngày 12 Tháng Mười năm Quý Mão), tại chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Giáo hội GHPGVNTN thành lập vào Giêng năm 1964 tại miền Nam Việt Nam, sau 1975 là một trong những tổ chức Phật giáo không được nhà nước CSVN công nhận.

Trong bài báo có tiêu đề “Tối trời, còn đó một vì sao” đăng hôm 24 Tháng Mười Một trên trang Phật Giáo, tác giả, Hòa Thượng Thích Minh Tâm, viện chủ Chùa Phật Ân, Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ca ngợi Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, người vừa viên tịch “là một con người đặc biệt về nhiều mặt: Phong cách sống, trí tuệ siêu phàm, bản lãnh” và “sống vì tha nhân, vì bổn phận, có tinh thần trách nhiệm ít ai bằng…”

Bài báo được Hòa Thượng Thích Minh Tâm viết từ hồi đầu tháng trước, thời điểm Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đang lâm bệnh nặng, có đoạn: “…Chánh thư ký xử lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, chủ tịch Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam: cả hai trọng trách đó, nếu không may thầy Tuệ Sỹ viên tịch, thì sao đây, ai thay thế thầy? Ai có đủ trình độ, có đủ uy tín, đủ bản lĩnh để thay thế, để tiếp tục trọng trách này. Có lẽ có, có nhiều nữa là khác. Nhưng, có ở chức danh, có ở địa vị, có ở hình thức mà thực tài, thực học, thực đức, thực tế thì tôi không dám nghĩ tiếp để cho tâm tư, cho sự lo lắng tận đáy lòng, ẩn sâu vào tim óc…”

“GHPGVNTN có nhiều người lo, nhiều người trăn trở, tu sĩ cũng như cư sĩ, ai có nghĩ đến GHPGVNTN, có tâm huyết với sự mất còn của Giáo Hội đều lo nghĩ như vậy,” Hòa Thượng Thích Minh Tâm viết thêm.

Bài báo nêu trên cũng tiết lộ chi tiết Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong những năm cuối đời “muốn trao trách nhiệm lãnh đạo GHPGVNTN cho ai có tâm, có tầm” và người mà ông nghĩ đến đầu tiên là Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ.

Hòa Thượng Thích Minh Tâm nhận xét: “Ông Quảng Độ giao trọng trách lãnh đạo GHPGVNTN cho thầy Tuệ Sỹ trước khi viên tịch: Một lựa chọn sáng suốt và hết sức đúng đắn. Giao việc chứ không phải giao chức vụ, nên thầy Tuệ Sỹ rất dè dặt cho đến khi Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đảnh lễ suy cử, thầy Tuệ Sỹ chính thức giữ chức vụ chánh thư ký xử lý Thường Vụ Viện Tăng Thống…”

Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Hòa Thượng Thích Minh Tâm trong một buổi lễ tại Chùa Phật Ân. (Hình: Phật Giáo)

Trong một diễn biến khác, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 14 Tháng Mười Một cho hay Thượng Tọa Thích Nhật Từ, phó viện trưởng thường trực của Học Viện Phật Giáo CSVN tại Sài Gòn, bình luận về việc Hòa Thượng Tuệ Sỹ chống đối Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: “Không có gì đáng tiếc vì mỗi người một hạnh nguyện hành đạo riêng.”

Ngoài hai trang tin Phật Giáo và Giác Ngộ, gần như chỉ có báo Tuổi Trẻ và báo Một Thế Giới đưa tin Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT